Chưa nhận được hỗ trợ, gia đình công nhân tiêu cạn tiền để dành vợ sinh con

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều người dân khó khăn ở Bình Dương vẫn chưa nhận được chi trả trợ cấp mất việc (1,5 triệu đồng) và hỗ trợ tiền trọ, tiền ăn (800.000 đồng). Trong khi đó, tiền tích trữ đã cạn kiệt, đồ ăn trong nhà sắp hết.

Ngày 6.9, Báo Lao Động nhận được phản ánh của anh Nguyễn Trọng Huỳnh (ở nhà trọ đường 528/3 Khu phố thạnh Bình, phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương) về việc vẫn chưa nhận được các chính sách hỗ trợ.

Theo anh Nguyễn Trọng Huỳnh, vợ chồng anh lên Bình Dương làm công nhân, Khoảng 2,5 tháng nay vì dịch bệnh nên phải ở nhà. Không có việc làm, không có thu nhập nên gia đình 3 người phải chi tiêu bằng tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, tiêu mãi cũng hết, số tiền dành riêng cho vợ (mang bầu tháng thứ 7) chuẩn bị đi sinh cũng phải mang ra chi tiêu.

Dãy trọ trong khu vực phong tỏa đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ tiền thuê trọ và tiền ăn. Ảnh: Đình Trọng
Dãy trọ trong khu vực phong tỏa đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ tiền thuê trọ và tiền ăn. Ảnh: Dương Bình

"Tôi phải chi tiêu cả tiền dành riêng cho vợ sinh em bé nhưng cũng sắp hết. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là vợ sinh trong khi tiền đã cạn, đồ ăn cũng còn rất ít. Khu vực ở trọ lại bị phong tỏa khiến tôi rất lo lắng"- anh Huỳnh bày tỏ.

Về chính sách hỗ trợ anh Huỳnh cho biết, gia đình mình mới nhận được khoảng 15kg gạo và mấy bó rau muống. Riêng tiền hỗ trợ mất việc làm (1,5 triệu đồng) và tiền hỗ trợ thuê trọ, tiền ăn (800.000 đồng) vẫn chưa nhận được.

 
Tiền của gia đình anh Huỳnh dành dụm cho vợ đi sinh con cũng phải lấy để mua đồ ăn. Ảnh: Dương Bình

"Khi hết tiền tích trữ, chúng tôi kỳ vọng sớm nhận được số tiền hỗ trợ trên để có thể trang trải qua những ngày khó khăn nhưng đợi mãi không thấy" -  anh Huỳnh nói.

Về phía chủ trọ, ông Hoàng Như Vinh - chủ nhà trọ - cho hay, tháng đầu bị phong tỏa, thấy người dân khó khăn đã miễn 100% tiền trọ. Sau này khi có các chính sách nhà nước, anh Vinh đã làm danh sách (6 phòng 15 người) đề nghị hưởng các chính sách cho người thuê trọ và gửi lên 3-4 lần (gửi file và giấy viết) nhưng đến nay đều chưa nhận được.

Khu vực bị phong tỏa nên người dân không thể đi ra ngoài mua đồ ăn. Ảnh: Đình Trọng
Khu vực bị phong tỏa nên người dân không thể đi ra ngoài mua đồ ăn. Ảnh: Đình Trọng

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường An Thạnh - nói rằng, phường vẫn đang phát hỗ trợ cho người dân, huy động thêm lực lượng làm việc cả ngày cả đêm. Tuy nhiên, lực lượng thiếu, ngoài ra tiền về theo từng đợt, về đến đâu phát đến đấy. Chỗ chưa nhận được là chưa phát đến.

Trước đó, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho hay, đã có văn bản chấn chỉnh một số địa phương đặt ra các yêu cầu không phù hợp như photo giấy tờ tùy thân, xác nhận tạm trú, tạm vắng... chậm giải ngân.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, việc xét điều kiện hỗ trợ chỉ cần các đối tượng thuộc diện hỗ trợ có mặt tại thời điểm lập danh sách, không phân biệt tạm trú hay thường trú.

Về thời gian, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cũng thúc các địa phương hoàn thành việc chi trả chính sách trước ngày 30.8.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đặt ra yêu cầu đối với các địa phương là phải chủ động rà soát người khó khăn để hỗ trợ. Việc hỗ trợ phải có tính kịp thời, đúng lúc người dân đang cần giúp đỡ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 79.100 F0 khỏi bệnh, 4 huyện phía Bắc nới lỏng giãn cách

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.9, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 3.206 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện lên 79.102 người. Tỉnh cũng quyết định nới lỏng giãn cách ở 4 huyện phía Bắc.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.

Bình Dương giải ngân nhanh gói an sinh để hỗ trợ người dân kịp thời

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân hơn 1.340 tỉ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tỉnh cũng đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ đến tay người dân sớm nhất có thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: 79.100 F0 khỏi bệnh, 4 huyện phía Bắc nới lỏng giãn cách

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.9, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 3.206 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện lên 79.102 người. Tỉnh cũng quyết định nới lỏng giãn cách ở 4 huyện phía Bắc.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.

Bình Dương giải ngân nhanh gói an sinh để hỗ trợ người dân kịp thời

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân hơn 1.340 tỉ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tỉnh cũng đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ đến tay người dân sớm nhất có thể.