Di chuyển qua chân cầu vượt Thanh Bình (Quốc lộ 10) - nơi giáp ranh giữa phường Thanh Bình và Nam Bình (TP.Ninh Bình), không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc ôtô kinh doanh dịch vụ vận tải hay phương tiện cá nhân của các hộ gia đình “chễm chệ” đỗ dưới gầm cầu.
Khi được hỏi về tình trạng gầm cầu bị biến thành nơi đậu, đỗ xe, nhiều người dân sống gần đây ngao ngán cho biết, thành phố triển khai hết đợt ra quân này đến đợt ra quân khác để dẹp trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đấy.
“Vẫn có những hộ dân “tiện” nên họ để luôn xe ở dưới gầm cầu. Xe đỗ ở gầm cầu ngay trục đường có nhiều phương tiện qua lại, đường thì hẹp, lúc lấy xe mà không chú ý thì rất nguy hiểm, có mấy vụ quẹt xe xảy ra rồi, nhẹ thì người chỉ bị xây xát, một vài trường hợp còn gãy tay, gãy chân” - anh N.T.C (người dân phường Thanh Bình) chia sẻ.
Cũng theo anh C, một số hộ dân còn “sắm” nguyên bộ bàn ghế đá đặt dưới gầm cầu để buổi tối ra ngồi thư giãn.
Không chỉ việc nhiều hộ kinh doanh, hộ dân đỗ xe dưới gầm cầu trái quy định, mà một số người dân cũng tận dụng kinh doanh buôn bán ngay dưới gầm, chân cầu. Từ đó, gầm cầu vượt trở nên nhếch nhác, mất an toàn giao thông ngày càng cao.
“Chỗ này vào giờ cao điểm người dân đi làm về tiện nên họ dừng lại mua thức ăn, nhiều lúc tắc đường luôn” - bà X nói.
Theo người dân phản ánh, trước đây, khu vực gầm cầu này còn bị dùng làm nơi giữ xe. Sau khi người dân có ý kiến, bãi đỗ xe đó đã bị chính quyền địa phương giải tỏa. Tuy nhiên, tình trạng gầm cầu bị một số hộ dân chiếm dụng để đậu, đỗ xe vẫn còn xảy ra.
Mặc dù luật đã quy định rất rõ về phạm vi và chức năng của gầm cầu. Nhưng có một điều dễ nhận thấy, gầm cầu thường là vị trí “vàng”, vừa thuận tiện vừa không mất chi phí nên một số cá nhân, tổ chức đã bất chấp quy định pháp luật để chiếm dụng, kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông.
Thông tư 35/2017/TT-BGTVT quy định rõ, các tổ chức, cá nhân không được chiếm dụng gầm cầu làm nơi ở, bãi đậu xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Trường hợp lấn chiếm, sử dụng gầm cầu gây hư hỏng thì ngoài bị phạt tiền có thể bị phạt tù đến 20 năm.