Chiêu trò “phù phép” giúp doanh nghiệp mua đất vàng “giá bèo”

Bảo Nguyên |

Phiên tòa xét xử cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam “câu kết” với bố con Nguyễn Đại Dương mua rẻ đất vàng ngày mai (30.8) sẽ tuyên án. Đây được coi là bài học đắt giá cho các đối tượng đã và đang thực hiện các chiêu trò “phù phép” giúp doanh nghiệp mua rẻ “đất vàng”.

Cáo trạng của Viện kiểm sát thể hiện, sai phạm của các cựu lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương và những cá nhân thuộc Tổng Công ty 3-2 trong quản lý 2 lô đất vàng tổng diện tích 188 ha, khiến rơi vào tay tư nhân, gây thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng của Nhà nước.

Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt ông Trần Văn Nam mức án 9-10 năm tù về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Đó là ở Bình Dương, còn tại TP.Hồ Chí Minh, đầu tháng 8.2022, ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và 9 người khác tiếp tục bị đề nghị truy tố do sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất công ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và gần 17 ha đất của dự án Khu dân cư Ven Sông phường Tân Phong (quận 7) từ Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Đây là đất công, được nhà nước giao cho Công ty Tân Thuận quản lý. Hai vụ chuyển nhượng đất đai nguồn gốc công sản sang tay doanh nghiệp tư nhân, gây thiệt hại cho nhà nước 734 tỷ đồng.

Trong vụ án này, có đến 9 người từng làm cán bộ Thành ủy TPHCM phải ra hầu tòa, do nhượng bán đất công sai quy định; còn bên mua cuối cùng là Công ty CP Quốc Cường Gia Lai được cơ quan điều tra tách hành vi của bà Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan ra để xử lý sau, do chưa có kết quả giám định thiệt hại từ cơ quan thẩm quyền thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Trong khi đó, trên thực địa, những căn hộ đã bàn giao cho dân vào ở đầu năm 2021 tại Khu dân cư Ven Sông được giao dịch với giá gần 50 triệu đồng/m2, mức giá dành cho “nhà giàu”, khiến giấc mơ an cư của người lao động ngày càng xa vời.

Đó chỉ là hai trong số các vụ việc cụ thể được phát hiện, xử lý. Thế nhưng, nó cũng cho thấy, tình trạng một số lãnh đạo cơ quan nhà nước, có chức, có quyền “câu kết” với doanh nghiệp mua bán, chuyển nhượng “đất vàng” diễn ra hết sức tinh vi, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lớn, lên tới cả nghìn tỉ đồng.

Trước những bất cập liên quan đến chính sách về đất đai, khiến cho các đối tượng lợi dụng móc nối, trục lợi. Trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Chính phủ tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, trong đó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên, tập trung nguồn lực trí tuệ trong xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi, đồng thời đẩy nhanh việc soạn thảo, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sửa đổi.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 21.8, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cũng dành nhiều thời lượng giải đáp vấn đề người dân rất quan tâm hiện nay, là nhà nước làm gì để đối phó với vấn nạn đầu cơ đất đai, làm lũng đoạn thị trường, nâng giá khống vượt giá trị nhiều lần.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, với nhà đầu cơ, nếu họ mua xong rồi bán ngay để “lướt sóng” sẽ phải chịu mức thuế cao hơn bình thường, cao hơn hẳn so với người mua nhưng sử dụng lâu dài, ổn định.

Tức là chúng ta sẽ áp thuế cao với những người đầu cơ, mua đất, mua dự án nhưng sau đó không đầu tư gì mà chờ thị trường tăng giá để thu lời. Còn nhóm đối tượng thổi giá thông qua đấu giá, sẽ phải thay đổi phương thức đấu giá để loại trừ “thao tác” này.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Phán quyết nào với 2 lô đất vàng bị thâu tóm ở Bình Dương?

Việt Dũng |

Hà Nội - Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát trong phần luận tội đề nghị toà tuyên giao lại hai lô đất vàng về Tỉnh uỷ Bình Dương quản lý, trong khi đó, chủ sở hữu, người có quyền lợi liên quan có những ý kiến khác nhau.

Hiện trạng những khu "đất vàng" ở Hà Nội sắp bị thu hồi

Hà Phương |

Hà Nội - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông cáo cho biết, sẽ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, di chuyển các hộ dân sinh sống trên các khu "đất vàng" để xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Trung tâm văn hóa đa năng.

Nguyễn Văn Minh là chủ mưu, xuyên suốt, trực tiếp trong vụ mua bán 43ha đất vàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát đối đáp về các luận cứ, luận điểm bào chữa của luật sư vụ bán rẻ 43ha đất vàng và cho rằng, ngay từ đầu, bộc lộ rõ động cơ của các bị cáo là vụ lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phán quyết nào với 2 lô đất vàng bị thâu tóm ở Bình Dương?

Việt Dũng |

Hà Nội - Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát trong phần luận tội đề nghị toà tuyên giao lại hai lô đất vàng về Tỉnh uỷ Bình Dương quản lý, trong khi đó, chủ sở hữu, người có quyền lợi liên quan có những ý kiến khác nhau.

Hiện trạng những khu "đất vàng" ở Hà Nội sắp bị thu hồi

Hà Phương |

Hà Nội - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông cáo cho biết, sẽ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, di chuyển các hộ dân sinh sống trên các khu "đất vàng" để xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Trung tâm văn hóa đa năng.

Nguyễn Văn Minh là chủ mưu, xuyên suốt, trực tiếp trong vụ mua bán 43ha đất vàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát đối đáp về các luận cứ, luận điểm bào chữa của luật sư vụ bán rẻ 43ha đất vàng và cho rằng, ngay từ đầu, bộc lộ rõ động cơ của các bị cáo là vụ lợi.