Theo ghi nhận của chúng tôi, cứ vào khoảng từ 16h chiều hàng ngày, dọc hai bên con đường số 54, phường Tân Tạo (quận Bình Tân), những người buôn bán rau quả, thực phẩm lại bày hàng hóa chiếm dụng lòng đường khiến phương tiện lưu thông qua đây luôn "đứng hình".
Người bán tràn trên lòng đường, người mua cũng vô tư dừng xe trên lòng đường để mua hàng, biến con đường này thành chợ tự phát gây ùn tắc triền miên.
Kế bên chợ tự phát này là nơi tập trung thu gom rác thải, mùi thực phẩm hòa trộn cùng mùi rác khiến cho không khí nơi đây ô nhiễm. Hàng hóa được bày bán trên những tấm bạc cũ ngay giữa lòng đường, cạnh bãi rác ẩm ướt, bụi bẩn rất mất vệ sinh.
Được biết, sức mua sắm hàng hóa, rau quả thực phẩm tại các quầy hàng trên con đường này rất lớn bởi quanh khu vực này có đông công nhân sinh sống và làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xưởng. Đa số công nhân ngại vào trong chợ chính, cửa hàng, siêu thị vì thường phải gửi xe và đi xa hơn, nên ghé vào chợ tự phát này mua hàng cho tiện và rẻ.
Đây là lý do, tại sao ngôi chợ tự phát này luôn đông khách hơn so với các ngôi chợ và siêu thị nhỏ quanh khu vực. Khách mua càng đông, thì đoạn đường này càng trở nên lộn xộn, ùn ứ khiến cho người đi đường càng thêm bức xúc hơn.
Mặc dù có lực lượng trật tự đô thị của phường Tân Tạo, quận Bình Tân làm nhiệm vụ, nhưng những người bán tại chợ tự phát này vẫn vô tư chiếm dụng cả lòng đường để mua bán. Những người bán luôn trong tư thế sẵn sàng gom hàng hóa bỏ chạy khi thấy xe trật tự đô thị đi kiểm tra để rồi sau đó đâu lại vào đấy.