Chính quyền Điện Biên vào cuộc vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau thông tin Báo Lao Động phản ánh trong bài “Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá” đăng trên báo điện tử ngày 14.7, sáng 15.7, ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - đã trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường.

Theo đó, trong 2 ngày 12-13.7, phóng viên đã ghi nhận tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tình trạng tự ý khai thác rừng thông đang diễn ra nhộn nhịp trước sự "bất lực" của chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm.

Điều đáng nói là, hơn 100 hecta rừng thông từ 15 - 30 tuổi này lại là rừng phòng hộ đầu nguồn.

Giải thích về việc không được cấp phép nhưng doanh nghiệp và người dân vẫn khai thác, ông Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo - cho biết: "Tôi cũng hiểu được trách nhiệm về quản lý Nhà nước của UBND xã, tuy nhiên doanh nghiệp nói họ đã xin ý kiến cấp trên nên tôi không biết nói gì thêm".

Còn ông Phạm Việt Hùng - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tuần Giáo - cũng khẳng định: “Chưa có văn bản nào cho phép khai thác hơn 100 hecta rừng phòng hộ tại khu vực này. Đây là việc bà con tự khai thác và bán lại cho doanh nghiệp.”

Nói thêm về sự xuất hiện và trực tiếp khai thác của các đơn vị với nhiều máy móc hiện đại, ông Hùng cho biết: “Do bà con ngại va chạm với các cấp chính quyền nên nhờ doanh nghiệp đứng ra làm thủ tục và hướng dẫn khai thác“.

Khi được hỏi: Lực lượng kiểm lâm đã làm gì khi tình trạng khai thác rừng không phép vẫn ngang nhiên diễn ra? Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tuần Giáo cho biết: “Hạt kiểm lâm đã vận động bà con tạm dừng khai thác cách đây gần 1 tháng để chờ chủ trương".

Tuy nhiên, chiều 12.7, khi phóng viên tác nghiệp tại hiện trường thì vẫn bắt gặp những cây thông mới bị đốn hạ và nhiều phương tiện máy móc đang làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 15.7, trao đổi với phóng viên, ông Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo - cho hay: "Ngay sau khi báo chí vào cuộc huyện đã có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, dừng toàn bộ hoạt động khai thác và thu giữ phương tiện vi phạm, tuy nhiên khi chúng tôi xuống thì chẳng còn cái gì, họ đem đi hết rồi”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tình trạng tự ý khai thác rừng thông đang diễn ra nhộn nhịp trước sự "bất lực" của chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm. Điều đáng nói, hơn 100 hecta rừng thông từ 15 - 30 tuổi này lại là rừng phòng hộ đầu nguồn.

Sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ trong vụ rừng thông kiệt quệ ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Về vụ việc hơn 40ha rừng thông ở xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên) bị khai thác kiệt quệ dẫn đến nhiều diện tích bị gãy đổ như Lao Động phản ánh. Ngày 8.7, ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Huyện ủy Mường Ẳng - cho biết: “Sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý cán bộ có liên quan”.

Không cho khai thác rừng thông, do chủ trương hay làm khó doanh nghiệp?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hơn 40 ha rừng sản xuất tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đủ điều kiện khai thác để trồng mới theo Thông tư 27 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên chính quyền các cấp đã đưa ra những ý kiến “bất nhất” chưa cho khai thác khiến dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi!

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tình trạng tự ý khai thác rừng thông đang diễn ra nhộn nhịp trước sự "bất lực" của chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm. Điều đáng nói, hơn 100 hecta rừng thông từ 15 - 30 tuổi này lại là rừng phòng hộ đầu nguồn.

Sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ trong vụ rừng thông kiệt quệ ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Về vụ việc hơn 40ha rừng thông ở xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên) bị khai thác kiệt quệ dẫn đến nhiều diện tích bị gãy đổ như Lao Động phản ánh. Ngày 8.7, ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Huyện ủy Mường Ẳng - cho biết: “Sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý cán bộ có liên quan”.

Không cho khai thác rừng thông, do chủ trương hay làm khó doanh nghiệp?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hơn 40 ha rừng sản xuất tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đủ điều kiện khai thác để trồng mới theo Thông tư 27 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên chính quyền các cấp đã đưa ra những ý kiến “bất nhất” chưa cho khai thác khiến dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi!