TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN BÌNH TÂN, TPHCM:

Chi hơn 2 tỉ đồng để viếng đám tang

CAO NGUYỄN HOÀNG HƯNG |

Ông Đặng Văn Rành - cán bộ Trạm Y tế Bình Trị Đông - đã có đơn tố cáo Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) quận Bình Tân chi hơn 2 tỉ đồng để đi viếng… 4.124 đám tang (?). Chính quyền và các cơ quan chức năng TPHCM vào cuộc kiểm tra; tuy nhiên, kết luận có hay không chuyện hy hữu này thì vẫn chưa tới đâu…

Chi tiền tỉ cho “lễ, tết, đám tang…”

Không chỉ có đơn chính thức gửi các cơ quan chức năng, luật pháp từ trung ương đến địa phương; ông Rành còn cung cấp nhiều tài liệu, báo cáo, thông báo… công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước của TTYTDP quận Bình Tân, cho rằng đơn vị này đã chi hàng tỉ đồng tiền ngân sách vào mục đích “lễ, tết, đám tang…”. Cụ thể: Tại các “thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn viện phí” năm 2011, 2012 và 2013, do ông Trần Hùng - GĐ TTYTDP quận Bình Tân ký, thể hiện khoản chi ở mục 6299, “lễ, tết, đám tang…”. Năm 2011, chi với số tiền hơn 1,57 tỉ đồng; năm 2012 là 1,79 tỉ đồng và năm 2013 là trên 3 tỉ đồng.

Theo ông Rành: “Bản thân tôi là thành viên ban thanh tra nhân dân của TTYTDP quận Bình Tân thời điểm đó, nên tôi biết rất rõ có những khoản chi không minh bạch tại TTYTDP quận Bình Tân, gây thất thoát ngân sách nhà nước”. Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và quy định của Nhà nước, các khoản chi lễ, tết cho cán bộ, nhân viên tại TTYTDP quận Bình Tân (từ 200.000 đồng/người và 600.000 đồng/người), với tổng số cán bộ, nhân viên là 163 người, ước tổng chi lễ, tết năm 2012 chỉ khoảng 945,4 triệu đồng. Tuy nhiên, tại “thông báo công khai quyết toán…” lại là 1,57 tỉ đồng. Như vậy số tiền chênh lệch còn lại là 629,7 triệu đồng. Tương tự, năm 2012, với 176 cán bộ, nhân viên; số tiền chi lễ, tết theo quy định chỉ 1,23 tỉ đồng. Nhưng TTYTDP quận Bình Tân đã “thông báo công khai quyết toán…” chi 1,79 tỉ đồng; số tiền chênh lệch còn lại là 565,5 triệu đồng. Tương tự, năm 2013, với tổng số 196 cán bộ, nhân viên; số tiền chi lễ, tết khoảng 2,14 tỉ đồng, nhưng thông báo quyết toán lại tăng vọt trên 3 tỉ đồng; chênh lệch 867,1 triệu đồng. Cộng 3 khoản của các năm 2011, 2012 và 2013, tổng số tiền chênh lệch là trên 2 tỉ đồng.

Như vậy, theo thông báo quyết toán các năm, số tiền chênh lệch còn lại này được hiểu là chi cho “đám tang”. Song, ông Rành cho rằng: “Quy định của TTYTDP quận Bình Tân, đối với các trường hợp gia đình cán bộ, nhân viên có ma chay, đơn vị sẽ chi 500.000 đồng/trường hợp (tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con ruột mất). Với số tiền chênh lệch còn lại (sau khi đã chi lễ, tết) hơn 2 tỉ đồng, phải có … 4.124 đám tang mới sử dụng hết hơn 2 tỉ đồng. Thật phi lý, vì không thể có con số “khủng” đám tang như thế. Nói như ông Rành: “Xin lỗi, với 500.000 đồng/trường hợp, người trong gia đình của gần 200 cán bộ - nhân viên TTYTDP quận Bình Tân có “tử” hết, cũng không sử dụng hết số tiền 2 tỉ đồng đó”. Vậy số tiền chênh lệch ấy đi đâu ? Vô túi ai ?”.

Trả lời chung chung, không thuyết phục

Vụ việc lùm xùm trên đã lên tới UBND TPHCM. Vào tháng 1.2015, Thanh tra TPHCM đã vào cuộc xác minh, tuy nhiên, Thanh tra TPHCM chỉ kết luận vắn tắt: “Qua kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, các khoản chi trong các mục 6299, 6449, có chứng từ chi đầy đủ, hợp lệ” (?!). Trên cơ sở đó, ngày 20.4.2015, UBND TPHCM ra văn bản số 2122/UBND-VX, khẳng định: “Việc ông (tức Đặng Văn Rành - P.V) cho rằng trong 3 năm 2011 - 2013, Trung tâm (tức TTYTDP quận Bình Tân) chi cho đám tang số tiền 2.062.411.680 đồng (tương đương 4.124 đám) và các khoản chi không công khai minh bạch là không có cơ sở”. Trả lời xung quanh sự vụ này, ông Phạm Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân - nói: “Trung tâm (tức TTYTDP quận Bình Tân) chi đúng quy định và đầy đủ chứng từ, trong các khoản chi nêu trên bao gồm rất nhiều khoản chi chứ không phải chỉ chi cho các khoản lễ, tết, đám tang như ông Rành phản ánh”.

Điều đáng nói, tại ba “thông báo công khai quyết toán thu - chi…” năm 2011, 2012 và 2013 của TTYTDP quận Bình Tân, có nhiều khoản chi rất thấp, chỉ từ 400.000 - 700.000 đồng, nhưng vẫn được kê khai cụ thể. Vậy, tại sao khoản tiền chênh lệch trên 2 tỉ đồng, TTYTDP quận Bình Tân lại mập mờ, chung chung chi cho “đám tang” và “nhiều khoản chi khác” (?!). Một khi câu hỏi trên vẫn chưa được TTYTDP và các cấp chính quyền, cơ quan chức năng quận Bình Tân và TPHCM trả lời minh bạch, thì không chỉ ông Rành, bất kỳ ai, qua các văn bản tài chính chỉ có thể hiểu TTYTDP quận Bình Tân đã sử dụng hơn 2 tỉ đồng cho 4.124 đám tang tứ thân phụ mẫu… của gần 200 cán bộ - nhân viên TTYTDP quận Bình Tân. Chuyện lạ chỉ có ở TTYTDP quận Bình Tân!

CAO NGUYỄN HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.