Chốt deal đầu tư vào startup: “Cứ sạch, xanh, xinh" là xong?

Thế Lâm |

Chương trình truyền hình thực tế gọi vốn đầu tư Shark Tank Việt Nam 4 trong tập chốt deal đầu tư vào startup về phương tiện giao thông xanh Wiibike sau khi phát sóng đang gây ra phản ứng trên cộng đồng mạng.

Trong chương trình, nữ đồng sáng lập kiêm CEO của Wiibike – startup chuyên sản xuất phương tiện giao thông xanh - xuất hiện trên sân khấu với sản phẩm xe đạp trợ lực điện để gọi vốn đầu tư, với deal được đưa ra là 15 tỉ đồng cho 10% cổ phần tại doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, vấn đề gây phản ứng vì bị cộng đồng mạng cho là phản cảm không phải là việc định giá được cho là “trên trời” của Wiibike, hay theo lời shark Bình cho là “ngáo DCF” (DCF: dòng tiền chiết khấu), mà chính là cách ăn nói đùa thiếu chuẩn mực, có tính bỡn cợt, khiếm nhã về phụ nữ.

Đơn cử ngay ở đoạn đầu, khi nữ CEO của Wiibike hỏi các shark có thấy gì đặc biệt trên sản phẩm xe đạp trợ lực điện hay không thì shark Phú cười và buông lời: “Chắc là anh mải nhìn em cho nên anh chả thấy gì đặc biệt ở cái xe cả”.

Nhiều người có thể hiểu đó chỉ là lời nói “tán tỉnh đùa” song cũng chưa đến mức gây quá khó chịu cho người xem. Một show truyền hình thực tế vốn dĩ cần sự tự nhiên, thoải mái, thoát sự gò bó, nhưng không có nghĩa là tự nhiên như trong đời thực.

Khi shark Hưng cùng shark Bình bước lên sân khấu để tận mắt xem sản phẩm, xem xong ông Hưng bình luận: “Lên đây xem và hỏi cho vui thôi, chứ lúc mà đi vào đây thấy shark Phú cười, biết là cái deal này cũng nhanh thôi. Tức là giải pháp thì xanh, startup thì xinh, shark Phú cười rồi, thôi anh em mình về”.

Song có lẽ, người xem cảm thấy phản cảm, cảm giác khó chịu nhất là ở phần cuối. Trước việc shark Phú và shark Bình đưa ra 2 mức đầu tư, CEO của Wiibike đã chọn nhà đầu tư là shark Phú với cam kết số vốn đầu tư ban đầu 1,5 tỉ đồng, tương ứng cho 10% cổ phần tại startup này.

Khi đó, cùng ngồi ở hàng ghế các shark, shark Hưng quay về phía shark Bình và nói: “Đã nói với Bình ngay từ đầu rồi còn ra deal nữa. Cứ sạch, xanh, xinh là xong”.

Câu nói của ông Hưng khiến người xem cảm giác ông này nói đùa, bỡn cợt một cách quá trớn, khiếm nhã, đặc biệt là khi đề cập liên quan tới chủ đề ngoại hình phụ nữ và việc chốt deal đầu tư, “cứ sạch, xanh, xinh, là xong”.

Thậm chí trên mạng xã hội, một cư dân mạng còn trích dẫn câu hỏi đặt vấn đề từ một nữ tiến sĩ: “Từ bao giờ, “xinh” trở thành tiêu chí đánh giá năng lực phát triển sự nghiệp của phụ nữ?”.

Như đã nói ở trên, với các show truyền hình thực tế, việc thoát khỏi sự gò bó, tạo không khí thoải mái và gần gũi, có thể cũng là tiêu chí được hướng đến. Việc sử dụng những cách nói gây cười, những lời bông đùa cũng cần thiết để tạo không khí cho chương trình, đặc biệt là đối với những show truyền hình thực tế về kinh tế rất dễ rơi vào không khí nặng nề, căng thẳng.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Tuyết Mai - hiện phụ trách marketing cho một thương hiệu công nghệ của Châu Âu tại Việt Nam, vấn đề bông đùa hay dí dỏm trong thái độ và lời ăn tiếng nói cần sự chừng mực. Bởi vì đây là chương trình truyền hình thực tế được phát sóng cho đông đảo công chúng xem chứ không phải chỉ là một cuộc thảo luận, đánh giá hẹp của riêng các shark với đại diện của startup trong phòng kín để chốt deal.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

“Shark” Phú: Đầu tư vào các startup trên truyền hình thất bại đến 99%

Châu Anh |

Ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, nhà đầu tư góp mặt trong chương trình Shark Tank Việt Nam 2021 cho biết: “Chúng tôi đầu tư các startup trên truyền hình thì gần như là thất bại đến 99% và hầu như là mất tiền. Bản thân tôi đã giải ngân đến 50% so với trên truyền hình”.

Hé lộ “khẩu vị” đầu tư của dàn “cá mập” trong Shark Tank 2021

Châu Anh |

Công nghệ, y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường…là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư (shark) trong chương trình Shark Tank Việt Nam 2021 muốn “xuống tiền”.

Shark Đỗ Liên đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho các starup bên ngoài Shark Tank

ANH HUY |

Hôm qua (17.7), tại TPHCM, người đại diện của Shark Đỗ Liên đã ký kết đầu tư vào các doanh nghiệp starup bên ngoài chương trình Shark Tank, với số tiền đầu tư hàng trăm tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Shark” Phú: Đầu tư vào các startup trên truyền hình thất bại đến 99%

Châu Anh |

Ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, nhà đầu tư góp mặt trong chương trình Shark Tank Việt Nam 2021 cho biết: “Chúng tôi đầu tư các startup trên truyền hình thì gần như là thất bại đến 99% và hầu như là mất tiền. Bản thân tôi đã giải ngân đến 50% so với trên truyền hình”.

Hé lộ “khẩu vị” đầu tư của dàn “cá mập” trong Shark Tank 2021

Châu Anh |

Công nghệ, y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường…là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư (shark) trong chương trình Shark Tank Việt Nam 2021 muốn “xuống tiền”.

Shark Đỗ Liên đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho các starup bên ngoài Shark Tank

ANH HUY |

Hôm qua (17.7), tại TPHCM, người đại diện của Shark Đỗ Liên đã ký kết đầu tư vào các doanh nghiệp starup bên ngoài chương trình Shark Tank, với số tiền đầu tư hàng trăm tỉ đồng.