Cho phép dạy thêm - học thêm tự nguyện trong nhà trường là quyết định hợp tình và hợp lý

Trần Vũ |

Ngày 3.9.2016, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh có văn bản số 2941 quy định thời gian thực hiện lộ trình ngưng hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và đưa ra biện pháp cấm đoán: “ Không cho phép giáo viên dạy học sinh mà mình dạy chính khóa trong bất cứ trường hợp nào; xử lý ở mức cao nhất nếu giáo viên vi phạm”.

Tuy nhiên sau hơn một tháng thực hiện, ngày 12.10.2016, UBND TP.Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố, theo đó: “Công tác dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn Thành phố phải thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc dạy thêm, học thêm tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh; các trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của học sinh”. 

Vì sao TP.Hồ Chí Minh không thể “cấm” được dạy thêm, học thêm trong nhà trường? Được biết, trong buổi họp báo ngày 4.9.2016 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định: “Dạy thêm, học thêm là nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và cấm dạy thêm phải hiểu là cấm dạy thêm tràn lan hay những hành vi trái quy định như đưa nội dung chính khóa vào giờ dạy thêm”. 

Còn Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16.5.2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ( gọi tắt là Thông tư 17) quy định : “ Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập tổ chức ”; Nghĩa là Bộ GD& ĐT cho phép các trường phổ thông công lập được tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Đó là một trong những lý do mà ngành GD&ĐT Thành phố không thể “cấm”, khi hoạt động dạy thêm, học thêm được tổ chức đúng với Thông tư 17. 

So với dạy thêm, học thêm ở các Trung tâm bên ngoài nhà trường; thì dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường sẽ tốt hơn nhiều, bởi những lý do sau: Khi học thêm tại trường, ngoài cơ sở vật chất đầy đủ, học sinh học thêm thực hiện nội quy nhà trường như học chính khoá, nền nếp học tập được duy trì; kết quả học tập được nhà trường theo dõi chặt chẽ; cha mẹ học sinh sẽ yên tâm hơn. 

So với các Trung tâm bên ngoài nhà trường thì việc tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ tốt hơn; do hiệu trưởng trường phổ thông được quy định trách nhiệm cụ thể ở điều 19 Thông tư 17; mặt khác việc thu và quản lý tiền học thêm được thực hiện đúng theo điều 7 Thông tư 17. 

Chỉ có trường phổ thông mới có thể sắp xếp các lớp học thêm đúng với trình độ học lực của học sinh, ( Quy định ở điều 3 của Thông tư 17), trên cơ sở kết quả xếp loại học kỳ và cả năm của học sinh. Cũng chỉ có trường phổ thông mới có thể thực hiện tốt được yêu cầu đối với giáo viên dạy thêm, đó là: “ Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá” .( Quy định ở điều 3 của Thông tư 17), trên cơ sở hồ sơ kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng và Tổ chuyên môn. 

Mặt khác, khi học sinh có nhu cầu học thêm với thầy cô đang dạy trong trường, tự nguyện xin học và được gia đình đồng ý (Quy định ở điểm 3 điều 3 Thông tư 17), thì nhà trường không thể bỏ mặc để học sinh ra học ở các Trung tâm bên ngoài trường; bởi đó còn là lương tâm và trách nhiệm của người thầy. 

Còn giáo viên có nhu cầu dạy thêm trong trường, họ cam kết thực hiện đúng quy định ở điểm 3 điều 5 của Thông tư 17, thì nhà trường cũng không thể không xét đến nguyện vọng của họ. Nếu không cho dạy thêm ở trong nhà trường, họ sẽ dạy thêm ở nhà riêng ( “dạy chui” ), bởi có thể họ không đủ điều kiện để dạy ở các Trung tâm ngoài nhà trường theo Quy định ở điểm 4 điều 4 Thông tư 17, đó là: “ Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa, khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó”. 

Vì vậy, khi Bộ GD&ĐT chưa sửa đổi Thông tư 17, thì ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh cho phép các trường phổ thông được tổ chức dạy thêm, học thêm đúng với Thông tư 17 (trừ dạy thêm, học thêm ở bậc Tiểu học và trường phổ thông dạy 2 buổi/ngày) là một quyết định hợp tình, hợp lý trong thời điểm hiện nay.. 

Trần Vũ - Tây Ninh 

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.


Trần Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.