Chế độ bảo hiểm y tế với người đang điều trị ung thư

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế với người đang điều trị bệnh ung thư.

Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi mắc bệnh K (ung thư), được chuyển bảo hiểm y tế lên bệnh viện tuyến Trung ương điều trị nội trú. Sau đó được bệnh viện cho điều trị ngoại trú, khi khám K kiểm tra định kỳ phát hiện ra bệnh khác cần khám và điều trị. Vậy mẹ tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện đang điều trị bệnh K này hay phải tự túc?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp mẹ của bạn đi khám chữa bệnh đúng quy định (xuất trình đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cùng Giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh, xuất trình Giấy chuyển tuyến) thì sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trường hợp trong thời gian điều trị bệnh K có phát hiện thêm bệnh khác cần phải khám và điều trị thì cũng vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả phần chi phí trong phạm vi hưởng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Quy định về việc miễn phần cùng chi trả phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được miễn phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm.

"Năm nay dịch bệnh không biết có tiền thưởng Tết không?"

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

“Năm nay dịch bệnh không biết có tiền thưởng Tết không?" - Tâm trạng và câu hỏi chung của thầy cô giáo khi Tết đã cận kề. Tròn 58 tuổi đời, 36 năm tuổi nghề “cầm phấn”, cũng chừng ấy năm tôi buồn vui lẫn lộn mỗi khi Tết đến xuân về.

Công ty nợ đóng bảo hiểm, lao động có được hưởng chế độ hưu không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến vấn đề giải quyết hưu trí cho người lao động bị nợ đóng bảo hiểm xã hội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quy định về việc miễn phần cùng chi trả phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được miễn phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm.

"Năm nay dịch bệnh không biết có tiền thưởng Tết không?"

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

“Năm nay dịch bệnh không biết có tiền thưởng Tết không?" - Tâm trạng và câu hỏi chung của thầy cô giáo khi Tết đã cận kề. Tròn 58 tuổi đời, 36 năm tuổi nghề “cầm phấn”, cũng chừng ấy năm tôi buồn vui lẫn lộn mỗi khi Tết đến xuân về.

Công ty nợ đóng bảo hiểm, lao động có được hưởng chế độ hưu không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến vấn đề giải quyết hưu trí cho người lao động bị nợ đóng bảo hiểm xã hội.