Chợ hoa Thủ đô “nóng lòng” chờ khách mua những ngày cận Tết Nguyên đán

Kim Anh |

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, tại các khu chợ đầu mối và các điểm bán hoa, cây cảnh Tết Thủ đô thưa vắng hơn thường lệ trước diễn biến của dịch COVID-19.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hà Nội lại rực rỡ hơn bởi sắc màu của những chợ hoa Tết, nhất là tại một số con đường như Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) hay chợ hoa Quảng Bá. Nơi đây diễn ra không khí vui tươi, tấp nập của người mua, kẻ bán.

Mặc dù đã là 22 tháng Chạp nhưng tại các chợ hoa Tết nổi tiếng của Hà Nội lại vắng vẻ, thưa thớt khách hơn. Ảnh: Kim Anh
Chợ hoa Tết của Hà Nội lại vắng vẻ, thưa thớt khách. Ảnh: Kim Anh

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động ngày 3.2, mặc dù đã là 22 tháng Chạp nhưng tại các chợ hoa Tết nổi tiếng của Hà Nội lại vắng vẻ, thưa thớt khách hơn. Cụ thể, tại chợ hoa trên đường Lạc Long Quân, những ngày cận Tết có đủ chủng loại phong phú mẫu mã, từ hoa tươi cho đến quất, đào.

Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, năm nay nhìn chung mọi thứ đều chậm lại hơn rất nhiều so với mọi năm. Người dân đều sợ dịch nên hạn chế ra đường.

Năm nay thời tiết nắng nên nhiều cây đã bung hoa, vì vậy nhiều người bán phải cắt, tỉa bớt hoa đã tàn.
Năm nay thời tiết nắng nên nhiều cây đã bung hoa, vì vậy nhiều người bán phải cắt, tỉa bớt hoa đã tàn.
Nhiều cây đã nở bung hoa, người bán phải cắt tỉa bớt hoa đã tàn.

Anh Nguyễn Văn Khải (Vĩnh Phúc) với hơn 10 năm bán đào tại đây cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ khi bùng dịch cho đến nay thì lượng người xem, mua đào cũng ít đi. Vì vậy, mà hầu hết các cây đào cũng đều phải hạ giá xuống thấp hơn do nền kinh tế năm nay eo hẹp hơn.

Theo anh Khải, hầu hết tâm lý chung của người bán không biết là bán ngày hôm nay thì ngày mai có bán được nữa hay không. Do vậy, các tiểu thương bán đào ai nấy đều lo lắng vì số lượng đào hiện nay còn nhiều.

Anh Nguyễn Văn Khải cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng khách mua đào giảm hẳn so với mọi năm.
Anh Khải cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng khách mua đào giảm hẳn so với mọi năm.

Là người bán và trồng đào lâu năm ở vườn đào Nhật Tân, ông Nguyễn Văn Ba cho biết, năm nay số lượng khách đến thuê và mua đào giảm nhiều, mấy ngày hôm nay mới chỉ bán được khoảng 2 -3 cây đào. Giá mỗi cây đào trung bình từ 2 - 5 triệu đồng. Nhiều cây, do thời tiết nắng nên đã nở hoa nhiều, vì vậy cây nào nở nhiều hoa phải cắt tỉa chỉ để lại nụ hoa.

Tại khu vực rồng đôi hồ Tây, nhiều tiểu thương bán lẻ, cành “chật vật” chào mời khách đến mua.
Tại khu vực rồng đôi hồ Tây, nhiều tiểu thương bán lẻ, cành “chật vật” chào mời khách đến mua.

“Nếu năm nay không bán được hết, chúng tôi lại cắt đi và về trồng tiếp. Dịch bệnh khó khăn là vậy, giờ chỉ mong có thể kiểm soát được để mọi người đón Tết an lành”, ông Ba tâm sự.

Tương tự, tại chợ hoa Quảng Bá những ngày này thưa thớt và vắng khách hơn so với mọi năm. Chợ đầu mối này là nơi cung cấp hoa cho nhiều tiểu thương, cửa hàng, lái buôn Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Tại chợ hoa Quảng Bá, nhiều tiểu thương đang chờ khách đến mua hoa từ đêm.
Tại chợ hoa Quảng Bá, nhiều tiểu thương đang chờ khách đến mua hoa từ đêm.
Mọi người đều mong sớm kiểm soát được dịch bệnh để người dân yên tâm mua sắm, sửa soạn cây, hoa đón Tết.
Mọi người đều mong sớm kiểm soát được dịch bệnh để người dân yên tâm mua sắm, sửa soạn cây, hoa đón Tết.

Ông Phạm Đức Thắng (Đan Phượng, Hà Nội) - người bán hoa tại chợ, cho biết, trước đây đa số là các tiểu thương tại Hải Dương và các tỉnh đến lấy, nhưng hiện nay hạn chế lưu thông đường, vì vậy việc buôn bán chậm hẳn.

Các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá lo lắng vì sức mua giảm.
Các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá lo lắng vì sức mua giảm.

"Tết đã đến rất gần, nhưng với những người bán đào, bán quất là những nỗi niềm, sự lo lắng cho một cái Tết trọn vẹn. Ai nấy đều mong sớm kiểm soát được dịch bệnh để người dân yên tâm mua sắm, sửa soạn cây, hoa đón Tết" - ông Thắng nói.

Tiểu thương mong muốn sớm bán hết hàng để về nghỉ Tết.
Tiểu thương mong muốn sớm bán hết hàng để về nghỉ Tết.
Tiểu thương mong muốn sớm bán hết hàng để về nghỉ Tết.
Phải rất lâu mới có một vài khách đến hỏi giá, xem đào và quất.
Phải rất lâu mới có một vài khách đến hỏi giá, xem đào và quất.
Phải rất lâu mới có một vài khách đến hỏi giá, xem đào và quất.
Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Giá cá chép tăng gấp đôi trước ngày ông Công, ông Táo

Phạm Đông - Tạ Quang |

Tăng 100.000 - 150.000 đồng mỗi cân cá chép trước ngày ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (làng Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã không còn nhiều hàng để bán.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội: Giá tăng gấp đôi trước ngày ông Công, ông Táo

TẠ QUANG - PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ. Do khan hiếm hàng và nhu cầu của người dân tăng mạnh đã khiến cá chép tăng hơn 100.000 đồng/kg so với hôm qua (2.2).

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giá cá chép tăng gấp đôi trước ngày ông Công, ông Táo

Phạm Đông - Tạ Quang |

Tăng 100.000 - 150.000 đồng mỗi cân cá chép trước ngày ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (làng Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã không còn nhiều hàng để bán.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội: Giá tăng gấp đôi trước ngày ông Công, ông Táo

TẠ QUANG - PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ. Do khan hiếm hàng và nhu cầu của người dân tăng mạnh đã khiến cá chép tăng hơn 100.000 đồng/kg so với hôm qua (2.2).

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.