Chùa Cầu hơn 400 tuổi có nguy cơ... trẻ lại

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Sẽ “hạ giải toàn bộ kiến trúc gỗ của Chùa Cầu để trùng tu” - kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh tại hội thảo quốc tế về trùng tu Chùa Cầu diễn ra mới đây tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. “Hạ giải toàn bộ” phần kiến trúc gỗ, điều đó có nghĩa dỡ hạ toàn bộ Chùa Cầu. Với một di tích độc bản và vô giá, đã trở thành biểu trưng của di sản văn hoá nhân loại Hội An, việc này cần ý thức trách nhiệm cao nhất trước lịch sử.

Quyết định, nhưng đã khảo sát chưa?

Tại hội thảo “Trùng tu Chùa Cầu - Quan điểm và giải pháp” diễn ra ngày 16.8 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các sở, ban, ngành và lãnh đạo thành phố Hội An, nhiều đại biểu đã cho biết thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của điểm di tích Chùa Cầu bởi sự tác động của thời gian, biến đổi khí hậu và tác động của con người. Nhiều đại biểu đã đưa ra các ý kiến, quan điểm về nguyên nhân xuống cấp của Chùa Cầu, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trùng tu.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh cho biết, việc trùng tu Chùa Cầu phải được tiến hành trên cơ sở giải quyết triệt để các vấn đề về kết cấu để đảm bảo sự ổn định lâu dài của di tích. Cùng với đó là quan điểm hạ giải toàn bộ phần kiến trúc gỗ đã xuống cấp, gia cố vững chắc hệ móng…

 Chùa Cầu Hội An vẫn vững vàng trước lũ lụt hàng trăm năm.
Ảnh: N.T.H

Câu hỏi đặt ra là đã có một khảo sát nào chưa mà đã vội vã ra quyết định? Không phải bây giờ Chùa Cầu mới “báo động” xuống cấp. Cách đây tròn 14 năm, ngày 24.7.2002, với sự tài trợ của Trường Đại học Nữ Chiêu Hoà (Nhật Bản), chính quyền thị xã Hội An cũng đã tổ chức một hội nghị tư vấn gồm hơn 20 cán bộ kỹ thuật cầu đường, chuyên gia trùng tu, các sử gia để tìm kiếm một giải pháp trùng tu Chùa Cầu, được cho là “đang xuống cấp”. Tuy vậy, việc chỉ dừng ở đó vì chưa có một khảo sát nào chắc chắn!

Phải có thái độ “mềm mỏng”

Tại hội nghị lúc này, GS. Phan Huy Lê nói: “... Phía Nhật rất quan tâm đến việc trùng tu Chùa Cầu. Đặt vấn đề tháo dỡ toàn bộ phần trên, sau đó lắp lại nguyên bản thì (năng lực) ta hiện nay thừa sức làm được...”. Tuy vậy, lúc này KTS Hoàng Đạo Kính nghi ngờ về sự “xuống cấp” của Chùa Cầu và cho rằng: “Với một di tích quan trọng như vậy thì cần phải có thái độ mềm mỏng hơn. Trùng tu gì thì cũng phải tính đến việc giữ nguyên hiện trạng. Phần kết cấu gỗ nên trùng tu theo lối cổ truyền. Chỉ thay thế phần nào hỏng. Còn các phần khác thì có thể tổ chức gia cố từng phần”. Ông Hồ Xuân Tịnh - Giám đốc Bảo tàng Quảng Nam - nêu ý kiến: “Không nên tính đến giải pháp tháo dỡ di tích rồi lắp lại. Vì với thời gian tồn tại hơn 400 năm, tháo dỡ sẽ đưa đến nguy cơ không giữ được nguyên trạng di tích và có nguy cơ làm Chùa Cầu “trẻ lại”.

Trưa 17.8, ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư TP.Hội An - nói: “Phần mái ngói âm dương và kết cấu đỡ mái của Chùa Cầu rất phức tạp. Không khéo lại có một di tích mới, trẻ, “đầu tóc đen nhánh” trên “thân thể một ông già lọm khọm”! Cần khảo sát chu đáo, triệt để, rồi mới bàn đến phương án trùng tu”.

Đến nay, Chùa Cầu đã hơn 400 tuổi và qua 7 lần trùng tu. Thời gian, thiên tai, bão lũ đã tàn phá không ít di sản văn hoá thế giới này. Để có giải pháp tối ưu, bảo đảm giữ nguyên vẹn tính nguyên bản của Chùa Cầu, cần phải có một sự thẩm định chu đáo và chắc chắn, đồng thời kêu gọi các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia. Điều đó còn có ý nghĩa chính quyền tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An và các chuyên gia bảo tồn bảo tàng đương đại thể hiện một trách nhiệm cao nhất trước lịch sử, trước thế hệ mai sau.

Hãy cùng Lao Động bình luận về vấn đề này. Bạn đọc bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoc@laodong.com.vn. Ý kiến của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.