Chồng chéo quy hoạch, dự án biệt thự ngàn tỉ Nha Trang giậm chân tại chỗ

Hữu Long |

Dù không phù hợp quy hoạch chung và chồng chéo giữa các quy hoạch, Dự án ngàn tỉ biệt thự của công ty TNHH Quốc Anh NT ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn được cấp phép. Và cũng đã 7 năm kể từ ngày được giao đất, dự án nói trên vẫn giậm chân tại chỗ.

7 năm “ngâm” đất

Năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu biệt thự Quốc Anh cho Công ty TNHH Quốc Anh NT (công ty Quốc Anh NT) tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1.800 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm (kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư năm 2014).

Một năm sau, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) đối với dự án này, với mục tiêu xây dựng khu biệt thự sinh thái rừng tự nhiên nhằm phục vụ lưu trú du lịch và nhu cầu nghỉ dưỡng trên diện tích 677.268 m2 trong đó, mặt đất 523.246 m2 và mặt nước liên kề 154.022 m2.

Dù mục tiêu mang tính thương mại nhưng dự án lại do nhà nước thu hồi đất với giá rẻ, mà không phải là doanh nghiệp thỏa thuận giá đền bù với người sử dụng đất. Điều này dẫn đến, nhiều người dân khiếu nại kéo dài trong thời gian qua.

Và cũng đã 7 năm trôi qua, công ty Quốc Anh NT chưa hoàn thành các thủ tục như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường...

Người dân có đất tại khu vực dự án cho rằng, việc Công ty Quốc Anh NT được giao hàng trăm ngàn mét vuông đất nhưng trong thời gian dài lại chậm chạp triển khai dự án, gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên đất. Chưa kể, người dân muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc sinh kế trên mảnh đất của mình cũng không được.

Khu vực tỉnh Khánh Hòa giao đất cho công ty Quốc Anh NT hiện còn nhiều ngổn ngang. Ảnh: Thu Cúc
Khu vực tỉnh Khánh Hòa giao đất cho công ty Quốc Anh NT hiện còn nhiều ngổn ngang. Ảnh: Thu Cúc

Giao đất trái quy hoạch chung?

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013 thì dự án Khu biệt thự Quốc Anh không còn phù hợp thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.

Cũng vì lý do trên nên UBND TP.Nha Trang đã đưa dự án này vào danh mục dự án loại khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 do không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, hiện đang trình Sở TNMT thẩm định, chuyển UBND tỉnh phê duyệt.

Trong báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 21.7 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện chưa có sự thống nhất về quy hoạch tại khu vực dự án Khu biệt thự Quốc Anh.

Theo đó, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phạm vi thực hiện dự án trên được xác định là đất đồi núi (khoảng 51,72 ha) và mặt nước biển (khoảng 15,50ha).

Dự án biệt thự Quốc Anh có diện tích 677.268 m2 trong đó có mặt nước liên kề 154.022 m2. Ảnh: Thu Cúc
Dự án biệt thự Quốc Anh có diện tích 677.268 m2 trong đó có mặt nước liên kề 154.022 m2. Ảnh: Thu Cúc

Trong khi đó, Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị vịnh Nha Trang tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt năm 2011, thì khu vực dự án lại nằm trong quy hoạch công viên rừng, rừng phòng hộ và đất du lịch sinh thái và đất đồi núi.

Nhưng tại Quyết định số 1440 năm 2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả rà soát, chuyển loại rừng tỉnh Khánh Hòa, thì khu vực diện tích đất liền nêu trên nằm ngoài quy hoạch cho mục đích phát triển lâm nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu tạm dừng triển khai dự án của công ty Quốc Anh NT. Theo ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án Khu biệt thự Quốc Anh chỉ được tiếp tục xem xét cho phép triển khai đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt và thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư...

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, Dự án Khu biệt thự Quốc Anh là một trong những dự án tạo ra sự bất ổn trong xã hội.

“Khi tiếp các nhà đầu tư như thế nào, tôi cũng nói thẳng. Các anh đến đầu tư, chúng tôi cám ơn, nhưng “hậu” các anh để lại rất phiền toái trong xã hội. Những nhà đầu tư như thế này, tôi đề nghị các sở, ngành không chấp nhận làm những dự án khác... Tôi đi tiếp xúc cử tri, dân rất phàn nàn. Tôi cho rằng, về mặt quản lý Nhà nước phải kiên quyết để xử lý” - ông Tuân nói thẳng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Loay hoay cưỡng chế công trình xây vượt 5 tầng giữa TP.Nha Trang

Hữu Long |

Dù TP.Nha Trang chỉ cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, thế nhưng chủ đầu tư lại xây 11 tầng, vượt đến 5 tầng. Sau hơn 1 năm ban hành quyết định cưỡng chế, đến nay chính quyền phường Lộc Thọ vẫn chậm trễ triển khai.

Nút giao thông nghìn tỉ, 4 năm xây không xong giữa thành phố Nha Trang

Hữu Long |

Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, giao đất thanh toán hoàn vốn đất tại sân bay Nha Trang nhưng đến nay đã trễ hạn, chưa hoàn thành do chậm giải phóng mặt bằng.

Công trình 6 tầng, xây 11 tầng giữa trung tâm TP.Nha Trang

Hữu Long |

Mặc dù TP.Nha Trang chỉ cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, thế nhưng chủ đầu tư lại xây vượt đến 5 tầng thành 11 tầng. TP.Nha Trang đã ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhưng đến nay công trình vi phạm vẫn chưa suy suyển.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Loay hoay cưỡng chế công trình xây vượt 5 tầng giữa TP.Nha Trang

Hữu Long |

Dù TP.Nha Trang chỉ cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, thế nhưng chủ đầu tư lại xây 11 tầng, vượt đến 5 tầng. Sau hơn 1 năm ban hành quyết định cưỡng chế, đến nay chính quyền phường Lộc Thọ vẫn chậm trễ triển khai.

Nút giao thông nghìn tỉ, 4 năm xây không xong giữa thành phố Nha Trang

Hữu Long |

Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, giao đất thanh toán hoàn vốn đất tại sân bay Nha Trang nhưng đến nay đã trễ hạn, chưa hoàn thành do chậm giải phóng mặt bằng.

Công trình 6 tầng, xây 11 tầng giữa trung tâm TP.Nha Trang

Hữu Long |

Mặc dù TP.Nha Trang chỉ cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, thế nhưng chủ đầu tư lại xây vượt đến 5 tầng thành 11 tầng. TP.Nha Trang đã ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhưng đến nay công trình vi phạm vẫn chưa suy suyển.