Đường Xari-Chênh Vênh bị đình chỉ:

Chủ đầu tư xin bổ sung hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

HƯNG THƠ |

Chủ đầu tư công trình đường giao thông Xari-Chênh Vênh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thừa nhận chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi một phần diện tích của tuyến đường đi qua khu vực rừng tự nhiên phục hồi.

Ngày 14.7, theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Đoàn 337 (Quân khu 4) đã có văn bản giải trình việc triển khai dự án liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo đó, công trình đường giao thông Xari-Chênh Vênh xã Hướng Phùng được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê duyệt, được thiết kế nâng cấp trên nền đường mòn vào khu vực sản xuất của nhân dân và đi qua một phần diện tích rừng tự nhiên phục hồi.

Quá trình triển khai, do nhu cầu thiết yếu của nhân dân, góp phần cùng địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới và mục tiêu lâu dài của quốc phòng – an ninh, nên chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi một phần diện tích của tuyến đường đi qua khu vực rừng tự nhiên phục hồi.

Để đảm bảo đầy đủ hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định, Đoàn 337 đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bổ sung hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đối với diện tích chưa chuyển đổi.

Trước đó, LĐO có bài viết “Đường Xari-Chênh Vênh bị đình chỉ vì chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng” thông tin việc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện công trình đường Xa Ri-Chênh Vênh thi công qua vị trí có rừng chưa làm thủ tục chuyển đổi, nên đã yêu cầu tạm đình chỉ việc thi công công trình.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phá rừng phòng hộ, các hộ dân xâm hại danh thắng ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Từ nhiều tháng trở lại đây, người dân đã bắt đầu tự ý đào bới, san ủi hàng nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ và bờ biển khiến danh thắng Ba Làng An bị xâm hại nghiêm trọng.

Phá cây rừng ngập mặn ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trong lúc cơ quan chức năng đưa cây bần chua về, gầy dựng thành  rừng ngập mặn để giữ đất, thì một người dân chặt phá cây khiến người dân bức xúc.

Chỉ đạo đốn hạ 91 cây rừng, nguyên GĐ Khu bảo tồn Đồng Nai bị cảnh cáo

HÀ ANH CHIẾN |

Theo cơ quan chức năng, ông Mùi với vai trò là Giám đốc Khu bảo tồn đã chỉ đạo các cán bộ thuộc cấp đốn hạ 91 cây rừng với mục đích làm đề tài “Nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam Bộ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phá rừng phòng hộ, các hộ dân xâm hại danh thắng ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Từ nhiều tháng trở lại đây, người dân đã bắt đầu tự ý đào bới, san ủi hàng nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ và bờ biển khiến danh thắng Ba Làng An bị xâm hại nghiêm trọng.

Phá cây rừng ngập mặn ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trong lúc cơ quan chức năng đưa cây bần chua về, gầy dựng thành  rừng ngập mặn để giữ đất, thì một người dân chặt phá cây khiến người dân bức xúc.

Chỉ đạo đốn hạ 91 cây rừng, nguyên GĐ Khu bảo tồn Đồng Nai bị cảnh cáo

HÀ ANH CHIẾN |

Theo cơ quan chức năng, ông Mùi với vai trò là Giám đốc Khu bảo tồn đã chỉ đạo các cán bộ thuộc cấp đốn hạ 91 cây rừng với mục đích làm đề tài “Nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam Bộ”.