Chợ mới Tân Kỳ bỏ không cả năm, tiểu thương vẫn bám trụ chợ cũ xập xệ

QUANG ĐẠI |

Chợ mới Tân Kỳ (Nghệ An) tổng kinh phí 117 tỷ đồng do tư nhân đầu tư đã khánh thành hơn 1 năm nhưng vẫn còn bỏ không do các tiểu thương vẫn “lưu luyến” bám trụ chợ cũ xuống cấp, xập xệ.

Ngày 12.6, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, huyện đã lên lộ trình quyết tâm đưa toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cũ vào chợ mới để hoạt động.

Các ki ốt chơ mới đóng cửa im lìm. Ảnh: QĐ
Các ki ốt chợ mới đóng cửa im lìm. Ảnh: QĐ

“Nơi các tiểu thương buôn bán hiện nay đã quá xuống cấp, không an toàn về cháy nổ, không bảo đảm vệ sinh, trong khi chợ mới rộng rãi, hiện đại. Chúng tôi sẽ vận động, tổ chức đưa bà con vào chợ mới để bảo đảm vệ sinh, an toàn” – ông Việt nói.

Theo UBND huyện Tân Kỳ, chợ mới Tân Kỳ do HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An xây dựng với tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng. Chợ khởi công vào tháng 3.2018, khánh thành và đưa vào hoạt động vào tháng 6.2019.

Chợ mới gồm 481 điểm kinh doanh, trong đó có 28 ki ốt cao tầng liền kề bao bọc xung quanh khu vực mặt tiền của chợ.

Chợ cũ đã xuống cấp, nhếch nhác nhưng các tiểu thương vẫn bám trụ. Ảnh: QĐ
Chợ cũ đã xuống cấp, nhếch nhác nhưng các tiểu thương vẫn bám trụ. Ảnh: QĐ

Tuy nhiên, hầu hết các tiểu thương, trong đó có người đã đăng ký thuê, mua ki ốt tại chợ mới, vẫn “bám trụ” kinh doanh tại khu vực chợ cũ, là trung tâm thị trấn. Khu vực này đã xuống cấp, nhếch nhác, chật chội, trong khi chợ mới khang trang, hiện đại lại vắng tanh, đóng cửa im lìm.

Việc chậm đưa chợ mới vào hoạt động khiến cho nhà đầu tư khó khăn, thiệt hại về tài chính. Trong khi tại vị trí các tiểu thương đang kinh doanh, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận cho HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An thực hiện dự án xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn và dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Kỳ, tổng mức đầu tư 86,241 tỷ đồng.

Dự án dự kiến khởi công xây dựng trong quý 3/2018 và hoàn thành vào quý 4/2020, nhưng còn “vướng” các tiểu thương kinh doanh ở đây nên đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Khu vực chợ cũ đã được quy hoạch, chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn và dịch vụ thương mại tổng hợp. Ảnh: QĐ
Khu vực chợ cũ đã được quy hoạch, chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn và dịch vụ thương mại tổng hợp. Ảnh: QĐ

Trao đổi với phóng viên, một số tiểu thương đang buôn bán tại chợ cũ cho rằng kinh phí thuê chợ mới cao, một số hạng mục đã xuống cấp.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ - ông Hoàng Quốc Việt cho biết: Tại chợ mới, chủ đầu tư cũng đã giảm giá thuê, mua ki ốt, có những vị trí giảm đến 70% so với phương án ban đầu. Do đó, việc di chuyển toàn bộ tiểu thương vào chợ mới để kinh doanh buôn bán là nhiệm vụ quan trọng, sắp tới huyện sẽ tập trung để hoàn thành.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp gian nan nhận gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Trung Hiếu |

Báo Lao Động số ra ngày 9.6 đã phản ảnh, đến nay chỉ có 418 trong số hàng trăm nghìn công nhân lao động, được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng do chính phủ cho người bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Theo đó Chính phủ cũng ban hành nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong đợt dịch bệnh, để duy trì và khôi phục sản xuất. Tuy vậy để thụ hưởng các gói hỗ trợ này, đối với DN thật quá gian nan.

Hà Nội: Xã “đổi ruộng bằng miệng”, 11 hộ dân gian nan đi đòi khi hết hạn

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của 11 hộ dân (xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội) về việc chính quyền địa phương hứa hẹn đổi ruộng trong vòng 5 năm, song đến nay vẫn mòn mỏi "đòi" lại đất ruộng cũ mà chưa được giải quyết.

Gần 4.000 căn hộ tái định cư vẫn đang bỏ không

Gia Miêu |

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện địa phương này đang thừa hơn 4.000 căn hộ tái định cư tại quận 2, trong khu nhà tái định cư đã hoàn thành từ trước năm 2015 tới nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp gian nan nhận gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Trung Hiếu |

Báo Lao Động số ra ngày 9.6 đã phản ảnh, đến nay chỉ có 418 trong số hàng trăm nghìn công nhân lao động, được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng do chính phủ cho người bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Theo đó Chính phủ cũng ban hành nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong đợt dịch bệnh, để duy trì và khôi phục sản xuất. Tuy vậy để thụ hưởng các gói hỗ trợ này, đối với DN thật quá gian nan.

Hà Nội: Xã “đổi ruộng bằng miệng”, 11 hộ dân gian nan đi đòi khi hết hạn

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của 11 hộ dân (xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội) về việc chính quyền địa phương hứa hẹn đổi ruộng trong vòng 5 năm, song đến nay vẫn mòn mỏi "đòi" lại đất ruộng cũ mà chưa được giải quyết.

Gần 4.000 căn hộ tái định cư vẫn đang bỏ không

Gia Miêu |

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện địa phương này đang thừa hơn 4.000 căn hộ tái định cư tại quận 2, trong khu nhà tái định cư đã hoàn thành từ trước năm 2015 tới nay.