Chủ cơ sở mầm non ở Hải Phòng nhận sai về việc dùng lược đánh trẻ

Băng Tâm |

Chủ cơ sở mầm non độc lập Hà My (Hải Phòng) nhận khuyết điểm và trách nhiệm để xảy ra sự việc phụ huynh phản ánh có hành vi cầm lược đánh vào chân trẻ.

Sáng 26.6, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Liễu – chủ cơ sở mầm non độc lập Hà My (14/20 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, Hải Phòng) - xác nhận bản thân là người trong clip giáo viên cầm lược nhựa đánh vào chân học sinh.

Theo trần tình của bà Nguyễn Thị Liễu, thời điểm xảy ra sự việc là cuối năm 2022.

Trước đó, bà Liễu có nhận được phản ánh của một số phụ huynh về bé trai trong clip bắt nạt. “Bé là con trai nên có hiếu động hơn. Hôm đó, tôi trực tiếp thấy con có như phản ánh của phụ huynh nên có dùng lược đánh vào chân con với mục đích răn đe, dạy bảo con để con tốt lên chứ không hề có ý bạo hành hay đánh đập trẻ”- bà Liễu cho biết.

Cũng theo bà Liễu, ngay trong chiều đó khi mẹ cháu đến đón, bà Liễu có trao đổi về việc cháu bé chưa ngoan nên bị phạt vào chân, mong gia đình cùng nhà trường nhắc nhở, bảo ban cháu. Gia đình cháu bé cũng vẫn vui vẻ, không có phản ánh gì. Những ngày sau, cháu đi học vui vẻ, bình thường, ngoan hơn. Một vài tháng sau, do gia đình cháu có việc bận, không có người đưa đón thường xuyên nên xin nghỉ tại cơ sở Hà My để chuyển về lớp gần nhà hơn. Đến thời điểm này, gia đình cháu bé trong clip cũng không có phản ánh gì về sự việc như clip lan truyền trên mạng xã hội.

“Tôi không hề bao biện, tôi xin nhận khuyết điểm và sẽ có trách nhiệm. Bản thân tôi rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời nhắc nhở cán bộ, giáo viên của cơ sở trong thời gian tới” – chủ cơ sở mầm non Hà My cho hay.

Hình ảnh cắt từ clip chủ cơ sở mầm non có hành vi đánh vào chân trẻ.
Hình ảnh cắt từ clip chủ cơ sở mầm non có hành vi đánh vào chân trẻ.

Còn về phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội cho rằng bà Liễu nhiều lần có hành vi đánh trẻ, bà Liễu khẳng định không có sự việc trên và đang yêu cầu cơ quan công an vào cuộc làm rõ những thông tin này. Về việc đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội có từ ngữ cô lập với những trẻ chuẩn bị nghỉ như “tuyệt đối không động chạm vào nó, không ép ăn, không cần rèn và để ý”, bà Liễu cho biết, mục đích của bà khi nhắc nhở giáo viên là chú ý không để trẻ bị thương tích, bị bạn xô đẩy. Tuy nhiên do ngôn từ không đúng nên gây hiểu nhầm.

Được biết, cơ sở mầm non Hà My được cấp phép hoạt động từ năm 2019 với 3 lớp học, hơn 70 trẻ theo học. Hiện, cơ sở đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất.

Ông Phạm Sỹ Tuyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân- cho biết, Phòng đã có báo cáo tới UBND quận Lê Chân về sự việc trên. "Quan điểm của chúng tôi trong vụ việc này phải xử lý nghiêm" - ông Tuyên cho biết.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội facebook xôn xao clip dài hơn 3 phút do tài khoản N.Q.D. được cho là của phụ huynh cơ sở mầm non Hà My (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng) đăng tải, phản ánh giáo viên của cơ sở mầm non Hà My có hành vi bạo lực với con trẻ, đánh nhiều lần vào chân của trẻ. Riêng con chị D. cũng bị cô đánh vào mông mới được đi vệ sinh.

Chưa kể, trong nhóm zalo phụ huynh, nếu phụ huynh có ý kiến trái chiều lập tức bị "mời" ra khỏi nhóm, con cái họ cũng bị cô lập. Phụ huynh này còn cung cấp đoạn hội thoại qua mạng xã hội giữa chủ cơ sở và giáo viên trong trường: "Những cháu hết tháng này nghỉ tuyệt đối không động chạm vào nó, không ép ăn, không cần rèn và để ý. Đừng để nó bị xây xát gì là phức tạp đó"… gây bức xúc trong dư luận.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Phòng GDĐT vào cuộc vụ cơ sở mầm non ở Hải Phòng bị tố bạo hành trẻ

Băng Tâm |

Ngày 25.6, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh phản ánh của phụ huynh về giáo viên Trường mầm non Hà My có hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.

LĐLĐ TP.Hải Phòng trao quyết định chuyển giao 4 công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Sáng 23.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị chuyển giao công đoàn cơ sở năm 2023.

LĐLĐ Hải Phòng: Tập trung phát triển đoàn viên trong 6 tháng cuối năm

Mai Dung |

Sáng 22.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 30 nhiệm kỳ 2018-2023.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Phòng GDĐT vào cuộc vụ cơ sở mầm non ở Hải Phòng bị tố bạo hành trẻ

Băng Tâm |

Ngày 25.6, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh phản ánh của phụ huynh về giáo viên Trường mầm non Hà My có hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.

LĐLĐ TP.Hải Phòng trao quyết định chuyển giao 4 công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Sáng 23.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị chuyển giao công đoàn cơ sở năm 2023.

LĐLĐ Hải Phòng: Tập trung phát triển đoàn viên trong 6 tháng cuối năm

Mai Dung |

Sáng 22.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 30 nhiệm kỳ 2018-2023.