Chó pitbull cắn chết người: Cần thực hiện cấp chứng chỉ nuôi chó như cấp bằng lái?

HỮU CHÁNH |

Nhiều bạn đọc cho rằng, cần siết chặt hơn nữa quy định về việc nuôi các loài chó dữ, để không còn những cái chết thương tâm sau vụ việc bé trai 8 tuổi bị chó pitbull cắn tử vong vừa qua.

Như Lao Động đã đưa tin, một cháu bé 8 tuổi ở xã Đồng Tiến, Đồng Phú (Bình Phước) mới bị chó pitbull cắn tử vong. Câu chuyện đáng tiếc xảy ra trong chiều 22.7.

Cháu bé 8 tuổi ở Bình Phước qua nhà bà nội chơi bị chó pitbull cắn tử vong.
Cháu bé 8 tuổi ở Bình Phước qua nhà bà nội chơi bị chó pitbull cắn tử vong.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào thời điểm tháng 5.2021, khi đó chó pitbull cắn chết người tại một quán cà phê ở xã Nhị Thành, Thủ Thừa (Long An) cũng từng gây xôn xao dư luận địa phương.

Gần đây nhất, tháng 6.2022, trong vụ ẩu đả giữa những người hàng xóm xảy ra ở phường Thọ Quang, Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), một bên khi bị đánh hội đồng đã thả chó pitbull ra cắn người.

Liên quan đến những những vụ việc trên, rất nhiều bạn đọc cho rằng, cần siết chặt hơn nữa quy định về việc nuôi các loài chó dữ để không còn những cái chết thương tâm như vậy.

Phản hồi Báo Lao Động, bạn đọc Nguyễn Hải cho rằng, pitbull là giống chó rất khoẻ và hung dữ, có thể cắn chết người, rất nguy hiểm. Do đó, phải nuôi nhốt cẩn thận và ra ngoài đường phải dùng rọ mõm.

“Để được nuôi các giống chó lớn, khỏe như pitbull có lẽ cần thực hiện cấp chứng chỉ nuôi chó giống như cấp bằng lái vậy. Chứ không thể để nuôi tùy tiện như vậy", bạn đọc Nguyễn Hải nêu ý kiến.

Tương tự, bạn Hoàng Lam ủng hộ quy định nuôi chó phải đăng ký, đồng thời phải được qua huấn luyện, có chứng chỉ kiểm dịch hằng năm.

Trong khi đó, nhiều bạn đọc chia sẻ, rất nhiều nước đã cấm nuôi loài chó pitbull và đề nghị cấm nuôi loài chó này tại Việt Nam, bởi đã có nhiều cái chết thương tâm do giống chó này gây ra, kể cả chủ nhân của nó.

Bạn đọc Nguyễn Thắng nhận xét: “Quy định về nuôi, thả chó đã có, nhưng có bao nhiêu người quan tâm chấp hành quy định? Rất nhiều người chỉ chấp hành nếu bị xử phạt nặng thôi, còn quy định, khuyến cáo... đều bị bỏ qua, điều đó dẫn đến những câu chuyện đáng tiếc”.

Bạn đọc Hồng Đức, đến lúc phải xem lại các quy định về nuôi nhốt chó rồi bởi hiện tại nhiều người có sở thích nuôi chó dữ.

"Cần phải có chế tài xử phạt thật nặng về nuôi chó dữ. Ra đường không khó để bắt gặp nhiều con chó đi theo chủ nhân, há hốc miệng nhìn rất hung tợn", bạn đọc Hồng Đức chia sẻ.

Cùng nhận định trên, bạn đọc Nguyên Kha đề nghị: “Cần có quy định bắt buộc về biện pháp an toàn khi nuôi các giống chó dữ và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép”.

Nói về đề xuất cấm nuôi chó dữ, rất nhiều bạn đọc cho rằng, cần phải cấm nuôi loài chó dữ này tại gia, còn việc nuôi để sử dụng vào các mục đích khác nhau như huấn luyện nghiệp vụ trong ngành công an, quân đội, hải quan, biểu diễn xiếc, nuôi ở các điểm tham quan, du lịch, vườn thú, thi đấu thể thao… cần được quản lý kỹ càng.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hãy chấm dứt những cái chết thương tâm bởi vật nuôi hung dữ

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.7, bé trai 8 tuổi (xã Đồng Tiến – huyện Đồng Phú, Bình Phước) qua nhà bà nội chơi thì bị con chó pitbull nặng hơn 30kg cắn liên tiếp vào tay, cổ dẫn đến tử vong.

Điều tra vụ cháu bé 8 tuổi sang nhà bà nội chơi bị chó pitbull cắn tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cháu bé 8 tuổi bị chó pitbull cắn tử vong. Công an đang điều tra làm rõ.

Vaccine phòng dại nên tiêm dự phòng trước hay sau khi bị chó cắn?

HƯƠNG SƠN |

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do dại và hơn 10 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại.

4 nữ du khách Hà Nội bị sóng cuốn trôi ở đảo Quan Lạn, 1 người đã tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do biển động, sóng to, lại tuổi cao và một số người không biết bơi, nên 4 nữ du khách bị sóng cuốn ra xa khi tắm ở đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đồi hoa Xóm Mừng gây sốt vì cảnh đẹp như cổ tích ở Hòa Bình

Mai Anh |

Chỉ cách Hà Nội khoảng hai tiếng đi xe, đồi hoa Xóm Mừng là nơi có khung cảnh ngập tràn sắc hoa, đẹp như chốn cổ tích ở Cao Phong, Hòa Bình.

U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng 3-0 trước U20 nữ Liban, đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024.

Điều tra xử lí xe ôtô ngang nhiên đi ngược chiều trên quốc lộ 51

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh để xử lí phương tiện công khai đi ngược chiều trên quốc lộ 51 qua phản ánh của người dân.

Đưa Hoàng Sa, Trường Sa đến gần hơn với giới trẻ

Hoàng Bin |

Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND huyện Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) tổ chức đã mang Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Hãy chấm dứt những cái chết thương tâm bởi vật nuôi hung dữ

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.7, bé trai 8 tuổi (xã Đồng Tiến – huyện Đồng Phú, Bình Phước) qua nhà bà nội chơi thì bị con chó pitbull nặng hơn 30kg cắn liên tiếp vào tay, cổ dẫn đến tử vong.

Điều tra vụ cháu bé 8 tuổi sang nhà bà nội chơi bị chó pitbull cắn tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cháu bé 8 tuổi bị chó pitbull cắn tử vong. Công an đang điều tra làm rõ.

Vaccine phòng dại nên tiêm dự phòng trước hay sau khi bị chó cắn?

HƯƠNG SƠN |

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do dại và hơn 10 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại.