Chiến thắng COVID-19, Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường

Hữu Long |

Ngày 24.9, UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản chuyển trạng thái hoạt động bình thường sau khi đã khống chế thành công dịch COVID-19.

Kể từ 0h ngày 25.9, tất cả các hoạt động tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19 được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu toàn dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Từ ngày 24.7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 389 bệnh nhân COVID-19 trong đó có 31 người đã tử vong.

Đến nay, Đà Nẵng đã trải qua 24 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Mặc dù đã không còn bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Hòa Vang, vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng điều trị các ca nhiễm mới.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thụy Sĩ cách ly toàn bộ 2.500 sinh viên một trường đại học để chặn COVID-19

Phương Linh |

Thụy Sĩ đã cho cách ly toàn bộ sinh viên một trường đại học ở nước này sau một đợt bùng phát dịch COVID-19.

Hoa hậu Việt Nam 2020 gặp khó khăn sau 3 lần dời lịch vì COVID-19

ĐÔNG DU |

Trong buổi họp báo sáng nay của Hoa hậu Việt Nam 2020 được tổ chức tại TP.HCM, ban tổ chức thừa nhận gặp nhiều khó khăn sau dời cuộc thi 3 lần vì đại dịch COVID-19.

Quốc gia đầu tiên đẩy nhanh tốc độ thử vaccine COVID-19 theo cách tranh cãi

Hải Anh |

Anh sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới thử nghiệm vaccine COVID-19 theo phương pháp đẩy nhanh tiến độ gây tranh cãi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thụy Sĩ cách ly toàn bộ 2.500 sinh viên một trường đại học để chặn COVID-19

Phương Linh |

Thụy Sĩ đã cho cách ly toàn bộ sinh viên một trường đại học ở nước này sau một đợt bùng phát dịch COVID-19.

Hoa hậu Việt Nam 2020 gặp khó khăn sau 3 lần dời lịch vì COVID-19

ĐÔNG DU |

Trong buổi họp báo sáng nay của Hoa hậu Việt Nam 2020 được tổ chức tại TP.HCM, ban tổ chức thừa nhận gặp nhiều khó khăn sau dời cuộc thi 3 lần vì đại dịch COVID-19.

Quốc gia đầu tiên đẩy nhanh tốc độ thử vaccine COVID-19 theo cách tranh cãi

Hải Anh |

Anh sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới thử nghiệm vaccine COVID-19 theo phương pháp đẩy nhanh tiến độ gây tranh cãi.