Cháu bé đang cách ly, theo dõi tại nhà đã âm tính lần 1

Kỳ Quan |

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền báo cáo của Trung tâm Y tế TP.Tân An (tỉnh Long An) về trường hợp cháu bé (sinh năm 2016) bị sốt trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi trở về từ tỉnh Hà Nam. Việc tiết lộ thông tin cá nhân của người cách ly, đặc biệt là cháu bé, đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến gia đình, cuộc sống của đứa bé.

Theo Trung tâm Y tế TP.Tân An, cháu bé nói trên đang học mẫu giáo ở một trường trên địa bàn TP.Tân An (xin không nêu địa chỉ thường trú và tên trường cháu đang học).

Cháu bé đã theo cha về tỉnh Hà Nam ngày 25.4. Sau khi trở về TP.Tân An, từ ngày 5.5, cháu bé và cha đã thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 8.5, cháu bé có biểu hiện sốt nên được điều trị tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Kết quả cho thấy cháu bé và cha đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Những người có liên quan đến 2 trường hợp này đều được xét nghiệm, theo dõi, kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Theo Sở Y tế Long An, việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe của cơ quan y tế đối với những người về từ các địa phương, đặc biệt là về từ vùng dịch, là hoạt động bình thường của cơ quan y tế.

Việc tiết lộ thông tin cá nhân người cách ly, theo dõi sức khỏe là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đưa 500 bệnh nhân, người nhà từ Bệnh viện K đến cơ sở cách ly tập trung

Thế Kỷ |

Số bệnh nhân và người nhà trên được di chuyển từ Bệnh viện K về khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (ở huyện Nam Từ Liêm). Những người được đưa đi cách ly ngoài bệnh viện đều được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ và đảm bảo khoảng cách tại khu tập kết để chuẩn bị lên các xe đã phun khử khuẩn.

Cưỡng chế nam thanh niên nghi mắc COVID-19 trốn cách ly

Long Nguyễn |

Cơ quan chức năng tỉnh Hà giang vừa tiến hành cưỡng chế cách ly tập trung đối với nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly COVID-19.

Chậm trễ đưa ca F1 đi cách ly, xét nghiệm, Chủ tịch huyện bị phê bình

PHAN LOAN |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đưa 500 bệnh nhân, người nhà từ Bệnh viện K đến cơ sở cách ly tập trung

Thế Kỷ |

Số bệnh nhân và người nhà trên được di chuyển từ Bệnh viện K về khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (ở huyện Nam Từ Liêm). Những người được đưa đi cách ly ngoài bệnh viện đều được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ và đảm bảo khoảng cách tại khu tập kết để chuẩn bị lên các xe đã phun khử khuẩn.

Cưỡng chế nam thanh niên nghi mắc COVID-19 trốn cách ly

Long Nguyễn |

Cơ quan chức năng tỉnh Hà giang vừa tiến hành cưỡng chế cách ly tập trung đối với nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly COVID-19.

Chậm trễ đưa ca F1 đi cách ly, xét nghiệm, Chủ tịch huyện bị phê bình

PHAN LOAN |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.