Chủ đầu tư khách sạn đề nghị khởi tố nhà thầu về hành vi vu khống

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chủ đầu tư khách sạn Toàn Thắng có đơn đề nghị khởi tố nhà thầu gói trang bị nội thất trị giá hơn 43 tỉ đồng về các hành vi “vu khống”, “xâm phạm chỗ ở của người khác”...

Ngày 29.1, bà Trần Thị Toàn – là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Như Ngọc (địa chỉ TP Vinh-Nghệ An) cho biết đã có đơn gửi cơ quan công an, đề nghị xem xét khởi tố bà L.T.K.N (trú TP Vinh) về một số hành vi như “vu khống”, “xâm phạm chỗ ở người khác”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân”...

Nhóm người mặc áo phông có in nội dung đòi nợ đến trước khách sạn Toàn Thắng. Ảnh: PL
Nhóm người mặc áo phông có in nội dung đòi nợ đến trước khách sạn Toàn Thắng. Ảnh: PL

Theo hồ sơ vụ việc, bà L.T.K.N là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza. Ngày 26.3.2019, Công ty Kim Ngân ký hợp đồng kinh tế với Công ty Như Ngọc, về việc “thi công, lắp đặt nội thất tầng 9 đến tầng 17 Dự án tổ hợp khách sạn Toàn Thắng thuộc Công ty CP Như Ngọc”, giá trị hợp đồng khoảng 43 tỉ đồng.

Quá trình thi công, đến nay, chủ đầu tư đã cho phía nhà thầu tạm ứng số tiền hơn 41,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho rằng phía nhà thầu thi công chậm tiến độ đã cam kết, vi phạm điều khoản trong hợp đồng và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, nên hai bên chưa tổ chức nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Bà Trần Thị Toàn khẳng định: “Do liên quan đến việc phạt chậm tiến độ theo quy định tại điều 21 hợp đồng và theo biên bản cam kết của Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza; Mặt khác Công ty Kim Ngân không nộp chứng thư bảo lãnh công trình theo quy định và không gửi đầy đủ thành phần hồ sơ quyết toán theo quy định tại điều 8 hợp đồng.

Hai bên chưa ký biên bản nghiệm thu, chưa tiến hành đối chiếu công nợ, chưa lập biên bản thanh lý hợp đồng do đó chưa có đủ cơ sở để Công ty Như Ngọc thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại”.

Ngày 25.1.2022, bà L.T.K.N đi cùng một nhóm người tự xưng là nhà thầu phụ đến tại khách sạn Toàn Thắng yêu cầu trả nợ tiền thi công công trình.

Tiếp đó vào sáng ngày 26.1, bà L.T.K.N đi cùng 1 nhóm người đến sảnh khách sạn Toàn Thắng (là trụ sở Công ty Như Ngọc), trong đó có một số nam giới mặc áo phông in chữ “nợ là phải trả” và nội dung yêu cầu bà Trần Thị Toàn trả nợ.

Sau đó, có xe tải in băng rôn có nội dung đòi nợ, yêu cầu bà Trần Thị Toàn thanh toán công trình khách sạn Toàn Thắng và có một số hành vi gây rối khác của một nhóm người tại khách sạn Toàn Thắng, dán băng rôn có nội dung đòi nợ lên trước cổng khách sạn Toàn Thắng. Ngoài ra, có nhiều người chụp ảnh, quay video rồi phát tán sự việc lên mạng xã hội.

Bà Trần Thị Toàn cho rằng các hành vi nói trên là vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân bà và ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp, của tổ chức Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An (do bà Toàn làm Chủ tịch), nên đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

“Tôi sẵn sàng thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn, với điều kiện phía nhà thầu thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng hai bên đã ký; trường hợp tranh chấp, nhà thầu có thể khởi kiện ra Tòa án. Chúng tôi chấp nhận và tuân thủ phán quyết của Tòa án” – bà Trần Thị Toàn nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công an kiểm tra taxi, bắt đối tượng tàng trữ hơn 1,1kg heroin

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Kiểm tra taxi trong đêm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1,1 kg heroin.

Kiên Giang: Lĩnh 2 năm tù vì lấy súng bắn chỉ thiên khi đi đòi nợ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong lúc đi đòi nợ cùng người bạn thì xảy ra mâu thuẫn với người khác và bị đánh, vì tức giận nên Nguyễn Hoàng Giang đã lấy súng ra bắn 1 phát chỉ thiên sau đó bị Công an phát hiện bắt giữ.

Không thể để các băng nhóm khủng bố đòi nợ thuê lộng hành

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê quá lộng hành, coi thường luật pháp, dọa nạt khủng bố người lương thiện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nghệ An: Công an kiểm tra taxi, bắt đối tượng tàng trữ hơn 1,1kg heroin

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Kiểm tra taxi trong đêm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1,1 kg heroin.

Kiên Giang: Lĩnh 2 năm tù vì lấy súng bắn chỉ thiên khi đi đòi nợ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong lúc đi đòi nợ cùng người bạn thì xảy ra mâu thuẫn với người khác và bị đánh, vì tức giận nên Nguyễn Hoàng Giang đã lấy súng ra bắn 1 phát chỉ thiên sau đó bị Công an phát hiện bắt giữ.

Không thể để các băng nhóm khủng bố đòi nợ thuê lộng hành

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê quá lộng hành, coi thường luật pháp, dọa nạt khủng bố người lương thiện.