Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh:

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.

Liên quan dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) mà nhiều hộ dân phản đối cho rằng không cần thiết, lãng phí vì phá hàng cây lâu năm của họ, qua tìm hiểu được biết từ cuối năm 2019, nhà thầu thi công dự án đã được tạm ứng vốn gần 14 tỉ đồng.

Như Lao Động đã thông tin, dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố được phê duyệt vào năm 2015, tổng kinh phí 48 tỉ, thuộc trường hợp dự án khẩn cấp, nhưng đến nay chưa thể tổ chức thi công.

Vừa qua nhiều hộ dân xã Gia Phố kiến nghị không triển khai dự án vì đoạn thực hiện dự án nhiều năm nay không sạt lở, dân đã trồng cây trở thành thành lũy vững chãi ngăn sạt lở hữu hiệu. Nếu thực hiện dự án, theo cắm mốc sẽ phá bỏ hàng cây đó, gây nguy cơ mất an toàn tài sản, tính mạng của họ.

Dự án cũng có đơn thư tố cáo cho rằng lập dự án không đúng quy trình, thủ tục theo quy định, chưa giải phóng mặt bằng nhưng đã lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị thi công; dự án không cần thiết, vị trí thực hiện dự án để người dân khai thác cát trái phép với khối lượng rất lớn.

Dự án cắm mốc thu hồi đất để thực hiện kè bờ sông vào sâu trong vườn của dân. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án cắm mốc sâu vào vườn dân để thu hồi thực hiện kè bờ sông Ngàn Sâu. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 10.8, trao đổi với phóng viên, đại diện Kho bạc tỉnh Hà Tĩnh cho biết: tháng 12.2019, Dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Gia Phố đã được chủ đầu tư là UBND huyện Hương Khê giải quyết cho tạm ứng hơn 13,9 tỉ đồng.

Cũng theo vị cán bộ này, do đến nay Dự án vẫn chưa triển khai nên phía Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đôn đốc chủ đầu tư là UBND huyện Hương Khê để thu hồi vốn theo quy định.

Về việc Dự án chưa triển khai đã giải ngân cho tạm ứng vốn , đại diện Kho bạc Hà Tĩnh cho rằng căn cứ vào hợp đồng xây lắp đã ký giữa chủ đầu tư với nhà thầu để giải ngân cho tạm ứng vốn.

Nay theo tiến độ hợp đồng, không có khối lượng thi công nên Kho bạc Nhà nước ra văn bản đề nghị chủ đầu tư thu hồi vốn đã cho nhà thầu tạm ứng.

"Nguyên nhân nhà thầu chưa triển khai thi công do chủ đầu tư chưa giải phóng được mặt bằng, lỗi thuộc về chủ đầu tư" - đại diện Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh khẳng định.

Được biết, đơn vị trúng thầu thi công dự án này là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc có địa chỉ tại huyện Hương Khê.

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dự án kè 48 tỉ bị tố lãng phí: Sau 1 tháng vẫn không rõ hướng giải quyết

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Liên quan tới sự việc công dân tố cáo sai phạm dính đến dự án xây kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu 48 tỉ đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê), Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời nhưng không nói rõ hướng giải quyết.

Kè chống sạt lở 48 tỉ đồng: Đề nghị thanh tra toàn diện dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Liên quan dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê) còn có nhiều dư luận trái chiều, công dân đã có đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị thanh tra toàn diện dự án.

Kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu 48 tỉ: Vì sao có dư luận trái chiều?

QUANG ĐẠI-TRẦN TUẤN |

UBND xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh) cho rằng dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua địa phương là cần thiết, hầu hết người dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn có ý kiến trái chiều, cho rằng dự án không cần thiết, lãng phí và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án kè 48 tỉ bị tố lãng phí: Sau 1 tháng vẫn không rõ hướng giải quyết

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Liên quan tới sự việc công dân tố cáo sai phạm dính đến dự án xây kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu 48 tỉ đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê), Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời nhưng không nói rõ hướng giải quyết.

Kè chống sạt lở 48 tỉ đồng: Đề nghị thanh tra toàn diện dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Liên quan dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê) còn có nhiều dư luận trái chiều, công dân đã có đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị thanh tra toàn diện dự án.

Kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu 48 tỉ: Vì sao có dư luận trái chiều?

QUANG ĐẠI-TRẦN TUẤN |

UBND xã Gia Phố (Hương Khê-Hà Tĩnh) cho rằng dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua địa phương là cần thiết, hầu hết người dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn có ý kiến trái chiều, cho rằng dự án không cần thiết, lãng phí và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.