Chính quyền phải đền bù 367 triệu đồng cho 26m2 đất "không cánh mà bay"

QUANG ĐẠI |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh trường hợp ông Nguyễn Quốc Tâm trú phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) đã bị cơ quan chức năng làm “thất lạc” hơn 26m2 đất, chính quyền địa phương đã lập phương án bổ sung, đền bù cho ông Tâm 367 triệu đồng.

Như Lao Động đã thông tin, gia đình ông Nguyễn Quốc Tâm sinh sống trên thửa đất đã được cấp sổ đỏ tại số 48 đường Đào Tấn. Sau khi thu hồi một phần đất thực hiện dự án hào thành cổ, ngày 26.7.2017 UBND TP Vinh cấp cho ông Tâm sổ đỏ số CH 432221, diện tích 116,4m2.

 
Ông Tâm đã được đền bù 367 triệu đồng. Ảnh: PV 
Tuy nhiên, ông Tâm đo đạc, phát hiện đất của mình chỉ còn 88 m2, nên kiến nghị giải quyết. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Vinh đo lại, kết quả đất ông Tâm chỉ còn 90,17m2. Như vậy, ông Tâm bỗng nhiên bị mất hơn 26m2 đất không rõ nguyên nhân.

Ông Tâm kiến nghị, yêu cầu trả thêm tiền đền bù 26m2 đất nói trên, vì cho rằng việc thi công dự án đã lấn vào mốc đo vẽ ban đầu dẫn đến diện tích đất của ông bị thiếu hụt so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ban đầu, chính quyền địa phương không giải quyết, cho rằng do “sai số đo đạc” và yêu cầu cưỡng chế đất ông Tâm.

Ông Tâm khiếu kiện, UBND TP Vinh rà soát lại, báo cáo Sở TNMT, và ngày 23.10.2018 đã ban hành quyết định bồi thường bổ sung cho ông Tâm số tiền 367 triệu đồng cho diện tích đất 26m2 “thất lạc” nói trên.

Ông Tâm cho biết sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án nhưng vẫn cho rằng việc bồi thường như trên chưa thỏa đáng, đang cân nhắc xem xét khởi kiện đòi quyền lợi.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.