Chở cây về vườn nhà Trưởng phòng CSGT: Không đồng ý làm sao dám vận chuyển?

TRẦN LƯU |

Người dân đặt vấn đề: “Nếu chưa có sự đồng ý của chủ nhà thì liệu có nơi nào dám chở cây xanh “khủng” giữa mùa dịch như vậy?”

Tối 6.9, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Trà Vinh đã đăng bản tin chính thức về việc thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thỏa thuận với nhà xe chở cây xanh “khủng” về nhà trong thời gian giãn cách xã hội.

Công an Trà Vinh cho biết, ông Tùng là người thỏa thuận với đơn vị vận chuyển chở cây về nhà trồng sau khi khi hết giãn cách xã hội. Tuy nhiên, đơn vị vận chuyển tận dụng xe trống và sẵn có chuyến xe đi ngang nơi để cây, nên tự ý vận chuyển cây mà không thông báo trước. Việc này ông Tùng không hay biết.

Trước đó, trao đổi với PV Lao Động, ông Tùng nói: “Cây này được người giữ vườn của tôi liên hệ mua từ nhiều tháng trước nhưng chưa chở về. Tới ngày 5.9 vừa qua, người giữ vườn thấy có xe trống nên cho chở cây về luôn. Khi tôi đi làm về nhà, phát hiện vụ việc đã rầy la ổng rất dữ”.

Như vậy, theo cách giải thích của Công an tỉnh và chính ông Tùng thì trách nhiệm chính trong việc này là của đơn vị vận chuyển và người làm vườn. Ông Tùng có chăng chỉ bị liên đới, như chính ông thừa nhận: “Tôi nhận lỗi vì có thiếu sót khi để người giữ vườn làm không đúng”.

Ông Ng.V.N. (một người dân ở thành phố Trà Vinh) cho biết: “Qua xem thông tin từ báo chí, tôi thấy cách giải thích này là không ổn. Lấy ví dụ, nếu tôi đặt mua một món đồ có trọng lượng lớn, đã thanh toán tiền trước, và yêu cầu nơi bán giữ hàng hộ. Nếu chưa có sự đồng ý của tôi thì làm sao họ dám vận chuyển. Hơn nữa, Trà Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội, những việc không cần thiết sẽ bị cấm ra đường. Cho dù người mua có đồng ý thì cũng chưa chắc có ai dám vận chuyển”.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, vụ việc này đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, đơn vị thượng tá Nguyễn Văn Tùng. Công an tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm ông Tùng.

Ngoài ra, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (9 triệu đồng) đối với người điều khiển phương tiện là tài xế chở cây, vì vi phạm nhiều lỗi, trong đó có lỗi điều khiển xe ôtô đi vào khu vực cấm.

Qua ghi nhận thực tế, tuyến đường ở xã Nguyệt Hóa có tải trọng chỉ khoảng 3,5 tấn, và chiếc xe chở cây đã vượt quá tải trọng cho phép. Đặc biệt, để đến được khu vườn của ông Tùng, chiếc xe này phải đi qua một chốt kiểm soát. Nhưng sau khi báo tên ông Tùng, chiếc xe đã được “thông chốt”. Lúc đi trở ra, chiếc xe này còn làm hư hỏng đường dây điện gần đó và được chính ông Tùng gọi người tới sửa.

Đến thời điểm này, phía Công an Trà Vinh chỉ xử lý sai phạm của tài xế mà chưa nói gì đến việc xử lý những cán bộ ở chốt kiểm soát.

Trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Nguyễn Trung Tính, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết thêm: Chốt kiểm soát này nằm trên địa bàn huyện Châu Thành, và yêu cầu phóng viên liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện để nắm thông tin.

Còn ông Sơn Chí Hùng, Trưởng Công an huyện Châu Thành thì nói: “Muốn nắm thông tin gì thì đến liên hệ với Đội Giao thông của huyện”.

Thời gian qua, rất nhiều trường hợp ở Trà Vinh đã bị xử lý do vi phạm các quy định phòng chống dịch, chẳng hạn như ra đường không cần thiết hoặc làm những việc không được cho phép. Nay xảy ra việc vận chuyển cây xanh “khủng” giữa lúc giãn cách, lại có liên quan đến một lãnh đạo, thuộc lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Người dân và dư luận đang cần câu trả lời rõ ràng, đầy đủ từ cơ quan chức năng!

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Chở cây về vườn nhà lúc giãn cách, Trưởng Phòng CSGT Trà Vinh nói gì?

TRẦN LƯU |

Ông Tùng nói: Việc vận chuyển cây xanh trong lúc giãn cách xã hội hội là “việc làm tự ý” của người giữ vườn. Đến khi ông về nhà, thì mới phát hiện vụ việc…

Trà Vinh lên tiếng về văn bản “tuýt còi” của Tổng cục đường bộ

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh giải thích, việc “dừng thi công các công trình xây đựng cơ bản” chỉ nhắm đến những công trình không bức thiết. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất…

Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Minh Hạnh |

Chiều 4.9.2021, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Cường đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tỉnh này tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chở cây về vườn nhà lúc giãn cách, Trưởng Phòng CSGT Trà Vinh nói gì?

TRẦN LƯU |

Ông Tùng nói: Việc vận chuyển cây xanh trong lúc giãn cách xã hội hội là “việc làm tự ý” của người giữ vườn. Đến khi ông về nhà, thì mới phát hiện vụ việc…

Trà Vinh lên tiếng về văn bản “tuýt còi” của Tổng cục đường bộ

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh giải thích, việc “dừng thi công các công trình xây đựng cơ bản” chỉ nhắm đến những công trình không bức thiết. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất…

Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Minh Hạnh |

Chiều 4.9.2021, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Cường đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tỉnh này tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thuận lợi.