Chiêu móc túi người già

ANH THƯ |

Tham gia những chương trình với bỏ bọc là khám bệnh miễn phí, hội thảo nhiều người cao tuổi bỏ hàng triệu đồng để mua thực phẩm chức năng hay mua đồ gia dụng không rõ nguồn gốc.

Bỏ vài triệu mua nồi cơm điện nhưng không dùng được

Cách đây 5 năm, tại địa phương bà B.T.T (55 tuổi, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã tham gia buổi khám sức khoẻ do một đơn vị được cho là ở Hà Nội về địa phương tổ chức.

Sau khi được khám bệnh qua quýt như nghe tim, phổi, đo huyết áp, thay vì giới thiệu thuốc, thực phẩm chức năng, đơn vị này lại giới thiệu đồ điện tử gia dụng như nồi cơm điện, chảo điện, bếp từ...

Với những người tổ chức chương trình đầy chuyên nghiệp, lời lẽ mê hoặc, nhiều người dân đã tin theo một cách mù quáng. Bà T chia sẻ: "Lúc bấy giờ, họ giới thiệu đây là nồi cơm hơi nước của Nhật Bản. Ngoài nấu cơm còn có khay hấp đồ ăn rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, cũng nhiều tiền ích tích hợp".

Nồi cơm thì gia đình đã có, nhưng một nồi cơm đa năng như vậy đã thu hút được bà T. Bên cạnh đó, họ còn nói đang chạy chương trình khuyến mãi, giảm giá đến 50-70%. Chỉ những người tham dự chương trình mới được hưởng những ưu đãi đó.

Nghe những lời như mật ngọt rót vào tai, bà T đã quyết định mua một nồi cơm điện với giá 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, họ tiếp tục giới thiệu với bà một chảo điện vừa dày dặn, có chống dính. Ngoài việc đun rán, người dân có thể sử dụng thành nồi hầm, nồi lẩu rất tiện lợi.

Bà T nghĩ rằng sẽ mua sản phẩm đa năng này để thay thế những đồ điện gia dụng khác ở nhà. Chính vì vậy, bà đã bỏ 700.000 đồng để mua chảo điện đa năng. Vì tin theo lời đơn vị tổ chức, bà T cũng không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm mà chỉ tin theo lời quảng cáo của họ.

Chở hai đồ gia dụng này về nhà, bà đinh ninh sẽ dùng tốt. Không ngờ, chiếc nồi cơm điện bằng hơi nước đã hỏng ngay sau lần thứ 2 sử dụng. Còn chảo điện thì gia đình bà vẫn dùng được nhưng không đa tính năng như giới thiệu.

Khi thấy rằng mình đã bị "móc túi" mua hàng không đảm bảo chất lượng, thì đơn vị tổ chức đã biến mất. Bà T không thể liên hệ, hay phản hồi với hãng vì sản phẩm trên đều hàng không rõ xuất xứ. "Gặp một lần, tôi sẽ rút kinh nghiệm không mua hàng ở những nơi như vậy. Mình phải tìm thương hiệu uy tín để mua" - bà T nói.

Còn ông Nguyễn Minh (62 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) cũng đã mua rất nhiều loại thực phẩm chức năng qua mạng mà uống vào bệnh tình không hề thuyên giảm.

Bị bệnh đau đầu kinh niên, thời tiết thay đổi, ông Minh hứng trọn những cơn đau đầu quằn quại. Việc dùng thuốc giảm đau lâu ngày cũng không tốt, khi xem mạng xã hội facebook, hay youtube, ông rất chú ý đến loại thuốc trị đau đầu.

Chỉ cần vài lời quảng bá về công dụng, ông liền gọi ngay theo số điện thoại đường dây nóng của họ để đặt hàng. Ông Minh chia sẻ: "Tôi đã đặt 2 hộp thuốc trị đau đầu, mỗi hộp hơn 1 triệu đồng. Cứ nghĩ uống vào sẽ khỏi, ai dè cứ trái nắng trở trời tôi vẫn phải chịu những cơn đau đầu như vậy" - ông Minh chia sẻ.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát thông báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua hàng kém chất lượng với giá cao.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), thủ đoạn của các đối tượng là đến các địa phương vùng sâu, vùng xa mở hội thảo, mở chương trình hoành tráng có tên gọi như: “Người nội trợ thông minh”; “Người nội trợ thông thái”; “Cảm quan về sản phẩm”...

Các đối tượng thường gửi giấy mời đến những người già, người cao tuổi, phụ nữ, người nội trợ với nội dung tri ân, tặng quà hấp dẫn, mua hàng được hoàn lại tiền, tặng các sản phẩm thiết thực như: Đường, dầu ăn, mì chính, nước mắm, bột canh…

Sau cùng, các đối tượng sẽ chào bán nhiều sản phẩm khác như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng... với giá rất cao để người dân mua và cũng cam kết sẽ hoàn lại tiền như trước. Sau đó, lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền đã bỏ trốn.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về tòa soạn: toasoan@laodong.vn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bắt 3 nữ quái móc túi khách du lịch tại Festival hoa Đà Lạt

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Cơ quan công an vừa bắt quả tang 3 nữ quái móc túi tài sản khách du lịch đang tham quan lễ hội Festival hoa Đà Lạt.

Kịp thời vây bắt nghi phạm móc túi tại bến xe buýt ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Ngay khi được người dân báo tin bị móc trộm điện thoại tại bến xe buýt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được đối tượng khả nghi và bắt giữ.

Nữ quái 60 tuổi có 11 tiền án, tiền sự lại bị bắt vì móc túi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 10.12, Công an huyện Thạch Hà - cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Thị Hạnh (60 tuổi, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bắt 3 nữ quái móc túi khách du lịch tại Festival hoa Đà Lạt

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Cơ quan công an vừa bắt quả tang 3 nữ quái móc túi tài sản khách du lịch đang tham quan lễ hội Festival hoa Đà Lạt.

Kịp thời vây bắt nghi phạm móc túi tại bến xe buýt ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Ngay khi được người dân báo tin bị móc trộm điện thoại tại bến xe buýt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được đối tượng khả nghi và bắt giữ.

Nữ quái 60 tuổi có 11 tiền án, tiền sự lại bị bắt vì móc túi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 10.12, Công an huyện Thạch Hà - cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Thị Hạnh (60 tuổi, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.