Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, đàn lợn gây ô nhiễm môi trường mới được di dời

TRẦN TUẤN |

Chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Khánh Giang đã xuất bán và di dời toàn bộ đàn lợn nuôi trái phép gây ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi bò cao sản Bắc Hà ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ.

Sáng nay (20.8), trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Thái Sơn Vinh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ cho biết, đến thời điểm này, Công ty Khánh Giang đã xuất bán và di chuyển hết toàn bộ 1.646 con lợn ra khỏi trang trại chăn nuôi ở thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng.

Trước đó, từ tháng 6.2021, Công ty Khánh Giang đã nuôi trái phép 1.646 con lợn tại trang trại chăn nuôi bò cao sản Bắc Hà ở thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng. Đây là trang trại đi vào hoạt động từ năm 2015 trên diện tích hơn 27 ha.

Việc chăn nuôi này gây ô nhiễm môi trường nên người dân địa phương tập trung phản đối và có nhiều đơn thư kiến gửi các cấp thẩm quyền xử lý.

Sau đó, UBND huyện Đức Thọ đã kiểm tra và giao chủ trang trại phải di chuyển toàn bộ đàn lợn ra khỏi trang trại trước ngày 7.8. Thế nhưng, Công ty không chấp hành.

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ sau đó tiếp tục yêu cầu Công ty Khánh Giang phải “ngồi lại” thỏa thuận với người dân. Nếu được người dân đồng ý thì sẽ cho gia hạn nuôi đàn lợn đến ngày 30.9. Còn nếu dân không chấp nhận thì phải di dời hết trước ngày 20.8.

Trang trại nuôi bò cao sản nhưng Công ty Khánh Giang nuôi lợn trái phép. Ảnh: TT.
Trang trại nuôi bò cao sản nhưng Công ty Khánh Giang nuôi lợn trái phép. Ảnh: TT.

Sự việc sau đó, Công ty Khánh Giang đã họp bàn với người dân nhưng rồi không có “tiếng nói chung” khi người dân yêu cầu công ty không được xin chuyển mục đích để nuôi lợn ở trang trại nuôi bò này, nhưng công ty này không chịu.

Ngày 14.8, Công ty Khánh Giang đã xuất bán được 400 con lợn cho lò mổ. Số lợn còn lại là 1.446 con chưa đủ trọng lượng xuất chuồng, công ty muốn được gia hạn thêm thời gian.

Tuy nhiên, ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra đột xuất trang trại chăn nuôi Bắc Hà, sau đó ông đã chỉ đạo buộc Công ty Khánh Giang phải di dời toàn bộ đàn lợn ra khỏi trang trại trước ngày 20.8 và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đồng thời tuyệt đối không được tiếp tục chăn nuôi lợn trái phép tại trang trại đó. Không thực hiện thủ tục chuyển mục đích để công ty được chăn nuôi lợn tại trang trại chăn nuôi bò này.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh không cho phép chăn nuôi lợn ở trang trại nuôi bò cao sản

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến vụ Công ty TNHH Khánh Giang nuôi hơn 1.600 con lợn trái phép trong trang trại chăn nuôi bò cao sản Bắc Hà ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa kiểm tra thực tế và chỉ đạo không cho phép chăn nuôi lợn ở đây.

Thái Bình: Dân kêu cứu vì trang trại lợn xả thải, gây mùi hôi thối

TRUNG DU |

Thời gian qua, người dân thôn Hoàng Môn (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Nuôi lợn trái phép gây ô nhiễm, doanh nghiệp phải “ngồi lại” với dân

TRẦN TUẤN |

Đã quá hạn di dời hơn 1.600 con lợn nuôi trái phép ra khỏi trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nhưng doanh nghiệp chưa chấp hành. Lãnh đạo huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã chỉ đạo phía doanh nghiệp phải “ngồi lại” thỏa thuận với người dân nếu muốn được gia hạn thêm thời gian dời lợn đi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh không cho phép chăn nuôi lợn ở trang trại nuôi bò cao sản

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến vụ Công ty TNHH Khánh Giang nuôi hơn 1.600 con lợn trái phép trong trang trại chăn nuôi bò cao sản Bắc Hà ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa kiểm tra thực tế và chỉ đạo không cho phép chăn nuôi lợn ở đây.

Thái Bình: Dân kêu cứu vì trang trại lợn xả thải, gây mùi hôi thối

TRUNG DU |

Thời gian qua, người dân thôn Hoàng Môn (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Nuôi lợn trái phép gây ô nhiễm, doanh nghiệp phải “ngồi lại” với dân

TRẦN TUẤN |

Đã quá hạn di dời hơn 1.600 con lợn nuôi trái phép ra khỏi trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nhưng doanh nghiệp chưa chấp hành. Lãnh đạo huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã chỉ đạo phía doanh nghiệp phải “ngồi lại” thỏa thuận với người dân nếu muốn được gia hạn thêm thời gian dời lợn đi.