Đứng bên ruộng lúa của gia đình, chị Y Diếc - người dân thôn Đăk Lom (xã Hiếu, huyện Kon Plông) - rơm rớm nước mắt, vì toàn bộ diện tích ruộng đều bị đất cát, sình lầy vùi lấp. Hơn 4 tháng nay, như nhiều người khác, gia đình chị không có đất sản xuất, trong khi hũ gạo cạn dần, chị lo phải đi chạy ăn từng bữa trong mùa dịch dã khó khăn này.
Chị Y Diếc xuống ruộng lúa thử dùng sức đào bới, xúc đất cát ra ngoài nhưng không thể, vì khối lượng đất quá lớn, đông đặc. Nay mai, chị và những đứa con nhỏ đang tuổi ăn học không biết bấu víu vào đâu. Mảnh ruộng lâu nay là phương kế mưu sinh của hầu hết người dân vùng cao Kon Plông. Không có ruộng, người nông dân trắng tay, nghèo khó, con cái nheo nhóc bên sườn núi.

Anh A Hiệp - Trưởng thôn Đăk Lom (xã Hiếu, huyện Kon Plông) - cho biết, sự việc xảy ra vào hồi tháng 4.2021, khi bà con ra thăm ruộng thì chỉ thấy màu đỏ quạch của lớp đất đá. Không những thế, các hồ nuôi cá, nuôi vịt của người dân gần đó cũng bị đất cát công trình lấp đầy, người dân ai cũng đau lòng vì mất kế sinh nhai.
“Việc thi công đường làm vùi lấp ruộng lúa là rất ảnh hưởng đến sản xuất, đơn vị thi công cần có phương án đền bù thỏa đáng cho người dân” - anh A Hiệp nói.
Tuy nhiên, đã 4 tháng trôi qua, hơn 50 hộ dân ở xã Hiếu vẫn chưa nhận được đồng đền bù nào để mua gạo và nhu yếu phẩm cần thiết.
Xã Hiếu ở huyện Kon Plông là một xã nghèo với chủ yếu người đồng bào thiểu số sinh sống. Đầu năm nay, thủy điện Đăk Re do Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân thi công, đào đắp công trình cũng góp phần gây lũ lụt, làm mất đất sản xuất của người dân. Bây giờ, công trình Quốc lộ 24 lại giáng thêm đòn nặng nề, gây thiệt hại cho hơn 50 hộ dân khi mất đất canh tác nông nghiệp, với ước tính trên 6ha đất ruộng, khiến cuộc sống người dân nghèo khó thêm bội phần.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Hiếu, huyện Kon Plông - cho hay: “Sau khi nhận được kiến nghị của người dân, UBND xã đã chỉ đạo các thôn tổng hợp diện tích thiệt hại và báo cáo lên UBND huyện, để huyện họp với đơn vị thi công sớm có phương án bồi thường cho người dân, tránh tình trạng dân bị đói trong vụ lúa đầu tiên này”.
Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 có tổng chiều dài tuyến hơn 31km, được Bộ Giao thông Vận tải giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 7.2020.