Chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Hà Anh |

Chị Chu Bích Thảo (Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 6.2021 đến tháng 4.2023, sau đó tôi có bầu và sức khỏe yếu nên nghỉ ở công ty. Hiện tôi đang mang thai và dự sinh vào cuối tháng 10.2023. Vậy bây giờ tôi muốn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì đến lúc sinh có được hưởng thai sản không?

BHXH TP Hà Nội trả lời:

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, dù đang bảo lưu quá trính đóng BHXH nếu sinh con mà có thời gian đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì vẫn được hưởng chế độ thai sản. Bạn đóng BHXH từ tháng 6.2021 đến tháng 4.2023, dự sinh là tháng 11.2023, nên thời gian 12 tháng trước khi sinh (tính từ tháng 10.2022 đến tháng 9.2023), bạn đóng BHXH được 7 tháng (từ tháng 10.2022 đến 4.2023) đủ điều kiện để bạn hưởng chế độ thai sản theo qui định trên.

Nếu bạn không tiếp tục đi làm ở đâu bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện để được cộng dồn thời gian tham gia BHXH làm căn cứ hưởng lương hưu sau này.

Luật BHXH hiện hành quy định người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng 2 chế độ là: Hưu trí và tử tuất. Chế độ thai sản mới chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH bắt buộc.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

62% số người ở đô thị nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân

Hà Anh |

BHXH Việt Nam vừa cho biết, tính đến ngày 16.10.2023, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT triển khai KCB bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân hoặc CCCD.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Hà Anh |

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

20 doanh nghiệp Nhật Bản nhận Bằng khen vì thực hiện tốt chính sách BHXH

Quỳnh Chi |

Tại Hội nghị Đối thoại giữa Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và các doanh nghiệp FDI Nhật Bản về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã trao Bằng khen cho 20 doanh nghiệp (DN) FDI Nhật Bản tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT năm 2023.

Khách quốc tế bất ngờ với phố Halloween giữa lòng Hà Nội

Đức Anh |

Hà Nội - Ngày 31.10, phố Hàng Mã đón những vị khách cuối cùng tìm mua đồ hóa trang chuẩn bị cho đêm Halloween, trong đó có không ít khách nước ngoài.

Quá trình Mường Thanh thâu tóm 22.000m2 đất vàng Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty CP Đầu tư Thiên triều được giao 22.000m2 đất ven biển Nha Trang để làm dự án. Sau này, công ty tự nguyện trả lại đất để Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang tiếp tục dự án. Bằng một động thái sáp nhập, Tập đoàn Mường Thanh đến nay đã sở hữu toàn bộ khu đất đắc địa này.

Tin 20h: Hàng nghìn kế toán trường học gửi tâm thư đến Quốc hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 31.10: Vụ tai nạn ở Lạng Sơn khiến 15 người thương vong; Đơn hàng, thu nhập giảm, công nhân mong được tăng lương tối thiểu sớm; Hơn 1.900 kế toán trường học 18 tỉnh, thành phố gửi tâm thư đến Quốc hội...

TPHCM đẩy nhanh hoàn thành 4 cây cầu lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long, Rạch Đỉa là 4 cây cầu nằm trên các đường huyết mạch ở TPHCM với tổng vốn gần 2.900 tỉ đồng, sẽ hoàn thành giai đoạn 2024 – 2025, giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Gian nan tìm công lý vì kẽ hở pháp luật

NHÓM PV |

Sau những thua lỗ nặng nề từ game NFT, nhiều nhà đầu tư đã "ôm" đơn tố cáo, "gõ cửa" các cơ quan chức năng để tìm lại công lý. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay khung pháp lý về thị trường tiền mã hoá, cũng như game NFT chưa được hoàn thiện. Chính những khoảng trống pháp lý này, đã trở thành "miếng mồi béo bở" để những nhà phát hành trục lợi từ các giao dịch triệu đô trong game NFT.

62% số người ở đô thị nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân

Hà Anh |

BHXH Việt Nam vừa cho biết, tính đến ngày 16.10.2023, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT triển khai KCB bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân hoặc CCCD.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Hà Anh |

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

20 doanh nghiệp Nhật Bản nhận Bằng khen vì thực hiện tốt chính sách BHXH

Quỳnh Chi |

Tại Hội nghị Đối thoại giữa Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và các doanh nghiệp FDI Nhật Bản về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã trao Bằng khen cho 20 doanh nghiệp (DN) FDI Nhật Bản tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT năm 2023.