Chủ tịch huyện khẳng định sẽ di dời 40 cột điện nằm giữa đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người và các phương tiện khi tham gia giao thông, lãnh đạo UBND huyện Yên Khánh khẳng định trong vòng 10 đến 15 ngày tới sẽ di dời xong.

Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người và các phương tiện khi tham gia giao thông tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, Ninh Bình.

UBND huyện Yên Khánh đã chỉ đạo UBND xã Khánh Thủy phối hợp với đơn vị thi công lắp biển cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Ảnh: NT
UBND huyện Yên Khánh đã chỉ đạo UBND xã Khánh Thủy phối hợp với đơn vị thi công lắp biển cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Ảnh: NT

Chủ đầu tư dự án và UBND huyện Yên Khánh đã nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo các đơn vị liên quan, khẩn trương di dời số cột điện trên ra khỏi lòng đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Những cột điện này đã được dựng hàng rào bảo vệ đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua lại. Ảnh: NT
Những cột điện này đã được dựng hàng rào bảo vệ đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua lại. Ảnh: NT

Chiều ngày 12.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho biết: UBND huyện đang phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan lên phương án tiến hành di dời số cột điện trên, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Đơn vị thi công triển khai công tác di dời các cột điện trên ra khỏi lòng đường. Ảnh: NT
Đơn vị thi công triển khai công tác di dời các cột điện trên ra khỏi lòng đường. Ảnh: NT

Cũng theo ông Tuyển cho biết, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, UBND huyện Yên Khánh là đơn vị được giao nhiệm vụ trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Việc di dời số cột điện trên nằm trong tổng thể giải phóng mặt bằng của dự án "Xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Điềm, kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ cứu nạn, chống xâm nhập mặn phục vụ phòng chống lụt bão liên huyện Yên Khánh - Kim Sơn".

Đơn vị thi công, huy động máy móc đào hố, dựng cột để di dời đường điện. Ảnh: NT
Đơn vị thi công, huy động máy móc đào hố, dựng cột để di dời đường điện. Ảnh: NT

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho nhà thầu thi công. Việc hơn 40 cột điện chưa được di dời là do phải thi công xong phần nền đường và lắp đặt đường điện mới thì mới di dời được vì nếu di dời luôn thì phải cắt điện, thời gian cắt điện kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

"Hiện chúng tôi đang phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan huy động máy móc, nhân lực làm cả ban đêm để di dời số cột điện trên. Nếu thời tiết thuận lợi, trong vòng 10 đến 15 ngày tới, chúng tôi sẽ di dời xong toàn bộ số cột điện trên" - ông Tuyển khẳng định.

Đơn vị thi công dựng biển báo để cảnh báo cho người dân và phương tiện giao thông. Ảnh: NT
Đơn vị thi công dựng biển báo để cảnh báo cho người dân và phương tiện giao thông. Ảnh: NT

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các phương tiện khi tham gia giao thông, UBND huyện Yên Khánh đã chỉ đạo UBND xã Khánh Thủy phối hợp với đơn vị thi công tiến hành lắp biển cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu chủ đầu tư dự án tiến hành di dời 40 cột điện nằm giữa lòng đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Việc tuyến đường qua địa bàn xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh có hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông, cơ quan chức năng đã có chỉ đạo xử lý

40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường: Chủ đầu tư dự án nói gì?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc đầu tư mở rộng tuyến đường giao thông qua địa bàn xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh, Ninh Bình), đơn vị thi công không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cột điện dẫn đến việc khi mở rộng đường, hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Ninh Bình: Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong quá trình thực hiện dự án mở rộng đường giao thông, chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cột điện dẫn đến việc hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Yêu cầu chủ đầu tư dự án tiến hành di dời 40 cột điện nằm giữa lòng đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Việc tuyến đường qua địa bàn xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh có hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông, cơ quan chức năng đã có chỉ đạo xử lý

40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường: Chủ đầu tư dự án nói gì?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc đầu tư mở rộng tuyến đường giao thông qua địa bàn xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh, Ninh Bình), đơn vị thi công không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cột điện dẫn đến việc khi mở rộng đường, hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Ninh Bình: Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong quá trình thực hiện dự án mở rộng đường giao thông, chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cột điện dẫn đến việc hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông.