Cho rằng không được hưởng đúng chính sách, 1 giáo viên kiện nhà trường

Thành Nhân - Tạ Quang |

Bức xúc về việc nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè mà nhà trường không sắp xếp thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán tiền, một nữ giáo viên mầm non đã nộp đơn khởi kiện nhà trường ra tòa.

Chiều ngày 6.5, ông Bùi Thanh Quốc – Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) xác nhận cơ quan này đã nhận được đơn khởi kiện của bà L.T.K.T (có địa chỉ ở ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) là giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai vào chiều ngày 5.5. Theo đó, bà L.T.K.T đã khởi kiện Trường Mầm non Sao Mai về việc nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè mà nhà trường không sắp xếp thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán tiền.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng từ giữa tháng 4.2020, bà L.T.K.T nghỉ thai sản đến khoảng giữa tháng 10.2020 mới vào làm việc trở lại. Trong thời gian nghỉ thai sản, có 2 tháng trùng với thời gian nghỉ hè, nhưng nhà trường không sắp xếp nghỉ bù hoặc thanh toán tiền.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, năm 2020, tại TP.Cần Thơ, thời gian nghỉ hè đối với giáo viên mầm non là tháng 7 và tháng 8. Trong khoảng thời gian này, tại Trường Mầm non Sao Mai, có 3 giáo viên đang nghỉ theo chế độ thai sản. Bà L.T.K.T là một trong 3 giáo viên đó.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà L.T.K.T cho biết: "Theo Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18.8.2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè thì giáo viên mầm non có thời gian nghỉ hè là 8 tuần. Nếu có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè sẽ được giải quyết chế độ thai sản theo Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và được bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại điều 111 và điều 112, Bộ luật Lao động. Nếu cơ sở giáo dục không bố trí thời gian nghỉ bù cho giáo viên theo quy định tại điều 111 và điều 112, Bộ luật Lao động thì phải thanh toán tiền nghỉ hằng năm cho giáo viên theo quy định tại khoản 2, điều 5, Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20.10.2011 của Bộ Tài chính. Nhưng nhà trường làm trái quy định không sắp xếp cho tôi thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán tiền nên tôi đã nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Ô Môn để giải quyết".

Thành Nhân - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

5 điểm mới trong chế độ thai sản dự kiến tại Luật BHXH (sửa đổi)

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ trình việc sửa đổi, bổ sung những quy định về chế độ thai sản theo Dự thảo Tờ trình Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chế độ chính sách tiền lương khuyến khích cho giáo viên vùng khó khăn

TUỆ NHI |

Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị cần có chế độ chính sách khuyến khích giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa mạnh hơn nữa.

Hồ sơ được hưởng chế độ thai sản bao gồm những giấy tờ nào?

Hà Anh |

Chị Đỗ Thị Hạnh (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng và có tham gia bảo hiểm từ tháng 8.2018 đến tháng 7.2020 thì chấm dứt hợp đồng. Và đến tháng 2.2021 tôi sinh con. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thai sản không, hồ sơ được hưởng bao gồm những giấy tờ nào và nộp ở đâu?

Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, nhà trường không thanh toán cho giáo viên?

Thành Nhân - Quang Minh |

Một số giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) phản ánh về việc giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, nhưng nhà trường không thanh toán tiền hoặc sắp xếp thời gian nghỉ bù. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

5 điểm mới trong chế độ thai sản dự kiến tại Luật BHXH (sửa đổi)

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ trình việc sửa đổi, bổ sung những quy định về chế độ thai sản theo Dự thảo Tờ trình Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chế độ chính sách tiền lương khuyến khích cho giáo viên vùng khó khăn

TUỆ NHI |

Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị cần có chế độ chính sách khuyến khích giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa mạnh hơn nữa.

Hồ sơ được hưởng chế độ thai sản bao gồm những giấy tờ nào?

Hà Anh |

Chị Đỗ Thị Hạnh (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng và có tham gia bảo hiểm từ tháng 8.2018 đến tháng 7.2020 thì chấm dứt hợp đồng. Và đến tháng 2.2021 tôi sinh con. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thai sản không, hồ sơ được hưởng bao gồm những giấy tờ nào và nộp ở đâu?

Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, nhà trường không thanh toán cho giáo viên?

Thành Nhân - Quang Minh |

Một số giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) phản ánh về việc giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, nhưng nhà trường không thanh toán tiền hoặc sắp xếp thời gian nghỉ bù. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.