Có rất nhiều mặt lợi và cũng như mặt hại khi cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học. Sau đây là một vài điểm chính, lược dịch theo theo blog vittana.org.
Mặt lợi của cho học sinh dùng điện thoại trong giờ học
1. Giúp phụ huynh và học sinh thêm một “tấm lưới an toàn”
Một chiếc điện thoại được cho phép dùng tại trường học giúp cho học sinh có thể liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp, nói chuyện với bố mẹ nếu có bất kỳ nguy cơ vấn đề mất an toàn xảy ra.
2. Công cụ học tập hữu hiệu
Nếu một học sinh cảm thấy băn khoăn về một chủ đề cụ thể mà thầy cô đang giảng, em này có thể sử dụng điện thoại để tìm hiểu về chủ đề đó. Nhờ vậy, học sinh này có thể nhận được câu trả lời ngay lập tức mà không cần phải làm gián đoạn lớp học.
3. Cung cấp thêm một cách tiếp cận kiến thức
Trước khi có điện thoại và máy tính, học sinh thường phụ thuộc và sách giáo khoa và giáo viên cho những kiến thức mà các em thu nhận. Nhờ công nghệ, học sinh ngày nay có khả năng tiếp cận rất nhiều nguồn kiến thức khác nhau bổ sung cho kiến thức mà giáo viên và sách giáo khoa cung cấp.
Điện thoại di động còn có thể giúp các em học một ngôn ngữ mới, phát triển các kỹ năng mới mà các em không thường được tiếp cận được tại môi trường lớp học truyền thống.
4. Giúp các em học tập bằng video
Với điện thoại di động, giáo viên có thể giúp học sinh tiếp cận riêng một video cụ thể để tự xem (chứ không cần phải chiếu lên tivi cho cả lớp), phục vụ cho bài học. Với tai nghe, học sinh có thể xem những video đó mà không làm phiền người khác.
Một số mặt hại của dùng điện thoại trong trường:
1. Gây ra vấn đề về sức khoẻ
Có nhiều mối lo ngại khi học sinh dùng quá nhiều thời gian vào màn hình điện thoại. Ngoài ra, còn nhiều lo ngại về việc học sinh mất tập trung, phân tán tư tưởng khi điện thoại di dộng hiện diện trong lớp học. Nếu được phép dùng điện thoại trong cả giờ học, một học sinh có thể tiếp xúc với màn hình điện thoại lên tới hơn 10 giờ/ngày.
2. Học sinh có thể tiếp cận những thông tin không phù hợp
Với rất nhiều thông tin “thượng vàng hạ cám” trên mạng, học sinh có thể tiếp cận những thông tin không phù hợp cho việc học tâp. Thậm chí các em còn có thể dùng điện thoại để tiếp cận các hình ảnh khiêu dâm trong giờ học...
3. Khiến học sinh phân tán tư tưởng
Những sản phẩm di động hiện đại có rất nhiều chức năng, chứ không đơn thuần là nhắn tin, nghe gọi. Các ứng dụng, mạng xã hội… khiến các em bị ảnh hưởng đến sự tập trung là điều dễ hiểu. Nếu học sinh có xu hướng dùng điện thoải để giải trí hơn là học tại trường, chúng sẽ tập trung vào mục đích kết nối trên mạng xã hội hơn là việc học tập.
4. Tạo ra mối lo ngại về an toàn
Khi dùng điện thoại trong lớp học, các em học sinh có thể kết nối và gặp những người lạ mặt trên mạng, tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn.
5. Lo ngại về nguy cơ các em bị bắt nạt trên mạng
Bắt nạt trên mạng là một trong những vấn nạn đối với các em học sinh hiện nay. Vấn nạn này có thể trầm trọng hơn khi các em học sinh được dùng điện thoại trong lớp học. Bởi lẽ công cụ này cho phép kẻ bắt nạt có thể tiếp cận với ai đó 24/7, nên sẽ không thể an toàn nếu chúng nhắm vào em học sinh nào đó.