Chỉ đạo nóng xử lý sai phạm của nhà thầu nâng cấp tỉnh lộ 2 tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.5 ông Trần Quang Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình – cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kiểm tra và làm việc với nhà thầu liên quan đến những sai phạm mà báo Lao Động phản ánh.

Đó là liên danh Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thắng Lợi (địa chỉ tại huyện Bố Trạch) và Công ty CP xây dựng Hoàng Thiên (địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh).

Hai nhà thầu trên đã trúng thầu và thi công công trình đầu tư xây dựng đường nối từ QL1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông do UBND huyện Bố Trạch làm chủ đầu tư với mục tiêu cải tạo, nâng cấp đường cũ hiện tại đã bị xuống cấp, hư hỏng; đảm bảo ATGT...

Tuy nhiên, từ khi khởi công vào tháng 1.2018 đến nay, người dân phải sống khốn khổ về những hệ luỵ do các đơn vị trúng thầu, thi công gây ra.

Liên quan đến sự việc, chiều 11.5, ông Bùi Quốc Thanh – GĐ BQL các dự án huyện Bố Trạch - cho biết, đã có công văn gửi các nhà thầu liên quan đến những sai phạm phản ánh.

Ngày 11.5, trao đổi với PV báo Lao Động, đại tá Đặng Văn Hoành – Trưởng Công an huyện Bố Trạch – cho biết, đã kiến nghị với Ban ATGT, lãnh đạo huyện chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công khắc phục những bất cập trong quá trình thi công.

Đồng thời, Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến đường đang thi công gây bụi ô nhiễm và mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Những xe “khủng” chở vật liệu vô tư lộng hành. Ảnh: Lê Phi Long
Những xe “khủng” chở vật liệu vô tư lộng hành. Ảnh: Lê Phi Long

Như báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, người dân sống dọc tỉnh lộ 2, đoạn QL 1 đến đường Hồ Chí Minh (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phải sống khốn khổ vì nguy hiểm và bụi ô nhiễm.

Đoạn đường trên được thi công đồng loạt trên toàn tuyến, cùng với đó là rầm rộ xe quá khổ, quá tải lưu thông gây bụi ô nhiễm và nguy hiểm.

Một số hạng mục thi công không được cảnh báo và che chắn khiến người dân nơm nớp lo sợ bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cty Hoàng Thiên dùng dàn cẩu và dàn khoan thi công nhưng không có cảnh báo và che chắn. Ảnh: Lê Phi Long.
Cty Hoàng Thiên dùng dàn cẩu và dàn khoan thi công nhưng không có cảnh báo và che chắn. Ảnh: Lê Phi Long.

Công trình trên do liên danh Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thắng Lợi và Công ty CP xây dựng Hoàng Thiên trúng thầu với giá trúng thầu gần 195,3 tỉ đồng, thời gian thực hiện là 14 tháng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.