Chủ tịch Bạc Liêu đề nghị làm rõ vụ lấn đê làm khu sinh thái

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 30.11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND TP Bạc Liêu khẩn trương kiểm tra, làm rõ liên quan đến bài viết của Báo Lao Động phản ánh khu sinh thái ven biển lấn đê biển Đông.

Công văn của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ, Báo điện tử laodong.vn có bài viết liên quan đến Khu sinh thái ven biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu bị phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn đưa vào hoạt động.

Việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND thành phố Bạc Liêu kiểm tra làm rõ. “Việc kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND trước ngày 5.12”, nội dung văn bản nêu.

Như Lao Động đã phản ánh, trên tuyến đê biển Đông (đoạn thuộc xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), mọc lên khu sinh thái ven biển Nhà Mát - Bạc Liêu hoành tráng ngay chân đê.

Công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều, nằm sát với tuyến đê biển Đông (tỉnh Bạc Liêu). Tháng 5.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với ông Trần Văn Hiếu (SN 1952, ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) là hộ hợp đồng nhận khoán đất lâm nghiệp.

Hành vi của ông Hiếu được xác định, vi phạm hành chính “Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều”, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14.9.2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Đồng thời, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng buộc ông Hiếu tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, sau khi có Quyết định xử phạt, Khu sinh thái này vẫn  đi vào hoạt động bình thường như chưa hề bị phạt.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Lấn đê biển Đông vào rừng phòng hộ làm khu sinh thái hoành tráng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một khu sinh thái với đầy đủ quán ăn, quán nhậu, điểm vui chơi nằm lấn chiếm đê điều, nằm trong khu rừng phòng hộ tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoạt động rầm rộ.

Bạc Liêu: “Quay xe” vì không có Thẻ đi chợ, giấy chứng nhận tiêm vaccine

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 23.11 nhiều người dân tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chưa biết quy định vào chợ phải có Thẻ đi chợ được lực lượng tại chốt kiểm soát yêu cầu quay về.

Hơn 1 tháng Nghị quyết 128 có hiệu lực, Bạc Liêu lại phát Thẻ đi chợ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thực hiện Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 20.11 của UBND tỉnh Bạc Liêu người dân dù tiêm đủ 2 liều vaccine khi đi chợ phải có Thẻ đi chợ. Từ ngày 23.11, các chợ truyền thống sẽ kiểm tra nếu không có Thẻ sẽ không cho vào chợ.

Siết phòng chống dịch, Bạc Liêu khẳng định không “đóng cửa”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -Từ ngày 21.11 tỉnh Bạc Liêu thực hiện siết chặt công tác phòng dịch trên địa bàn theo quy định tạm thời của tỉnh ban hành. Quy định này không áp dụng phân vùng cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, lãnh đạo Bạc Liêu khẳng định chỉ siết chặt chứ không “đóng cửa” để phòng chống dịch.

Bạc Liêu bất ngờ không áp dụng theo Nghị quyết 128, dân đổ ra chợ mua sắm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ ngày 21.11, tỉnh Bạc Liêu không áp dụng phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ mà chỉ áp dụng quy định riêng của tỉnh. Bạc Liêu cũng không áp dụng phòng chống dịch theo cấp độ, siết chặt quản lý ra đường, mua bán, đi lại khiến người dân lo sợ ùn ùn ra chợ mua sắm tích trữ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Lấn đê biển Đông vào rừng phòng hộ làm khu sinh thái hoành tráng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một khu sinh thái với đầy đủ quán ăn, quán nhậu, điểm vui chơi nằm lấn chiếm đê điều, nằm trong khu rừng phòng hộ tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoạt động rầm rộ.

Bạc Liêu: “Quay xe” vì không có Thẻ đi chợ, giấy chứng nhận tiêm vaccine

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 23.11 nhiều người dân tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chưa biết quy định vào chợ phải có Thẻ đi chợ được lực lượng tại chốt kiểm soát yêu cầu quay về.

Hơn 1 tháng Nghị quyết 128 có hiệu lực, Bạc Liêu lại phát Thẻ đi chợ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thực hiện Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 20.11 của UBND tỉnh Bạc Liêu người dân dù tiêm đủ 2 liều vaccine khi đi chợ phải có Thẻ đi chợ. Từ ngày 23.11, các chợ truyền thống sẽ kiểm tra nếu không có Thẻ sẽ không cho vào chợ.

Siết phòng chống dịch, Bạc Liêu khẳng định không “đóng cửa”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -Từ ngày 21.11 tỉnh Bạc Liêu thực hiện siết chặt công tác phòng dịch trên địa bàn theo quy định tạm thời của tỉnh ban hành. Quy định này không áp dụng phân vùng cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, lãnh đạo Bạc Liêu khẳng định chỉ siết chặt chứ không “đóng cửa” để phòng chống dịch.

Bạc Liêu bất ngờ không áp dụng theo Nghị quyết 128, dân đổ ra chợ mua sắm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ ngày 21.11, tỉnh Bạc Liêu không áp dụng phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ mà chỉ áp dụng quy định riêng của tỉnh. Bạc Liêu cũng không áp dụng phòng chống dịch theo cấp độ, siết chặt quản lý ra đường, mua bán, đi lại khiến người dân lo sợ ùn ùn ra chợ mua sắm tích trữ.