Chính quyền trực tiếp đi... xin việc cho người dân

Thanh Hải |

Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay (2, 3.12), ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk đã dẫn Đoàn công tác, trực tiếp vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM để tìm hiểu, kết nối, hỗ trợ cho người lao động Đắk Lắk được trở lại làm việc sau dịch COVID-19.

Thông thường, cuối năm, cận Tết âm lịch, cả chính quyền ở quê nhà lẫn công nhân lao động tha phương đều rộn ràng tâm thế chuẩn bị về quê.

Cái lo của chính quyền - nếu có, đó là hỗ trợ vé tàu xe, sắp xếp các chương trình Tết sum vầy để giúp thêm cho người lao động đủ đầy, yên vui ngày Tết khi về với quê nhà...

Nhưng năm nay thì ngược lại. Chưa ai nghĩ đến việc lo Tết, thậm chí như Đắk Lắk, UBND tỉnh cùng với các sở ngành đã thành lập đoàn công tác để trực tiếp vào làm việc với UBND các tỉnh phía Nam gồm TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương... để "xin việc" lại cho người dân mình.

Theo thống kê tại Đắk Lắk, trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 có hơn 150.000 người từ các tỉnh thành phía Nam đã trở về quê.

Trong đó, có hàng chục nghìn lao động làm việc ở TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Trong số này, chỉ rất ít người tìm được việc làm tạm tại quê hương. Phần lớn đều lâm cảnh thất nghiệp.

Khó khăn về kinh tế, sinh hoạt là điều tất nhiên, nhưng nan giải chuyện học hành của con cái và những hoạch định dở dang cho tương lai của họ ở các tỉnh phía Nam mới đáng kể.

Đa số vẫn trong tâm thế chờ hết dịch để trở lại làm việc và gắn bó với miền Nam. Nhưng họ thiếu thông tin, sợ vấp phải các khó khăn về chính sách phòng chống dịch... Đấy là lý do chính quyền phải "tiền trạm", giúp đỡ.

Dự kiến đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sẽ trao đổi với các địa phương về nhu cầu tuyển dụng lao động các ngành nghề. Các chính sách ưu đãi của doanh nghiệp và địa phương khi người lao động trở lại làm việc. Thống nhất nội dung phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh Đắk Lắk đến các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài số lao động đã làm việc tại các tỉnh phía Nam, Đắk  Lắk đang có thêm khoảng 5.000 lao động mới cũng có nhu cầu đến khu vực phía Nam để tìm làm việc.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các tỉnh ngoài việc hỗ trợ tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện về việc làm cho người lao động trở lại nơi làm việc theo nguyện vọng cần hỗ trợ tăng mức lương cơ bản để người lao động có tích lũy, kèm theo chính sách hỗ trợ an sinh giáo dục để ổn định cuộc sống lâu dài gắn bó với địa phương.

Đắk Lắk cũng mang theo lời đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm các địa phương phía Nam và TP.HCM phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk, cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp (số lượng, ngành nghề, mức lương, các chính sách ưu đãi, tổng thu nhập của người lao động…) để có được những thông tin hướng dẫn cụ thể, giúp dân.

Người dân Đắk Lắk trông chờ trong cảm kích, cộng đồng đánh giá rất cao những việc làm cụ thể, thiết thực của chính quyền. Và đây là cách làm, là điều mà nhiều người lao động hồi hương tránh dịch ở các tỉnh thành khác đang mong đợi ở chính quyền của mình.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đắk Lắk đến 3 tỉnh thành phía Nam kết nối, hỗ trợ người lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.12, UBND tỉnh này thông tin, từ ngày 2 đến 3.12, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai nhằm kết nối hỗ trợ cho người lao động trở lại làm việc sau dịch COVID-19.

Sạt lở, ngập lụt ở Đắk Lắk khiến 2 người tử vong, cô lập nhiều nơi

Bảo Trung |

Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên phải đón nhận các trận mưa lũ lớn, kéo dài gây ngập lụt, sạt lở núi, tắc đường, hư hỏng hạ tầng, giao thông chia cắt, cô lập... xảy ra khắp nơi. Riêng Đắk Lắk đã có 2 người tử vong do nước lũ cuốn trôi.

Cả trăm tình nguyện viên ở Đắk Lắk hỗ trợ điều trị F0 tại nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa bàn tỉnh này đã xuất hiện nhóm tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà.

Đắk Lắk sẽ hỗ trợ thêm nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Y tế tỉnh này thời gian tới sẽ bổ sung thêm nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở vốn đang thiếu lẫn yếu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lãnh đạo Đắk Lắk đến 3 tỉnh thành phía Nam kết nối, hỗ trợ người lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.12, UBND tỉnh này thông tin, từ ngày 2 đến 3.12, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai nhằm kết nối hỗ trợ cho người lao động trở lại làm việc sau dịch COVID-19.

Sạt lở, ngập lụt ở Đắk Lắk khiến 2 người tử vong, cô lập nhiều nơi

Bảo Trung |

Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên phải đón nhận các trận mưa lũ lớn, kéo dài gây ngập lụt, sạt lở núi, tắc đường, hư hỏng hạ tầng, giao thông chia cắt, cô lập... xảy ra khắp nơi. Riêng Đắk Lắk đã có 2 người tử vong do nước lũ cuốn trôi.

Cả trăm tình nguyện viên ở Đắk Lắk hỗ trợ điều trị F0 tại nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa bàn tỉnh này đã xuất hiện nhóm tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà.

Đắk Lắk sẽ hỗ trợ thêm nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Y tế tỉnh này thời gian tới sẽ bổ sung thêm nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở vốn đang thiếu lẫn yếu.