TIẾP VỤ SAI PHẠM TẠI BAN QUẢN LÝ CHỢ RỒNG (NINH BÌNH):

Chỉ đạo của Thành ủy Ninh Bình không được thực hiện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Báo Lao Động ra ngày 21.9 có bài “Sai phạm tại Ban quản lý chợ Rồng (Ninh Bình): Không thể kỷ luật, nghỉ việc là... xong” phản ánh về những sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành của Ban quản lý chợ Rồng Ninh Bình (BQL chợ). Đặc biệt, trong suốt thời gian dài từ năm 2008 đến tháng 5.2017, BQL chợ không chi trả đủ tiền lương cho người lao động (NLĐ).

Cho đến nay CBCNV ở đây vẫn mòn mỏi chờ được giải quyết số tiền lương mà BQL chợ trả thiếu trong suốt 10 năm qua.

Người lao động gửi đơn cầu cứu

Trao đổi với PV, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Ninh Bình cho biết: Kết quả kiểm tra đối với tập thể Chi bộ BQL chợ và 5 cá nhân từ Bí thư chi bộ đến cấp ủy chỉ ra tất cả đều có vi phạm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

“Những vi phạm trên chúng tôi đã tiến hành kỷ luật đối với tập thể và từng cá nhân có liên quan tại Chi bộ BQL chợ. Đồng thời, chúng tôi cũng kiến nghị UBND TP. Ninh Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với BQL chợ; chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội cho NLĐ” - đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy Ninh Bình nói.

Tuy nhiên, vấn đề mà CBCNV ở đây mong muốn được làm sáng tỏ chính là số tiền lương mà BQL chợ chi trả thiếu cho NLĐ trong suốt 10 năm qua (từ năm 2008 - 5.2017) thì đến nay vẫn chưa được làm rõ và có biện pháp xử lý.

Chị Bùi Thị Thanh Vân - Phó Chủ tịch Công đoàn BQL chợ cho biết: "Trước những bức xúc của CBCNV ở đây, chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo BQL chợ và kế toán phải tính toán lại số lương còn thiếu của từng người cụ thể là bao nhiêu và phải có biện pháp xử lý, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết khiến NLĐ ở đây rất bức xúc và tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng của thành phố và của tỉnh".

Chỉ đạo một đường làm một nẻo

Để giải quyết nội dung đơn thư phản ánh của CBCNV tại BQL chợ, ngày 11.1.2018, ông Lê Hữu Quý - Bí thư Thành ủy Ninh Bình - đã có văn bản số 1167-CV/TU yêu cầu UBND TP. Ninh Bình chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan rà soát, kiểm tra cụ thể việc thu, chi trả lương của BQL chợ cho NLĐ còn thiếu hơn 3 tỉ đồng theo nội dung đơn phản ánh.

Tuy nhiên, tại báo cáo số 287 ngày 20.8.2018 về kết quả kiểm tra, rà soát việc chi trả lương cho CBCNV và NLĐ tại BQL chợ do ông Đinh Văn Thứ - Chủ tịch UBND TP. Ninh Bình ký, nội dung báo cáo chỉ đề cập đến vấn đề kiện toàn lại nhân sự lãnh đạo tại BQL chợ và việc sắp xếp lại mức lương cụ thể cho từng loại chức danh, công việc tại BQL chợ và từ tháng 5.2017 tiền lương của NLĐ được chi trả đúng, đủ theo mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định.

Điều mà nhiều CBCNV ở đây bức xúc đó là việc Bí thư Thành ủy Ninh Bình chỉ đạo UBND thành phố phải rà soát, làm rõ số tiền hơn 3 tỉ đồng nợ lương mà NLĐ tại BQL chợ phản ánh thì trong báo cáo của UBND thành phố lại không có nội dung này. Điều này khiến NLĐ ở đây không đồng tình và tiếp tục có đơn cầu cứu các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm tại BQL chợ Rồng (Ninh Bình): Không thể kỷ luật, nghỉ việc là... xong

NGUYỄN TRƯỜNG |

Báo Lao Động nhận được đơn của cán bộ công nhân viên (CBCNV) tại Ban quản lý (BQL) chợ Rồng Ninh Bình phản ánh nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành của BQL chợ. Đặc biệt, trong suốt thời gian dài từ năm 2008 đến tháng 5.2017, BQL chợ không thực hiện việc chi trả đủ tiền lương theo quy định cho người lao động (NLĐ) với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Sai phạm tại BQL chợ Rồng (Ninh Bình): Không thể kỷ luật, nghỉ việc là... xong

NGUYỄN TRƯỜNG |

Báo Lao Động nhận được đơn của cán bộ công nhân viên (CBCNV) tại Ban quản lý (BQL) chợ Rồng Ninh Bình phản ánh nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành của BQL chợ. Đặc biệt, trong suốt thời gian dài từ năm 2008 đến tháng 5.2017, BQL chợ không thực hiện việc chi trả đủ tiền lương theo quy định cho người lao động (NLĐ) với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.