Theo lời giải thích của người chồng, anh ta đánh vợ vì bị vợ chửi, bực quá anh ta đánh vài cái bạt tai.
Thế nhưng xem clip có thể thấy rõ, đó là sự giải thích biện minh. Câu hỏi đặt ra là nếu bị vợ chửi vài câu anh ta không thể nhịn và đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người vợ đang ôm con nhỏ, thì tại sao anh ta lại có "đặc quyền" chửi vợ như trong clip?
Sao lại có cái "đặc quyền" trong một gia đình chỉ người vợ mới là người cần phải nhẫn nhịn trong khi người chồng không cần phải như thế, được miễn trừ?
Nếu ai cũng có thể đổ lỗi cho người phụ nữ trong gia đình như người chồng kia, thì cũng cho thấy căn bệnh gia trưởng, vũ phu của người đàn ông trong một gia đình chính là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo hành gia đình.
Với căn bệnh ấy, những người đàn ông không cho phép bất cứ ai làm khác, làm không như ý mình mà chẳng cần biết lí do vì sao. Với căn bệnh ấy, những kẻ vũ phu cho mình cái quyền đánh vợ vì “bị chửi” (?) nhưng lại có quyền chứi bới người khác...
Người chồng đánh vợ không chỉ biện minh mà còn đang che giấu. Nếu xem kĩ clip, mới thấy mấy cái bạt tai không quái ác bằng cú tung cước đá vợ ở trong phòng nhưng vẫn bị camera ghi lại được nhờ cánh cửa khép hờ. Đó đâu chỉ vài cái tát vì bực tức? Cú đá đó cứ như đá đối thủ, hoặc dùng người vợ để “khoe mẽ” ngón đòn quái ác của mình.
Đánh vợ khi vợ đang ẵm con nhỏ đã là điều không thể chấp nhận vì nguy hiển xảy ra có thể không chỉ đối với một mà cả hai người. Song đánh vợ trước mặt con trẻ là điều càng không thể chấp nhận. Tâm hồn con trẻ có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đứa trẻ có thể kho phai những hình ảnh đau thương về gia đình và điều đó cũng có thể tác động tiêu cực đến tâm lí của trẻ cho đến khi vào đời.
Cái thói vũ phu, gia trưởng đang được biện minh bằng nhiều lí do lí trấu nhưng không thể qua mắt được camera an ninh gắn trong nhà. Camera ghi hình từ cú đá tung cước ngang đầu người vợ cho đến những cái bạt tai, tát vợ khiến người vợ đang ẵm con nhỏ ngã nhào. Camera ghi lại hình ảnh bạo hành gia đình xuất phác từ căn bệnh vũ phu, gia trưởng của không ít người chồng gây ra đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Trong clip trả lời báo chí sau đó, người vợ rưng rưng nước mắt kể rằng đứa con bảo chị kí đi (kí đơn li hôn) để thoát khỏi cảnh bị đánh đập. Người chồng biện minh sao được khi chính đứa con đã lên tiếng như vậy?