Chuẩn bị hành trang để con không hụt hẫng khi vào lớp 6

Phan Duy Nghĩa (Hà Tĩnh) |

Chuẩn bị những gì trong hành trang cho con khi chuyển cấp học, đầu tư như thế nào cho đúng cái con cần khi bước chân vào các lớp đầu cấp là vấn đề đang rất cần trao đổi.

Hụt hẫng khi vào lớp 6

Nhiều phụ huynh băn khoăn khi học tiểu học con mình là học sinh giỏi nhưng khi mới bước lên lớp 6 đã nhận được phản ánh tiếp thu chậm, học lực trung bình, không tập trung. Nhiều giáo viên dạy lớp 6 than phiền sao học sinh yếu quá, nhút nhát và chậm chạp quá. Còn học sinh thì than thở học khó quá, bài nhiều quá.

Vì sao vậy? Đó là do có nhiều điều bỡ ngỡ và mới lạ cùng một lúc đến với các em.

Trước hết là “mới lạ” về tâm sinh lý. Các em trở nên nhút nhát, thiếu tự tin vì từ học sinh lớn nhất của trường tiểu học lại trở thành nhỏ nhất của trường THCS. Nhìn các anh chị lớp trên to lớn, lanh lợi, các em bỗng thấy mình sao nhỏ bé, ngờ nghệch, nếu bị các anh chị lớp trên hù dọa lại càng sợ hơn.

Sau đó là mới lạ về thầy cô, bạn bè, cách dạy và cách học. Ở tiểu học, giáo viên đóng vai trò là “ông thầy tổng thể”, có nghĩa là một giáo viên dạy nhiều môn học, làm nhiều nhiệm vụ giáo dục. Vì vậy thời gian gần gũi, quan tâm đến từng đối tượng học sinh được nhiều hơn, các em xem cô giáo của mình như “người mẹ hiền”.

Còn ở THCS, mỗi giáo viên chỉ dạy một môn học nên thời gian gần gũi và quan tâm đến học sinh được ít hơn. Thầy cô mới, bạn bè chưa quen, các em còn lạ lẫm với việc thầy cô dạy xong một tiết là sang lớp khác, học sinh không được thầy cô chủ nhiệm theo sát từng em. Các em không hiểu bài, không chép bài kịp cũng chẳng biết làm sao.

Ở tiểu học, học sinh học 2 buổi/ngày nên các bài tập được giải quyết ngay tại lớp, về nhà không phải làm bài tập. Còn ở THCS, phần lớn dạy học 1 buổi/ngày nên học sinh phải làm thêm bài tập ở nhà.

Cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều môn học mới, nội dung học tập có mức độ khái quát và trừu tượng cao hơn, nên nhiều em học sinh lớp 6 cảm thấy “sợ học”.

Ở tiểu học, học sinh ghi chép trên vở ô li và tốc độ viết chậm hơn. Còn ở lớp 6, học sinh ghi chép trên vở kẻ ngang (không có ô li), tốc độ viết nhanh hơn nên nhiều em viết không kịp, lâu ngày sinh ra viết chữ xấu, viết tắt nhiều.

Chuẩn bị hành trang cho con

Đối với học sinh, việc chuyển tiếp từ cấp tiểu học lên cấp THCS được coi là bước ngoặt trong cuộc đời. Do vậy, các phụ huynh cần chuẩn bị tâm thế thật tốt cho các con khi bước vào môi trường mới.

Trước hết, phụ huynh cần trao đổi thẳng thắn với con để con nắm được sự thay đổi, những điều mới lạ ở lớp 6 so với tiểu học, sau đó hướng dẫn con chuẩn bị về mặt tâm lý và phương pháp học phù hợp.

Về mặt tâm lý, phụ huynh cần trang bị kỹ năng giao tiếp để con sẵn sàng tiếp nhận với cái mới, nhanh chóng hòa đồng với thầy cô, bạn bè cũng như làm quen với môi trường để học tập tốt hơn. Việc trang bị kỹ năng giao tiếp để con làm quen với thầy cô, bạn bè vô cùng quan trọng. Điều này sẽ quyết định đến chất lượng học tập của con cũng như tạo cho con năng lượng tích cực và niềm vui khi đến trường.

Về phương pháp học tập, phụ huynh cần rèn luyện cho con tính kỷ luật và nề nếp. Để từng bước đưa con vào “khuôn khổ” học tập và giúp con thích nghi nhanh với môi trường học tập mới, phụ huynh nên giúp con xây dựng thời gian biểu cụ thể, đảm bảo cân đối với lịch học của con ở trường cũng như phù hợp với lịch sinh hoạt chung của cả gia đình.

Phụ huynh cần rèn luyện cho con kỹ năng viết nhanh để theo kịp tiến độ của tiết học, cũng như rèn cho con khả năng tập trung để tiếp thu kiến thức của bài học một cách hiệu quả.

Đặc biệt, phụ huynh hãy dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn, lắng nghe con, làm bạn cùng con và dạy con cách bày tỏ quan điểm, tôn trọng những sự khác biệt để con trở nên hòa đồng hơn. Thường xuyên liên hệ, trao đổi với nhà trường, thầy cô giáo để nắm bắt tâm lí và kết quả học tập của con.

Phan Duy Nghĩa (Hà Tĩnh)
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Học sinh TPHCM sẽ thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 1.7: Trường Đại học Đồng Nai có tân Hiệu trưởng; Có nên kỷ luật nam sinh lộ hình ảnh nhạy cảm khi đang học trực tuyến?; UBND TPHCM chính thức quyết định sẽ thi tốt nghiệp THPT 2 đợt; ...

Á hậu Ngọc Thảo khoe chân dài 1m1, tiết lộ hành trang đi thi Miss Grand

Linh Chi |

Á hậu Ngọc Thảo đã có những chia sẻ đặc biệt trước khi chính thức lên đường dự thi Miss Grand International 2020.

Ngân hàng Việt chuẩn bị hành trang gì cho hội nhập quốc tế?

Thu Thu |

Trong xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, nhất là các hiệp định CPTPP và EVFTA vừa được ký kết, việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành kinh doanh đặc thù như ngân hàng là rất cần thiết. Những chuẩn mực quốc tế này giúp khẳng định sự vị thế, tiềm lực phát triển và uy tín thương hiệu của ngân hàng, tạo sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng khi giao dịch.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo dục 24/7: Học sinh TPHCM sẽ thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 1.7: Trường Đại học Đồng Nai có tân Hiệu trưởng; Có nên kỷ luật nam sinh lộ hình ảnh nhạy cảm khi đang học trực tuyến?; UBND TPHCM chính thức quyết định sẽ thi tốt nghiệp THPT 2 đợt; ...

Á hậu Ngọc Thảo khoe chân dài 1m1, tiết lộ hành trang đi thi Miss Grand

Linh Chi |

Á hậu Ngọc Thảo đã có những chia sẻ đặc biệt trước khi chính thức lên đường dự thi Miss Grand International 2020.

Ngân hàng Việt chuẩn bị hành trang gì cho hội nhập quốc tế?

Thu Thu |

Trong xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, nhất là các hiệp định CPTPP và EVFTA vừa được ký kết, việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành kinh doanh đặc thù như ngân hàng là rất cần thiết. Những chuẩn mực quốc tế này giúp khẳng định sự vị thế, tiềm lực phát triển và uy tín thương hiệu của ngân hàng, tạo sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng khi giao dịch.