Ngày 1.6, UBND huyện Gio Linh cho biết, UBND huyện đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Nhung, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Nguyễn Ngọc Quý (trú tại huyện Gio Linh) kiến nghị việc cấp đất trái quy định cho gia đình ông Hồ Quốc Hương- nguyên Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (nay là Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị).
Theo đó, năm 2004, 3 người dân nói trên đã mượn 30ha đất của xã Linh Thượng để khai hoang, trồng keo tràm. Cho đến nay, UBND xã Linh Thượng chưa có thông báo về việc thu hồi, nhưng cá nhân ông Hồ Quốc Hương – nguyên Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (nay là Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) cùng người thân tự ý khai thác bán rừng, trồng lại 2 chu kỳ cây rừng. Đặc biệt, năm 2008, ông Hương đã ký hợp thức hóa để cấp diện tích đất mà 3 người dân nói trên mượn cho vợ ông Hương là bà Nguyễn Thị Thơ.
Theo UBND huyện Gio Linh, nội dung kiến nghị nói trên thuộc quyền giải quyết của UBND xã Linh Trường, nên huyện đã đề nghị xã này kiểm tra thực tế, giải quyết kiến nghị đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả trước ngày 10.6.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Anh – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh cho biết, cùng với đơn của 3 người dân và bài viết đã đăng trên Báo Lao Động “Quảng Trị: Chủ tịch xã xác nhận để vợ được hợp thức đất công?”, khi có kết quả kiểm tra của UBND xã Linh Trường, đơn vị này sẽ xem xét, đề xuất UBND huyện Gio Linh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.