Chưa thống nhất đền bù, người dân đuổi đánh nhân viên điện lực

Phong Quang |

Cho rằng chưa được đền bù đất và cây trồng nên ông Trần Quốc Hoàn (trú tại phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) đã ngăn cản và đuổi đánh 1 nhân viên điện lực khi người này đang thi công kéo đường dây điện trên phần đất nhà mình.

Sự việc được xảy ra chiều ngày 15.6 tại thôn Văn Lập (xã Thắng Quân, Yên Sơn), khi đó anh Triệu Văn Yên (nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang) và một nhóm công nhân đang tiến hành chặt bỏ cây xoan (trên đất nhà ông Trần Quốc Hoàn) trong hành lang lưới điện để tiện cho việc thi công.

Công an xã tiến hành lập biên bản vụ việc xô xát giữa ông Hoàn và nhân viên điện lực.

Bất ngờ, ông Trần Quốc Hoàn xuất hiện to tiếng ngăn cản, sau đó dùng một cành cây khô đánh vào người anh Triệu Văn Yên. Việc thi công tạm dừng.

Nhận được tin báo, Công an xã Thắng Quân đã có mặt lập biên bản sự việc. Anh Triệu Văn Yên cũng đã có đơn đề nghị Công an xã giải quyết việc anh bị đánh.

Theo trần tình của ông Hoàn, việc thi công đường điện đi qua đất đã được cấp sổ đỏ của nhà ông bao gồm khoảng hơn 5m2 đất để trồng cột điện và nhiều cây trồng khác phải chặt bỏ nhưng chưa được đền bù.

Những lần làm việc trước đó ông Hoàn yêu cầu phải kiểm kê chính xác diện tích đất, số cây bị ảnh hưởng và áp giá đền bù cụ thể nhưng phía điện lực đề nghị để công trình thi công xong mới kiểm kê thiệt hại và áp giá đề bù. Vì vậy, ông Hoàn đã không đồng ý cho kéo dây điện qua đất nhà mình.

Ông Trần Quốc Hoàn không cho phép chặt hàng cây xoan và kéo dây điện qua đất nhà mình khi chưa nhận được tiền đền bù. Ảnh: P.Q
Ông Trần Quốc Hoàn không cho phép chặt hàng cây xoan và kéo dây điện qua đất nhà mình khi chưa nhận được tiền đền bù. Ảnh: P.Q

Trao đổi với ông Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND xã Thắng Quân được biết: "Dự án xây dựng mới đường dây trung thế và trạm biến áp cho các khu vực điện áp yếu của thôn Văn Lập do Công ty Điện lực Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Công trình đi qua đất và cây trồng của 45 hộ dân, trong đó 42 hộ dân đã thống nhất phương án đền bù, đồng ý để bên điện lực thi công. Chỉ còn nhà ông Hoàn và 2 hộ chưa thoả thuận được đền bù".

Ông Thông cho biết: "Đáng lẽ dự án đã hoàn thành và đóng điện từ đầu tháng 6 để kịp phục vụ cho bà con vào cao điểm nắng nóng nhưng vì vướng mắc trên đến nay dự án chưa thể hoàn thành. Đầu tuần tới xã sẽ mời ông Hoàn và các bên liên quan làm việc để tìm hướng giải quyết".

Để làm rõ sự việc, PV đã làm việc với ông Phạm Văn Quang, Phó GĐ Công ty điện lực Tuyên Quang. Ông Quang cho biết: "Đây là công trình lưới điện cấp thiết phục vụ dân sinh nên đã xin và được đồng ý chủ trương vừa thi công vừa kiểm đếm đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng để lên phương án đề bù. Vì thế chưa thể chi trả ngay số tiền đền bù cụ thể cho từng hộ".

Ông Quang thông tin thêm: "Đơn vị đã làm việc với vợ ông Hoàn và được thống nhất cho phép trồng cột điện trên đất, chỉ còn việc đền bù diện tích đất và cây trồng bị ảnh hưởng là chưa thống nhất do chưa thể kiểm đếm chính xác".

Đơn vị này cũng đã có cam kết với các hộ dân bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương sau khi có kiểm đếm cụ thể thiệt hại sẽ đền bù cho người dân theo đúng đơn giá của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành.

Công ty Điện lực Tuyên Quang và chính quyền xã Thắng Quân đã có bản cam kết đền bù với các hộ dân sau khi công trình hoàn thành. Ảnh: P.Q
Công ty Điện lực Tuyên Quang và chính quyền xã Thắng Quân đã có bản cam kết đền bù với các hộ dân sau khi công trình hoàn thành. Ảnh: P.Q

Một số hộ dân tại thôn Văn Lập (xã Thắng Quân) cho biết, nhiều năm qua họ thường phải chịu cảnh thiếu điện, do đường dây và trạm biến áp yếu, ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất.

Vướng mắc của nhà ông Hoàn và một số hộ đã khiến đường dây không thể đưa vào sử dụng đúng cao điểm nắng nóng khiến bà con rất bức xúc.

Đây là công trình có ý nghĩa dân sinh quan trọng cũng là điều kiện để xã Thắng Quân về đích nông thôn mới và thành lập thị trấn Yên Sơn.

Ông Hoàn cùng một số hộ dân, Công ty Điện lực Tuyên Quang và chính quyền địa phương cần sớm thống nhất phương án giải quyết để công trình sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi của hơn 100 hộ dân tại đây.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM-Quảng Trị với kinh phí thực hiện khoảng 371 tỉ đồng. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Cử tri phản ánh giá đất đền bù ở Ninh Thuận thấp hơn các tỉnh, thành khác

Nhiệt Băng |

Nhiều cư tri tỉnh Ninh Thuận phản ánh tình trạng giá đất đền bù khá thấp đang tồn tại ở tỉnh này, đồng thời mong muốn có sự cải thiện giá đất này.

Những trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được đền bù

Minh An |

Có 23 trường hợp nhà nước thu hồi đất nhưng không bồi thường về đất, căn cứ quy định tại Luật Đất đai 2013. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM-Quảng Trị với kinh phí thực hiện khoảng 371 tỉ đồng. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Cử tri phản ánh giá đất đền bù ở Ninh Thuận thấp hơn các tỉnh, thành khác

Nhiệt Băng |

Nhiều cư tri tỉnh Ninh Thuận phản ánh tình trạng giá đất đền bù khá thấp đang tồn tại ở tỉnh này, đồng thời mong muốn có sự cải thiện giá đất này.

Những trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được đền bù

Minh An |

Có 23 trường hợp nhà nước thu hồi đất nhưng không bồi thường về đất, căn cứ quy định tại Luật Đất đai 2013. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.