Dự án Hưng Thịnh Cát Tường - Long An:

Chưa đủ điều kiện kinh doanh, chủ đầu tư vẫn huy động vốn trái phép

Gia Miêu - Đại Dương |

Dự án Hưng Thịnh Cát Tường, tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (Long An), do Công ty TNHH đầu tư và Xây dựng Bất động sản (BĐS) Hưng Thịnh làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định. Tuy vậy, chủ đầu tư đã tiến hành các giao dịch mua, bán lô nền. Khách hàng phát hiện ra những “mập mờ”, yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả tiền thì không được chấp nhận.

Xuống tiền mùa đất mới phát hiện CĐTN chưa được phép bán

Trong đơn khiếu nại gửi đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vào tháng 4.2018, ông được nhân viên của Cty TNHH đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh tư vấn về Dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường, địa chỉ Ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với lời cam kết rằng dự án này đã đầy đủ pháp lý và đủ điều kiện chuyển nhượng. Các nhân viên Cty cũng cung cấp cho ông bản photo Quyết định phê duyệt 1/500 của dự án.

Do tin tưởng, ông và nhiều người đã ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hình thức trả góp. Theo hợp đồng này, ông Tuấn mua một nền đất có diện tích 60m2, giá chuyển nhượng 450 triệu đồng, sẽ thanh toán trong nhiều đợt và hoàn thành khi có sổ hồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Tuấn đã thanh toán cho Cty TNHH đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh 297 triệu đồng. Trong nhóm khách hàng cùng mua chung với ông Tuấn, có trường hợp bà Lê Thị Mỹ, ngụ quận 9, TP.HCM, cũng đã thanh toán cho Cty này để mua 1 nền ở dự án này với diện tích 60m2, giá chuyển nhượng cũng 450 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, bà đã thanh toán cho công ty 270 triệu đồng.

Sau khi ký kết, thực hiện hợp đồng thì ông Tuấn, bà Mỹ nhận thấy phía Cty có nhiều biểu hiện khác thường như thay đổi địa điểm giao dịch, thay đổi người đại diện theo pháp luật... nên đến ngành chức năng huyện Đức Hòa tìm hiểu dự án.

Theo đó, ông Tuấn, bà Mỹ mới biết dự án này dù đã có chủ trương đầu tư của tỉnh Long An trong tháng 6.2017, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng vì chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, đầu tư hạ tầng.

Dự án nhiều vi phạm

Trả lời câu hỏi về tình trạng pháp lý của dự án, ông Nguyễn Minh Hùng - Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường do Cty TNHH đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 15.6.2017 và UBND huyện Đức Hòa đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 31.1.2018.

Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh đã vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng và UBND huyện Đức Hòa xử phạt vi phạm hành chính.

Đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng của dự án nêu trên. Do đó, dự án này chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản.

Còn căn cứ theo báo cáo số 448/BC-PTNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa, dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường đang trong giai đoạn tiến hành kê biên bồi thường, chưa lập giao đất theo quy định.

Riêng phần mở rộng đầu tư với diện tích 27ha (giai đoạn 2) của dự án Hưng Thịnh Cát Tường, Sở Kế hoạch và Đầu tư không trình UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương mở rộng với lý do giai đoạn 1 của dự án chưa thực hiện xong để giao đất cho các hộ dân.

Mặc dù sai phạm trong việc huy động vốn nhưng theo phản ánh của các khách hàng mua dự án, họ đã nhiều lần yêu cầu Cty TNHH đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh hoàn trả số tiền đã giao dịch nhưng chưa nhận được phản hồi nào. Thậm chí, trước nhiều phản ứng, yêu cầu hoàn trả tiền của khách hàng, Cty còn đe dọa sẽ giải thể.

Trước những sai phạm của chủ đầu tư dự án, rõ ràng cơ quan chức năng không thể lặng thinh, mà cần có động thái xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các khách hàng.

PV Báo Lao Động nhiều lần liên hệ với Cty TNHH đầu tư và xây dựng BĐS Hưng Thịnh nhưng phía Cty chỉ cử một người đại diện phụ trách truyền thông và câu trả lời mà phía Cty đưa ra cho vấn đề pháp lý của dự án chỉ là cung cấp quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và không có câu trả lời nào thêm về tính pháp lý của dự án. 

Gia Miêu - Đại Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thu hồi hơn 10.000m2 “đất vàng” cho thuê giá bèo để xây trường học

MINH QUÂN |

Khu đất “vàng” hơn 10.000m2 tại 419 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM sẽ được thu hồi để xây dựng trường học khi hết hạn hợp đồng cho thuê vào cuối năm 2020.

Nguyên GĐ Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù, buộc thu hồi 128 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra phán quyết phiên tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo Cao Minh Huệ và đồng phạm phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Điểm danh 3 đô thị thông minh hàng đầu Châu Á

An Mai |

Điểm nhấn chung của các đô thị thông minh nổi tiếng ở Châu Á, trong đó có Vinhomes Smart City của VN, là dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, mang đến cuộc sống hiện đại cho cư dân thời đại 4.0.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM thu hồi hơn 10.000m2 “đất vàng” cho thuê giá bèo để xây trường học

MINH QUÂN |

Khu đất “vàng” hơn 10.000m2 tại 419 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM sẽ được thu hồi để xây dựng trường học khi hết hạn hợp đồng cho thuê vào cuối năm 2020.

Nguyên GĐ Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù, buộc thu hồi 128 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra phán quyết phiên tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo Cao Minh Huệ và đồng phạm phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Điểm danh 3 đô thị thông minh hàng đầu Châu Á

An Mai |

Điểm nhấn chung của các đô thị thông minh nổi tiếng ở Châu Á, trong đó có Vinhomes Smart City của VN, là dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, mang đến cuộc sống hiện đại cho cư dân thời đại 4.0.