Theo công văn phản hồi của UBND huyện Đắk Glong, các thông tin phản ánh trong bài viết của báo Lao Động đúng với thực tế và đang xảy ra trên địa bàn.
Tổng số cây thông chết khô, mục ở Quốc lộ 14 và 28 là hơn 9.400 cây, trữ lượng cây đứng khoảng 3.500m3. Trong đó, tại huyện Đắk Glong (khu vực Quốc lộ 28 đoạn qua xã Đắk Ha và Quảng Sơn), có tổng số cây thông bị chết khô, mục là 7.200 cây, trữ lượng cây đứng là khoảng 2.800m3.
Hạt kiểm lâm huyện Đắk Glong đã tham mưu cho UBND huyện ban hành phương án và kế hoạch xử lý cây thông chết khô, mục tại khu vực trên (cắt hạ đối với số cây nằm ngoài các vụ án hình sự là 700 cây/khoảng 200m3).
Công việc trên vẫn đang được chính quyền địa phương triển khai theo kế hoạch và phương án phê duyệt. Sau khi cắt xong, diện tích đất sẽ được bàn giao cho chủ rừng quản lý, sử dụng và phát triển lại rừng.
Trong khi đó, đối với diện tích rừng thông thuộc quyền quản lý của UBND huyện Đắk Song, ông Nguyễn Văn Phò - Chủ tịch UBND huyện - cho biết: "Từ năm 2020 đến đầu tháng 2 vừa qua, đơn vị đã trồng mới hơn 1.600 cây thông tại lâm phần quản lý. Chỉ trong ngày 19.5, huyện UBND huyện đã trồng 2.000 cây thông với giá trị khoảng 20 triệu đồng. Trên diện tích trồng mới có một số cây bị người dân nhổ ra, phá hoại để lấn chiếm đất nhưng cơ quan chức năng đã chỉ đạo trồng khắc phục.
Bên cạnh đó, rừng thông này nằm trên quốc lộ khi đến mùa nắng nóng phải chủ động phòng, chống vì người dân đốt phá làm chết các cây non, mới trồng. Công tác phòng, bảo vệ rừng thông nói chung còn gặp khó khăn. Riêng tại khu vực rừng thông bị phá, nơi cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ án hình sự thì huyện đang chờ Chi cục Thi hành án thụ lý, giải quyết và cũng sẽ có phương án sớm trồng mới, phục hồi".