Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục đường QL1A hư, bẫy người đi đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Toàn tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa đang trong tình trạng báo động bởi mặt đường hư hỏng, ổ gà chằng chịt. Ngay sau khi có phản ánh, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quản lý khắc phục đường hư.

Liên quan đến tình trạng đường xuống cấp, ổ gà khắp QL1A, đoạn qua Khánh Hòa, ngày 16.11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các đơn vị quản lý khắc phục hư hỏng để đảm bảo lưu thông.

"Trước mắt các đơn vị quản lý sẽ tiến hành duy tu bảo dưỡng tạm thời để các phương tiện lưu thông trong mưa bão. Ngay khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị quản lý cần sửa chữa, vá đường triệt để" - ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin.

Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh, đường BOT trên QL1A đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa xuống cấp với vô số ổ gà và sóng trâu nguy hiểm. Mặc dù đơn vị quản lý là Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hòa (quản lý từ Km1405-1425) có sửa chữa nhưng mặt đường vẫn xuống cấp, nhất là sau những trận mưa lớn.

Đường BOT Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa xuống cấp dù chủ đầu tư đã nhiều lần sửa chữa. Ảnh CC
Đường BOT Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa xuống cấp dù chủ đầu tư đã nhiều lần sửa chữa. Ảnh CC
Tình trạng hư hỏng cũng xảy ra với tuyến QL1 đoạn do đơn vị nhà nước quản lý. Cụ thể, ghi nhận từ Km1440 đến Km1426. nhiều đoạn mặt đường biến dạng sóng trâu, nứt nẻ theo cả 2 chiều vào Nam và ra Bắc. Đoạn đường này do Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa quản lý, duy tu bảo dưỡng.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Thuận Đoàn - Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa thừa nhận tình trạng hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Quốc lộ 1A.

Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa hiện đang quản lý đường Quốc lộ 1A đoạn từ km 1425-1448 trong đó có rất nhiều vị trí mặt đường xuống cấp.

Lý giải về việc đơn vị quản lý vá đường bằng bê tông tạm bợ, ông Đoàn cho rằng hiện tại thời tiết đang bất lợi nên chưa thể vá bằng bê tông nhựa.

“Trước mắt chúng tôi dùng đá cấp phối đá dăm, xi măng tại các ổ gà. Đến khi nào thời tiết thuận lợi, chúng tôi sẽ đảo bỏ bề mặt đoạn đường hư để đổ bê tông nhựa…" - ông Đoàn thông tin.

Và trong đợi chủ đầu tư BOT khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng mặt đường, người dân địa phương đành lấy các cành cây đặt lên đường báo hiệu đoạn hư hỏng, cần giảm tốc độ. Ảnh CC
Và trong đợi chủ đầu tư BOT khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng mặt đường, người dân địa phương đành lấy các cành cây đặt lên đường báo hiệu đoạn hư hỏng, cần giảm tốc độ. Ảnh CC
Và trong đợi chủ đầu tư BOT khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng mặt đường, người dân địa phương đành lấy các cành cây đặt lên đường báo hiệu đoạn hư hỏng, cần giảm tốc độ. Ảnh CC
Ông Vũ Hải Long – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hòa cũng cho rằng, đường BOT Quốc lộ 1A do đơn vị quản lý xuống cấp là do thời tiết mưa lớn kéo dài. Để khắc phục đường hư, đơn vị quản lý đã đổ bê tông nhựa nóng để sửa chữa.

Ông Tạ Thanh Tình - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III. 3 cho biết thêm đơn vị đã nhiều lần có văn bản kiến nghị chủ đầu tư trên tuyến Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa có biện pháp sửa chữa, khắc phục các điểm hư hỏng trên đường.

Theo ông Tình, việc khắc phục phải được làm khẩn trương, đặc biệt trong mùa mưa bão. Tinh thần là Chi cục Quản lý đường bộ III. 3  sẽ đôn đốc quyết liệt các chủ đầu tư trong việc sửa đường.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Báo động đường xuống cấp, ổ gà khắp QL1A, đoạn qua Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa  - Toàn tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa đang trong tình trạng báo động bởi mặt đường hư hỏng, ổ gà chằng chịt. Tuyến đường này hiện do đơn vị nhà nước và cả doanh nghiệp BOT quản lý, duy tu bảo dưỡng. Tuy vậy, việc khắc phục còn nhiều bất cập, vài trận mưa lớn là đường hư lại.

Chậm Cổ phần hóa KHATOCO Khánh Hòa vì khó sắp xếp được nhà, đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tiến độ thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO) chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do việc thực hiện việc sắp xếp nhà, đất của KHATOCO và các công ty con tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội gặp vướng mắc...

Khánh Hòa mưa như trút, đường sạt lở, 15 hồ chứa nước xả điều tiết

Hữu Long |

KHÁNH HÒA - Thời điểm 6h sáng 11.11, có 15 hồ trên địa bàn đang xả điều tiết. Trong đó, ngoại trừ hồ Suối Dầu (Cam Lâm) đang xả với mức 30,8 m3/s, hồ Hoa Sơn (Vạn Ninh) 26m3/s, các hồ khác đang xả hoặc qua tràn phổ biến dưới 10m3/s.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Báo động đường xuống cấp, ổ gà khắp QL1A, đoạn qua Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa  - Toàn tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa đang trong tình trạng báo động bởi mặt đường hư hỏng, ổ gà chằng chịt. Tuyến đường này hiện do đơn vị nhà nước và cả doanh nghiệp BOT quản lý, duy tu bảo dưỡng. Tuy vậy, việc khắc phục còn nhiều bất cập, vài trận mưa lớn là đường hư lại.

Chậm Cổ phần hóa KHATOCO Khánh Hòa vì khó sắp xếp được nhà, đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tiến độ thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO) chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do việc thực hiện việc sắp xếp nhà, đất của KHATOCO và các công ty con tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội gặp vướng mắc...

Khánh Hòa mưa như trút, đường sạt lở, 15 hồ chứa nước xả điều tiết

Hữu Long |

KHÁNH HÒA - Thời điểm 6h sáng 11.11, có 15 hồ trên địa bàn đang xả điều tiết. Trong đó, ngoại trừ hồ Suối Dầu (Cam Lâm) đang xả với mức 30,8 m3/s, hồ Hoa Sơn (Vạn Ninh) 26m3/s, các hồ khác đang xả hoặc qua tràn phổ biến dưới 10m3/s.