Cho vay nặng lãi sẽ bị xử lý thế nào?

Tú Quỳnh |

Cho vay nặng lãi có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo lãi suất, số tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội nhận được.

Hiện nay, người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì phạm tội cho vay nặng lãi.

Người phạm tội cho vay nặng lãi có thể bị xử lý hình sự nếu thực hiện hành vi cho vay với lãi suất trên 100%/năm và thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên hoặc cho vay với lãi suất trên 100%/năm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Về mức xử phạt cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, tại Điều 201 Bộ luật Hình sự quy định như sau:

- Phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm với tội cho vay nặng lãi như trên.

- Phạt tiền từ 200 triệu - 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu phạm tội mà thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội cho vay nặng lãi còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1- 5 năm.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bắt trùm cho vay nặng lãi giao dịch hơn 8 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Phú Cường (34 tuổi) đứng ra cho khoảng hơn 200 người vay nặng lãi, dưới hình thức bốc hộ, lãi suất từ 110-146%/năm.

Triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Cơ quan chức năng vừa triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi và thu giữ 3 súng trường cùng 300 viên đạn.

Góp tiền để cho vay nặng lãi, 3 đối tượng bị khởi tố

HÀ ANH CHIẾN |

Các đối tượng mỗi người góp 100 triệu đồng rồi cho vay nặng lãi với lãi suất 30%/tháng, đã thu lợi gần 100 triệu đồng.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Hà Nội: Bắt trùm cho vay nặng lãi giao dịch hơn 8 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Phú Cường (34 tuổi) đứng ra cho khoảng hơn 200 người vay nặng lãi, dưới hình thức bốc hộ, lãi suất từ 110-146%/năm.

Triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Cơ quan chức năng vừa triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi và thu giữ 3 súng trường cùng 300 viên đạn.

Góp tiền để cho vay nặng lãi, 3 đối tượng bị khởi tố

HÀ ANH CHIẾN |

Các đối tượng mỗi người góp 100 triệu đồng rồi cho vay nặng lãi với lãi suất 30%/tháng, đã thu lợi gần 100 triệu đồng.