Chế độ trợ cấp 1 lần với chồng có vợ sinh con

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) trả lời thắc mắc bạn đọc về chế độ trợ cấp 1 lần cho người chồng có vợ sinh con.

Bạn đọc Nguyễn Duy Khánh hỏi: Tôi làm việc ở 2 công ty và chưa gộp 2 sổ BHXH. Nay vợ tôi sinh con, tôi có làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản và chế độ trợ cấp BHXH 1 lần nhưng chỉ được giải quyết hưởng chế độ thai sản. Vậy bây giờ tôi cần làm thủ tục gì? Tại đâu? để hưởng chế độ trợ cấp BHXH 1 lần?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ trợ cấp 1 lần cho người chồng có vợ sinh con như sau:

“Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con".

Điểm a, Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần:

“Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Điểm c, Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7.7.2021 bổ sung Khoản 2, Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

“Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại Điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội".

Trên đây là quy định về điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần khi vợ sinh con cho lao động nam, BHXH Việt Nam xin cung cấp để bạn được rõ. Về việc gộp quá trình tham gia BHXH đề nghị bạn liên hệ và cung cấp thông tin với đơn vị nơi bạn đang làm việc để được làm thủ tục gộp theo đúng quy định.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chế độ trợ cấp một lần với CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Công an lấy ý kiến tại Dự thảo Thông tư về thực hiện chế độ trợ cấp với cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân (CAND) đã thôi việc, xuất ngũ theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đề xuất chế độ trợ cấp một lần với CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Công an lấy ý kiến tại Dự thảo Thông tư về thực hiện chế độ trợ cấp với cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân (CAND) đã thôi việc, xuất ngũ theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg.