Chủ tịch xã hợp thức đất công cho vợ: Văn bản phúc đáp né... sự thật

HƯNG THƠ |

Ngoài việc phản ánh đến Báo Lao Động, nhóm hộ mượn 30ha đất của UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) gửi đơn kiến nghị đến chính quyền việc ông Hồ Quốc Hương – Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nguyên Chủ tịch UBND xã Linh Thượng đã hợp thức hóa để cấp đất công cho vợ. Tuy nhiên, trả lời kiến nghị của công dân, chính quyền ra một văn bản phúc đáp có nhiều điểm né tránh sự thật.

Ngày 30.7, ông Hồ Văn Hầu – Chủ tịch UBND xã Linh Trường (xã Linh Thượng sáp nhập, đổi tên thành xã Linh Trường, huyện Gio Linh) cho biết, đã có văn bản phúc đáp gửi nhóm hộ có đơn kiến nghị liên quan đến việc ông Hồ Quốc Hương hợp thức hóa đất công thành đất khai hoang để làm thủ tục cấp đất cho vợ.

Trước khi có văn bản phúc đáp, UBND xã Linh Trường nhận được văn bản của UBND huyện Gio Linh, yêu cầu xã này giải quyết đơn kiến nghị của nhóm hộ Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Hòa (trú tại Gio Linh).

Theo đơn, năm 2004, nhóm hộ được ông Hồ Quốc Hương – lúc đó là Chủ tịch UBND xã ký văn bản, cho nhóm hộ trên mượn khoảng 30ha đất rừng do xã quản lý tại khu vực Khe Cạn để trồng rừng. Nhóm hộ này đã bỏ tiền, bỏ công khai hoang để trồng tràm, nhưng gia đình ông Hương tự ý khai thác.

Đến năm 2008, diện tích đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thơ – vợ ông Hồ Quốc Hương.

Nhận chỉ đạo của UBND huyện Gio Linh, UBND xã Linh Trường đã kiểm tra hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan và mời nhóm hộ, ông Hồ Quốc Hương đến làm việc. Tuy nhiên, ông Hồ Quốc Hương (hiện là Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) đã không đến trụ sở UBND xã làm việc theo giấy mời.

Văn bản của UBND xã Linh Thượng cho nhóm hộ mượn 30ha đất công để trồng rừng. Ảnh: Hưng Thơ.
Văn bản của UBND xã Linh Thượng cho nhóm hộ mượn 30ha đất công để trồng rừng. Ảnh: Hưng Thơ.

Sau đó, UBND xã Linh Trường gửi cho nhóm hộ văn bản phúc đáp, trong đó nêu rằng, quá trình kiểm tra các hồ sơ lưu trữ, UBND xã Linh Trường không tìm thấy văn bản do ông Hồ Quốc Hương ký về việc cho nhóm hộ mượn 30ha đất của xã; quy trình cấp đất cho vợ của ông Hồ Quốc Hương đúng theo quy định.

Phóng viên đặt câu hỏi với ông Hồ Văn Hầu – Chủ tịch UBND xã Linh Trường: Xã không tìm thấy văn bản do ông Hồ Quốc Hương ký, nhưng nhóm hộ có văn bản gốc, tại sao không mượn? Tại sao xã không tìm hiểu về nguồn gốc thửa đất mà ông Hồ Quốc Hương đã ký “đất khai hoang” để làm thủ tục cấp đất cho vợ là bà Nguyễn Thị Thơ? Chưa làm rõ nguồn gốc thửa đất, cơ sở nào UBND xã Linh Trường khẳng định ở văn bản phúc đáp là “quy trình đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã Linh Thượng đúng theo quy định”?.

Trước các câu hỏi trên, ông Hồ Văn Hầu nói rằng, do huyện thúc giục trả lời, nhóm hộ thúc giục trả lời, nên ra văn bản phúc đáp như vậy.

Được biết, khi có thông tin từ dư luận và đơn thư của người dân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã khảo sát, nắm tình hình, chuẩn bị triển khai kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Hồ Quốc Hương.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết “Quảng Trị: Chủ tịch xã xác nhận để vợ được hợp thức đất công?”, thông tin việc ông Hồ Quốc Hương khi đang làm chủ tịch UBND xã Linh Thượng đã cho nhóm hộ mượn khoảng 30ha đất của xã quản lý để trồng rừng. Sau đó, ông Hương đã hợp thức hóa một số diện tích trong 30ha đất cho người dân mượn thành đất khai hoang để làm thủ tục cấp 15ha đất cho vợ là bà Nguyễn Thị Thơ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vụ trục lợi đất công tại TPHCM: Thanh tra Thành phố kiến nghị xử lý

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung", Thanh tra TP.HCM đã có báo cáo vụ việc đến UBND Thành phố và kiến nghị xử lý những vấn đề được báo Lao Động phản ánh.

Toàn cảnh vụ "chảy máu" hơn 62 hecta đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM

Huân Cao |

Theo quy hoạch, tại Khu Công nghệ cao TPHCM có quỹ đất 62,37 hecta, dành để xây nhà phục vụ cho chuyên gia thuê ở. Tuy nhiên, quỹ đất công này có nguy cơ bị "chảy máu", để cho tư nhân trục lợi.

Quảng Trị: Chủ tịch xã xác nhận để vợ được hợp thức đất công?

HƯNG THƠ |

17 năm trước, 3 người dân được chính quyền cho mượn, rồi khai hoang mảnh đất công mấy chục ha ở xã Linh Thượng (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để trồng rừng. Lấy lý do người dân kiện cáo, ông Hồ Quốc Hương – Chủ tịch xã Linh Thượng (nay là Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) không cho phép trồng tiếp rừng trên đất. Thế nhưng, thửa đất nói trên đã được cấp cho vợ của vị chủ tịch xã.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ trục lợi đất công tại TPHCM: Thanh tra Thành phố kiến nghị xử lý

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung", Thanh tra TP.HCM đã có báo cáo vụ việc đến UBND Thành phố và kiến nghị xử lý những vấn đề được báo Lao Động phản ánh.

Toàn cảnh vụ "chảy máu" hơn 62 hecta đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM

Huân Cao |

Theo quy hoạch, tại Khu Công nghệ cao TPHCM có quỹ đất 62,37 hecta, dành để xây nhà phục vụ cho chuyên gia thuê ở. Tuy nhiên, quỹ đất công này có nguy cơ bị "chảy máu", để cho tư nhân trục lợi.

Quảng Trị: Chủ tịch xã xác nhận để vợ được hợp thức đất công?

HƯNG THƠ |

17 năm trước, 3 người dân được chính quyền cho mượn, rồi khai hoang mảnh đất công mấy chục ha ở xã Linh Thượng (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để trồng rừng. Lấy lý do người dân kiện cáo, ông Hồ Quốc Hương – Chủ tịch xã Linh Thượng (nay là Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) không cho phép trồng tiếp rừng trên đất. Thế nhưng, thửa đất nói trên đã được cấp cho vợ của vị chủ tịch xã.