Chợ nông thôn mới hàng chục tỉ thành nơi... tập kết rác

QUANG ĐẠI |

Chợ Cầu ở xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới từ năm 2014 với tổng kinh phí 12,5 tỉ đồng, đến nay phần lớn để hoang, nhiều nơi thành điểm tập kết rác thải. 

Chiều 19.8, PV đến chợ Cầu, chứng kiến vài ba người bày bán hàng hóa, hầu như không có ai đến mua.
Chiều 19.8, PV đến chợ Cầu, chứng kiến vài ba người bày bán hàng hóa, nhưng hầu như không có ai đến mua.
Phía trước giáp đường lớn, một dãy ki ốt đóng cửa im lìm
Phía trước giáp đường lớn, một dãy ki ốt đóng cửa im lìm
Chợ đã xuống cấp ở nhiều nơi. Người dân cho biết hầu như không có mấy ai thuê ki ốt để kinh doanh, vì ế ẩm.
Chợ đã xuống cấp ở nhiều nơi. Người dân cho biết hầu như không có mấy ai thuê ki ốt để kinh doanh, vì ế ẩm.
Nhiều ki ốt trở thành nơi chứa rác
Nhiều ki ốt trở thành nơi chứa rác.
Rác có mặt ở khắp nơi
Rác có mặt ở khắp nơi.
Có cảm giác như đây là một chợ bỏ hoang
Bước vào chợ có cảm giác như bãi hoang chứa rác thải.
Vẻ nhếch nhác cho thấy hầu như chợ đã bị “bỏ rơi”
Vẻ nhếch nhác cho thấy hầu như chợ đã bị “bỏ rơi”.
Ông Hoàng Văn Phi - Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên cho biết, tiêu chí chợ nông thôn mới không phù hợp với thực tế, nhiều trường hợp lãng phí, hiện đã được bãi bỏ.
Ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cho biết, tiêu chí chợ nông thôn mới không phù hợp với thực tế, nhiều trường hợp lãng phí, hiện đã được bãi bỏ.
Hàng chục tỉ đồng của ngân sách đã bỏ ra mà hầu như không mang lại hiệu quả gì tại dự án này.
Hàng chục tỉ đồng của ngân sách đã bỏ ra mà hầu như không mang lại hiệu quả gì tại dự án này.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

10 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân tăng nhưng cần "đột phá"

L.V |

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn  mới, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ chuyển mình mạnh  mẽ.

Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới

N.N |

Ngày 17.7, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam” tổ chức tại Nam Định, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Trong xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo UBND xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân-Hà Tĩnh) phối hợp với nhà thầu lập hồ sơ kê khống khối lượng thi công lên đến hơn 336 triệu đồng, nhưng không bị xử lý hình sự.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

10 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân tăng nhưng cần "đột phá"

L.V |

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn  mới, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ chuyển mình mạnh  mẽ.

Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới

N.N |

Ngày 17.7, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam” tổ chức tại Nam Định, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Trong xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo UBND xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân-Hà Tĩnh) phối hợp với nhà thầu lập hồ sơ kê khống khối lượng thi công lên đến hơn 336 triệu đồng, nhưng không bị xử lý hình sự.