Khoảng 6h sáng, chợ tự phát ở Ngã Tư Sở (Đống Đa) đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Các tiểu thương ngang nhiên trưng dụng vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hoá gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Với “tuổi đời” lâu năm, cả người bán và người mua đều mặc nhiên xem chợ cóc Ngã Tư Sở là "chợ dân sinh".
Là người dân sống lâu năm tại phố Cầu Mới (Ngã Tư Sở, Đống Đa), bà Đào Thị Tuyết cho biết việc các tiểu thương bày bán tràn lan trên vỉa hè không phải vấn đề mới. Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhưng cứ dẹp xong lại tiếp tục tái diễn.
“Chợ cóc thường họp sớm từ 2 - 3h sáng. Khoảng 6h sáng lực lượng chức năng bắt đầu đi kiểm tra và dẹp chợ. Khi bị đuổi, các tiểu thương chạy vào những nhà thuê ở rìa đường, hoặc các con ngõ xung quanh lánh nạn. Sau khi lực lượng chức năng đi, họ tiếp tục dọn hàng ra bán. Vòng luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại khiến tình trạng lấn chiếm vỉa hè trở nên bế tắc” - bà Tuyết cho hay.
Theo bà Tuyết, phải “di cư” thường xuyên nên thay vì dùng bàn ghế cố định, nhiều tiểu thương chuyển qua dùng bạt, mẹt hoặc xô, chậu để tiện "thoát thân" khi lực lượng chức năng đi kiểm tra. Công đoạn thịt, mổ thực phẩm tươi sống được thực hiện ngay trên lòng đường, bốc mùi hôi tanh. Sau khi chợ tan, hàng loạt túi rác bị vứt la liệt trên đường, rau củ tràn lan không ai dọn gây mất mỹ quan đô thị.
"Vào khung giờ cao điểm buổi sáng, đoạn đường này còn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc do lưu lượng giao thông đông, nhưng 2 bên rìa đường bị lấn chiếm bởi các tiểu thương, khiến lối đi lại cho người dân rất nhỏ" - bà Tuyết bức xúc cho hay.
Ông Lê Mạnh Thắng - Tổ trưởng tổ dân phố số 8 phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Bức xúc chung của người dân tại phố Cầu Mới nói riêng và Ngã Tư Sở nói chung là tình trạng các tiểu thương chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trái phép để buôn bán. Tuy nhiên, hầu hết tiểu thương tại khu chợ đều đến từ các địa phương khác, không phải người dân tại phố Cầu Mới hay Ngã Tư Sở”.
Nguyên nhân khiến tình trạng họp chợ vẫn xảy ra suốt nhiều năm qua là do chợ nằm trên địa bàn giáp ranh giữa nhiều địa phương, cụ thể là phường Giáp Nhất, Trịnh Quang và Ngã Tư Sở. Do đó, theo ông Thắng, lực lượng chức năng của cả ba phường phải đồng loạt “ra quân” mới có thể giải quyết được tồn tại này.
Ông Thắng và người dân ở địa phương mong muốn có thể sớm chấm dứt tình trạng lấn chiếm trái phép vỉa hè.
“Nhân dân mong muốn thời gian tới, các bộ ban ngành có thể xây một khu chợ chuẩn quy hoạch, tạo cơ hội cho người dân kiếm kế sinh nhai. Từ đó có thể chấm dứt tình trạng chiếm dụng lòng đường” - ông Thắng nói.