Chế nhạo thách thức
Theo những lời cảnh báo được chia sẻ rộng rãi, tài khoản này hoạt động trên nhiều nền tảng mạng xã hội mà người trẻ sử dụng nhiều như Facebook, TikTok, Instagram, Twitter...
Bất cứ ai chấp nhận lời mời kết bạn từ Jonathan Galindo đều nhận được đường dẫn, nếu nhấp vào đường dẫn này sẽ người dùng sẽ lập tức bị lộ địa chỉ IP và buộc phải lựa chọn thực hiện "Thử thách cá voi xanh" hoặc cả gia đình bị ám sát.
Về việc này, bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) - cho biết, giới trẻ Việt Nam đang đùa giỡn, giễu cợt và thách thức Jonathan Galindo. Họ cho rằng mình miễn nhiễm với các "trò" quái dị của nhân vật này.
"Nhưng với tôi, một người làm xã hội, cũng là một người làm mẹ, con số 130 trẻ ở Nga đã tìm đến cái chết với thử thách Cá voi xanh là con số thật. Chúng ta nhận thấy ở những thử thách này đều chung một mô típ là bắt đầu bằng những thử thách quái dị và kết thúc bằng tự sát" - bà Linh nói.
Bên cạnh những mặt lợi, bà Linh đánh giá, sự phức tạp và các rủi ro trên môi trường mạng luôn hiện hữu. Trong khi đó, trẻ em là đối tượng chưa hình thành rõ ràng tư duy, nhân cách, chưa có đủ kiến thức và kỹ năng để ứng phó nên có thể bị ảnh hưởng, bị lôi kéo, bị lừa đảo, bị khích bác dẫn đến những hành vi tiêu cực.
"Tôi vẫn nghĩ khi chúng ta chưa đánh giá được hết mức nguy hiểm của vấn đề thì rủi ro khi trẻ em tiếp xúc với trò chơi này sẽ hiện hữu" - bà Linh nhấn mạnh.
Cha mẹ nên làm gì?
Để giảm thiểu nguy cơ mà thử thách trên có thể đến với trẻ em, Viện trưởng MSD cho rằng, phụ huynh nên kiểm tra xem con mình đang tham gia mạng xã hội nào và có biết đến thử thách Jonathan Galindo hay không.
Bà Linh cho biết: "Nếu con chưa đến độ tuổi tham gia, hãy khuyên con không nên tiếp tục dùng mạng xã hội. Với kênh Youtube, hãy đảm bảo con xem kênh Youtube Kids – bởi kênh này có nhiều biện pháp kiểm soát an toàn hơn so với kênh Youtube dành cho người lớn".
Theo bà Linh, nếu đã đủ tuổi dùng mạng xã hội, hãy trao đổi, khuyên con tránh xa thử thách này và không nên tham gia đùa cợt, thách thức. Hãy nói với trẻ bạn đang cố gắng bảo vệ con an toàn chứ không phải kiểm soát con. Từ đó, phụ huynh sẽ cùng con trao đổi các quan điểm thực tế để giúp con phòng tránh các rủi ro trên mạng xã hội.
Trường hợp con cái đang tiếp xúc hay thậm chí tham gia giễu cợt ở thử thách này, bà Linh cho biết, dù lo lắng, tức giận thì phụ huynh cũng không nên phản xạ theo kiểu bản năng như tịch thu các thiết bị công nghệ của trẻ hay là cấm trẻ sử dụng Internet.
Theo Viện trưởng MSD, phản ứng tốt nhất là “đối mặt với thách thức”. Bố mẹ cần tỉnh táo tìm hiểu về Thử thách và chính bố mẹ có thể là người cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các con chứ không phải là ai khác.
Bố mẹ cần lựa chọn cách nói chuyện cùng con, xem con biết chuyện thử thách này tới đâu, quan điểm của con như thế nào và cho con biết đây là một thử thách nguy hại.
"Bên cạnh đó, cần giải thích rõ ràng rằng, khi con gặp những điều không ổn, những cảm xúc không rõ ràng nhưng khiến chúng phân vân, con nên ngừng xem và nói chuyện với bố mẹ. Phụ huynh nên đồng hành và cùng con tìm giải pháp" bà Linh nhấn mạnh.
Hiện chưa có thông tin xác thực về Jonathan Galindo cũng như những thử thách liên quan song nhiều chuyên gia cảnh báo người dùng không nên quá hoang mang hay chủ quan.
Ngày 3.7, một tài khoản Twitter có tên Dusky Sam đăng tải trạng thái và thừa nhận avatar của tài khoản Jonathan Galindo là sản phẩm anh tạo ra từ năm 2012-2013.
Tuy nhiên, người này cho biết bản thân không liên quan đến thử thách Jonathan Galindo. "Hình ảnh ban đầu chỉ mang tính giải trí, không phải như một số kẻ gần đây sử dụng để hăm dọa, bắt nạt người khác", Dusky Sam cho biết.