Ngày 18.9, ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ thông tin, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, ông này đã có văn bản chỉ đạo phường Thuỷ Dương báo cáo cụ thể việc xây dựng và nguồn gốc đất của căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Thanh Phước.
Chủ tịch UBND thị xã đã yêu cầu Trưởng Phòng Quản lý đô thị và Đội quy tắc đô thị thị xã nghiên cứu lại tất cả các trình tự hồ sơ về quá trình xây dựng, xác định ngang đâu là cấp xã quản lí, ngang đâu là cấp huyện quản lí.
"Trong tuần tới, tôi sẽ có cuộc họp về vấn đề này, và sẽ xử lí nghiêm trường hợp sai phạm theo phản ánh của báo. Quá trình xây dựng căn biệt thự trái phép này diễn ra trước khi tôi lên chủ tịch. Quan điểm của tôi là sai đến đâu sẽ xử lí nghiêm đến đó, không chỉ căn biệt thự nói trên mà cả những công trình trái phép khác trên địa bàn.
Còn về có ý kiến cho rằng chủ biệt thự trái phép trên có bà con họ hàng với tôi là không đúng, chỉ ngẫu nhiên là trùng họ, trùng tên đệm mà thôi. Mọi sai phạm đều sẽ phải xử lí nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật, không có ai là ngoại lệ cả”, ông Minh khẳng định.
Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Cường - Đội trưởng đội Quy tắc đô thị thị xã Hương Thuỷ cho biết, sau khi nhận được phản ánh tổ công tác của đội đã làm việc với UBND phường Thuỷ Dương để làm rõ việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thửa đất số 16, tờ số 10 thuộc phường Thuỷ Dương.
Trước đó, thông tin từ UBND phường Thuỷ Dương, nguồn gốc khu vực đất này là đất nuôi trồng thuỷ sản, trước đây chủ yếu là ao hồ.
Hiện tại trên thửa đất này tồn tại công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Thanh Phước (SN 1963, trú ở tổ 1).
Năm 2018, UBND phường Thuỷ Dương đã từng lập biên bản về hành vi san lấp ao hồ tự ý chuyển đổi mục đất sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của ông Phước.
Đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng và buộc ông Phước phải trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi san lấp.
Tuy nhiên, đến năm 2019, ông Phước vẫn tiếp tục ngang nhiên tiến hành xây dựng công trình trái phép trên khu vực đất này.
Dù đã bị đội Quy tắc đô thị thị xã Hương Thuỷ phối hợp với UBND phường Thuỷ Dương lập biên bản yêu cầu dừng thi công sau đó nhưng đến nay (tức 2021) vẫn không có quyết định xử phạt và hiện công trình bề thế này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều năm nay.