"Cho tôi số Đoàn Ngọc Hải, tôi xin làm phụ lái miễn phí cho ông"

Bằng Linh |

Nhiều bạn đọc báo Lao Động bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Đoàn Ngọc Hải và tình nguyện góp sức giúp ông Hải lan toả những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bài bình luận “Ông Đoàn Ngọc Hải hãy nghe những góp ý của GS-TS Tạ Thành Văn” của tác giả Lê Thanh Phong đăng tải, nói về việc giáo sư Tạ Thành Văn khuyên ông Đoàn Ngọc Hải “Nên vận động nhiều người để thành lập một tổ chức gồm nhiều xe cứu thương và nhiều người lái xe tình nguyện như ông, ký hợp đồng với các bệnh nhân để đảm bảo tính pháp lý, không mang tính cá nhân như hiện nay”. Sau khi bài báo xuất bản, nhiều ý kiến đóng góp rất đáng chú ý.

Bạn đọc ở email mothoquang208@gmail.com viết: “Tôi thấy đúng vì ông Hải không thể mạnh khoẻ mãi. Khi có nhiều người có tâm như ông sẽ thành một tập thể lớn,địa bàn hoạt động rộng khắp đến nhiều bv trong cả nước. Có nhiều người,chia ra khu vực phù hợp từng địa phương. Vì người nghèo già bệnh tật liên miên. Cho nên ông không thể "bao" hết được. Hơn nữa nhiều nhà hảo tâm tập hợp lại có khí thế hơn. Có khi cùng một ngày có nhiều yêu cầu, cách địa điểm khác nhau, mình ông không thể "bao" 1 lúc được”.

Bạn đọc Nguyễn Công Tuấn bày tỏ sự lo lắng đối với ông Đoàn Ngọc Hải: “Làm việc tốt nhưng xét thấy một mình như anh Hải lái xe đường dài như vậy thì quả thật rất nguy hiểm đến bản thân và người bệnh với các lý do sau: 1. Kinh nghiệm lái xe đường dài không chuyên 2. Sức khỏe đi dài ngày không tốt dẫn đến mất ngủ lái xe nguy hiểm...”.

Tương tự, bạn đọc Ngô Đức Phúc chia sẻ: “Ông Hải nên suy nghĩ kỹ để lòng tốt và việc làm từ thiện được lâu bền và tránh những trường hợp bất trắc vướng vào pháp luật. Ví dụ xảy ra tai nạn giao thông, hay bệnh nhân tử vong trên đường vận chuyển…”

Bạn đọc Minh Minh đặt ra tình huống pháp lý: “Tôi thừa nhận là rất tốt đẹp và hiếm có. Tuy nhiên, chúng ta đang hướng tới một xã hội pháp quyền, thượng tôn pháp luật cho nên ông Hải nên nghe ý kiến góp ý của những người khác nhằm đảm bảo bền vững và lâu dài. Nhất là không bị hàm oan, tai bay vạ gió bởi chính lòng tốt của mình. Các bạn đã biết rất nhiều người bị tai bay vạ gió khi giúp đỡ người khác”.

Nhìn chung đa phần các ý kiến cho rằng nghĩa cử của ông Đoàn Ngọc Hải là tốt đẹp là nguồn cảm hứng để mọi người cùng tham gia làm việc thiện.

Nhiều ý kiến còn khẳng định muốn giúp, san sẻ gánh nặng với ông Đoàn Ngọc Hải. Bạn đọc Nguyễn Tiến Hùng đưa ra yêu cầu: “Cho em số điện thoại anh Hải. Em muốn lái xe phụ giúp bác một tay”.

Đặc biệt, có một bạn đọc tên Nguyễn Văn Doanh để lại số điện thoại và mong muốn: “Hải cũng nên phát triển ý tưởng tốt của mình một cách bền vững. Tôi sẵn sàng tham gia đội xe miễn phí của anh nếu anh gọi cho số điện thoại 09135584**”.

Phóng viên báo Lao Động đã trực tiếp gọi cho số điện thoại này và biết được, bạn đọc này là Nguyễn Văn Doanh một cán bộ ngành giao thông vận tải đã nghỉ hưu hiện đang sống ở Văn Cao, Hà Nội.

“Tôi về hưu rồi nhưng đọc thông tin về ông Đoàn Ngọc Hải tôi rất khâm phục. Việc ông Hải lọ mọ làm một mình là không ổn và không thể bao quát hết được. Cần có thêm nhiều người như ông Đoàn Ngọc Hải, cần nhiều người góp sức cùng công Đoàn Ngọc Hải và tôi sẵn sàng là một người trong số đó mà không đòi hỏi cho mình điều gì - ông Doanh nói.

Mỗi người góp một tay như bạn Hùng, ông Doanh, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ không còn đơn độc trên con đường của mình.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Ngọc Hải hãy nghe những góp ý của GS-TS Tạ Thành Văn

Lê Thanh Phong |

Ai khen chê, mặc, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn cứ ngày đêm chở bệnh nhân nghèo như lời hứa của ông. Tuy nhiên, ông Hải cũng nên nghe những lời khuyên chân thành, để lòng tốt của ông được lan tỏa, hoạt động từ thiện của ông có hiệu quả hơn.

Ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương và những lần khiến dư luận xôn xao

An Nhiên - Bảo Bình |

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục khiến truyền thông và dư luận "dậy sóng" với hành động thiện nguyện theo cách vô cùng đặc biệt, đó là sử dụng xe cứu thương đưa những người có hoàn cảnh khó khăn nằm viện về nhà. 

Ông Đoàn Ngọc Hải đi dép tổ ong, lái xe chở bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sáng 3.9, có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông Đoàn Ngọc Hải trong hình ảnh giản dị: mặc chiếc áo sơ mi trắng, đi đôi dép tổ ong và đứng chờ bệnh nhân nghèo xuất viện để đưa họ về quê.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Ông Đoàn Ngọc Hải hãy nghe những góp ý của GS-TS Tạ Thành Văn

Lê Thanh Phong |

Ai khen chê, mặc, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn cứ ngày đêm chở bệnh nhân nghèo như lời hứa của ông. Tuy nhiên, ông Hải cũng nên nghe những lời khuyên chân thành, để lòng tốt của ông được lan tỏa, hoạt động từ thiện của ông có hiệu quả hơn.

Ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương và những lần khiến dư luận xôn xao

An Nhiên - Bảo Bình |

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục khiến truyền thông và dư luận "dậy sóng" với hành động thiện nguyện theo cách vô cùng đặc biệt, đó là sử dụng xe cứu thương đưa những người có hoàn cảnh khó khăn nằm viện về nhà. 

Ông Đoàn Ngọc Hải đi dép tổ ong, lái xe chở bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sáng 3.9, có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông Đoàn Ngọc Hải trong hình ảnh giản dị: mặc chiếc áo sơ mi trắng, đi đôi dép tổ ong và đứng chờ bệnh nhân nghèo xuất viện để đưa họ về quê.