Chờ ông Chung xử lý thế nào vụ đá lát vỉa hè Hà Nội tan nát?

D.H |

Liên quan đến việc vỉa hè lát bằng đá tự nhiên có độ bền 70 năm xuống cấp nghiêm trọng, mới đây ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm và công khai. Trước phát biểu thẳng thắn của vị Chủ tịch Hà Nội, người dân đều đang mong chờ "ông Chung sẽ xử lý nghiêm như thế nào". 

Việc vỉa hè Hà nội được lát bằng loại đá tự nhiên được quảng cáo có độ bền 50-70 năm nhưng đã lộ rõ sự xuống cấp chỉ sau thời gian ngắn đi vào sử dụng, khiến cho dự luận không khỏi bức xúc và hoài nghi liệu “có sự làm ăn gian dối” hay “lợi ích nhóm” ở đây hay không?

Hoài nghi cũng là điều bình thường, bởi có lẽ không đâu trên thế giới mà vỉa hè vừa sử dụng vài tháng đã bong tróc, gãy nát như ở ta.

“Đá ở Ý người ta lót đường tồn tại cả ngàn năm. Rồi nhìn sang nước Đức, vỉa hè lát đá từ thế chiến thứ hai, 70 năm rồi mà chưa hỏng như vỉa hè của Việt Nam”, bạn đọc Ngọc Quang bày tỏ bức xúc.

Nhiều người vẫn nói, so sánh thế sao được, quá khập khiễng, ở nước ngoài, người ta đầu tư bao nhiêu tiền của, làm gì chẳng tốt, thế nhưng đừng vội nói là Việt Nam không đầu tư tiền của vì “vỉa hè cũng được làm đắt ngang thế giới, cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng độ bền chưa được 1 năm”.

Trước sức nóng của dư luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lên tiếng: “Việc lát đá vỉa hè vừa qua, tại sao Ban quản lý dự án các quận huyện làm không tốt? Quá trình duyệt dự toán thế nào? Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi không? Tôi biết là có việc đó và chúng ta cần phải kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm và công khai".

Trước quan điểm của người đứng đầu thành phố, nhiều người dân tỏ ra hoan nghênh và mong chờ động thái cụ thể sau lời nói của ông, bởi lẽ “cái vỉa hè này làm tan nát lòng tin của dân đối với việc sử dụng tiền thuế! Dân đang chờ một câu trả lời thỏa đáng và câu trả lời này phải bằng hành động”.

“Hoan nghênh Chủ tịch Chung! Phát biểu của ông đã thể hiện sự phẫn nộ của cá nhân ông cũng như của người dân Hà Nội. Kiên quyết trừng trị đối tượng con ông cháu cha nào đã lừa đảo trục lợi, ăn cắp tiền bạc của nhân dân”, bạn đọc Hương Mai bày tỏ sự đồng tình.

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cho rằng, lãnh đạo thành phố đã nói thì phải làm, phải triển khai nhanh chóng bởi lẽ xử lý đâu có gì khó, đoạn nào ai làm đều có địa chỉ rõ ràng, quận huyện nào quản lý, đơn vị nào thi công.

“Không những phải xử lý nghiêm những kẻ làm ăn gian dối mà còn bắt họ phải khắc phục hậu quả do sự gian dối của họ gây ra. Phải làm lại vỉa hè cho dân. Ngay và luôn. Người dân chúng tôi sẽ chờ ông Chung!”, bạn đọc Thu Trang cho biết.

D.H
TIN LIÊN QUAN

Ông Chung “biết có việc đó” thì phải xử thẳng tay

Lê Thanh Phong |

“Việc lát đá vỉa hè vừa qua, tại sao ban quản lý dự án các quận huyện làm không tốt? Quá trình duyệt dự toán thế nào? Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi không? Tôi biết là có việc đó", đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 5.1.

Vỉa hè đá tự nhiên tan nát: Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi?

Anh Tuấn |

Nói về việc vỉa hè lát bằng đá tự nhiên có độ bền 70 năm xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay: "Tôi biết là có việc đó và chúng ta cần phải kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm và công khai".

Bí thư Hà Nội truy trách nhiệm các cấp lãnh đạo vụ lát đá vỉa hè

P.V (Theo Dân Trí) |

Liên quan đến việc vỉa hè Hà Nội được lát đá tự nhiên, theo quảng cáo là “bền 70 năm” nhưng đã nhanh chóng vỡ nát, xô lệch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu truy rõ trách nhiệm các cấp lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị thực hiện dự án.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Chung “biết có việc đó” thì phải xử thẳng tay

Lê Thanh Phong |

“Việc lát đá vỉa hè vừa qua, tại sao ban quản lý dự án các quận huyện làm không tốt? Quá trình duyệt dự toán thế nào? Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi không? Tôi biết là có việc đó", đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 5.1.

Vỉa hè đá tự nhiên tan nát: Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi?

Anh Tuấn |

Nói về việc vỉa hè lát bằng đá tự nhiên có độ bền 70 năm xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay: "Tôi biết là có việc đó và chúng ta cần phải kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm và công khai".

Bí thư Hà Nội truy trách nhiệm các cấp lãnh đạo vụ lát đá vỉa hè

P.V (Theo Dân Trí) |

Liên quan đến việc vỉa hè Hà Nội được lát đá tự nhiên, theo quảng cáo là “bền 70 năm” nhưng đã nhanh chóng vỡ nát, xô lệch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu truy rõ trách nhiệm các cấp lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị thực hiện dự án.