Chủ tịch xã phản ứng khi bị “chê” thiếu hợp tác xử lý kiểm tra giao thông

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Bị cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An cho rằng đã “thiếu hợp tác” trong việc xử lý, kiểm tra an toàn giao thông đường thủy, Chủ tịch UBND xã Đức Quang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho rằng đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An làm việc không đúng.
Trao đổi với PV, ông Phan Huy Chương - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, vào chiều 20.4, đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An phát hiện 5 phương tiện hút cát giữa sông Lam. Sau đó, đoàn phát hiện một số phương tiện hoán cải trái quy định (lắp thêm máy hút cát), nên đã yêu cầu các chủ  đưa phương tiện về Nghệ An xử lý, nhưng họ không chấp hành, 2 phương tiện bỏ chạy.

Ông Chương cho hay đã liên hệ với CSGT đường thủy Hà Tĩnh và UBND xã Đức Quang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đề nghị phối hợp nhưng những cán bộ của hai cơ quan này không có sự phối hợp.

Trao đổi với PV, ông Chu Đình Lưu - Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho rằng nhận xét của ông Phan Huy Chương là không đúng.

“Chúng tôi đã cử cán bộ đến theo yêu cầu của đoàn Nghệ An, nhưng không có hiện tượng chống người thi hành công vụ, dân vẫn xuất trình giấy tờ. Cán bộ xã hỏi vị trí, tọa độ vi phạm, thì đoàn Nghệ An không chỉ ra được.

Còn kiểm tra phương tiện thủy thì chúng tôi không có chức năng, nhiệm vụ, làm sao phối hợp được?”, ông Lưu nói.

Theo ông Lưu, đoàn kiểm tra phía Nghệ An đã không thông báo trước cho UBND xã, để có kế hoạch phối hợp.

“Họ nói sẽ bàn giao giấy tờ cho chúng tôi, chúng tôi cũng không nhận được, vì việc kiểm tra phương tiện không đúng chức năng thẩm quyền của cấp xã. Ngay cả việc ký vào biên bản, chúng tôi cũng không chứng kiến sự việc nên không ký”, ông Lưu cho hay.

Lãnh đạo Phòng CSGT đường thủy Hà Tĩnh cũng có ý kiến tương tự. Thượng tá Nguyễn Huy Hùng, Phó Phòng CSGT đường thủy Hà Tĩnh cho biết: “Đoàn kiểm tra không thông báo trước cho chúng tôi để có kế hoạch phối hợp. Sau khi dừng phương tiện không xử lý được mới gọi điện.

Chúng tôi đã cử cán bộ đến, nhưng không có hiện tượng chống đối, không có vi phạm về khai thác cát trái phép. Hỏi họ vị trí dân hút cát ở đâu, họ cũng không xác định được. Cách làm việc như vậy là thiếu chuyên nghiệp”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, lỗi lắp thêm máy hút cát là có, nhưng đây là hiện tượng phổ biến, không thể xử lý vội vàng, theo kiểu cá biệt, vì hiện các mỏ không có máy hút cát trên tàu. “Phát hiện vi phạm về hoán cải phương tiện, họ cũng phải lập biên bản rồi bàn giao cho cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử lý”, ông Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thơm, chủ tàu HT-1104, cho hay: “Chúng tôi đang khai thác cát trong mỏ của Cty Á Châu ở Đức Quang thì bị thanh tra Nghệ An xử lý. Việc họ nói dân khai thác trên luồng giao thông là không đúng”.

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.